Thứ năm, 21/2/2008, 07:00 GMT+7

Muỗi gây sốt xuất huyết trái mùa sinh sản dày đặc

Ném một hòn đá nhỏ vào ngôi nhà hay khu đất bỏ hoang cỏ mọc đầy, muỗi bay lên từng đàn, dưới vũng nước tù đọng vô số lăng quăng. Thực trạng này được ghi lại tại ổ sốt xuất huyết đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP HCM, hôm 20/2.
> Báo động dịch sốt xuất huyết trái mùa ở TP HCM

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8, chỉ trong tháng 1/2008, quận này đã có 43 người mắc bệnh. Và con số đó có chiều hướng gia tăng.

Nhà bỏ hoang trở thành nơi sinh sản của muỗi gây bệnh. Ảnh: Thiên Chương.

Tại hẻm 243, tổ 50 của khu vực này, nhiều gia đình có đến 3, 4 trẻ nhỏ cùng bị mắc sốt xuất huyết, nhiều nhà khác có cả trẻ em và người lớn phải nhập viện trong tình trạng sốt cao. Tất cả đều sinh sống chung với rác, cỏ và nước.

Anh Nguyễn Ngọc Lộ, một người dân sống tại đây cho biết, cảnh sống chung với muỗi đã quá quen thuộc với bà con khu phố từ gần 10 năm nay. Tình hình càng xấu hơn khi cách đây 5 năm, dự án xây dựng chung cư tái định cư Rạch Lào rộng 7 ha ở gần đó, đã san lấp và bít hết đường thoát nước trong khu dân cư ra kênh Rạch Lào, kênh Tàu Hũ.

"Nhà có 4 trẻ nhỏ cho nên chúng tôi rất lo lắng, nhiều lúc ngay cả khi ăn cơm cũng phải giăng mùng vì sợ muỗi đốt", anh Lộ nói.

Chị Huỳnh Thị Lê, ngụ tại hẻm 223 có 2 con nhỏ, cho biết, mỗi tuần nhà chị dùng hơn 3 chai thuốc xịt muỗi nhưng lượng muỗi vẫn không giảm. Theo chị Lê, muỗi sống trong các dòng nước quanh năm tù đọng quanh nhà và bãi đất hoang mọc đầy cỏ và rác ở cạnh nhà. "Muỗi đói lắm, thấy trẻ con chạy ra sân chơi là bu vào đốt, xoa thuốc vẫn không có tác dụng vì dường như muỗi đã quen mùi", chị Lê nói.

Đặc biệt, ở quận này tồn tại khá nhiều mảnh đất và nhà bỏ hoang, ẩm thấp đầy nước đọng chứa lăng quăng. Theo chính quyền địa phương, chủ các căn hộ trên sinh sống ở nơi khác, không thể liên lạc được.

Xác lăng quăng đọng lại sau khi được phun thuốc. Ảnh: Thiên Chương.

Tổ trưởng tổ 53, Lưu Nguyễn Trường Sơn, cho biết việc trữ nước trồng rau và nước sinh hoạt đã là thói quen của người lao động nghèo nơi đây, do đó muốn thay đổi không phải dễ. "Để phòng chống sốt xuất huyết, Y tế Dự phòng quận đã thả 5.000 con cá bảy màu, Abate diệt lăng quăng và phun xịt hóa chất, tuy nhiên do nước ô nhiễm và diện tích khu vực khá rộng nên cá chết và thuốc mất tác dụng lâu dài", anh Sơn bày tỏ. 

Thực tế trên đã khiến UBND TP HCM tổ chức cuộc họp khẩn chiều 20/2, chỉ đạo Sở Giao thông công chính, Sở Tài nguyên môi trường lập tức rà soát lại các dự án xây dựng, công tác nạo vét cống rãnh. Đặc biệt, chủ đầu tư dự án Chung cư tái định cư Rạch Lào, quận 8, phải có phương án khai thông đường thoát nước sinh hoạt của dân ra sông. Riêng Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố tiến hành ngay các đợt phun xịt nhằm khống chế dịch bùng phát.

Từ 21/2 đến ngày 28/2, lãnh đạo thành phố và Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường tại các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức và quận 7.

Thiên Chương

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao