Hơn 300.000 người Hà Nội uống văcxin tả
Trong đợt uống văcxin tả đầu tiên bắt đầu từ 18/1, đã có gần 87% số người trên 10 tuổi ở quận Hoàng Mai và Thanh Xuân được sử dụng chế phẩm dự phòng này.
> Tiêu chảy cấp nguy hiểm tái xuất / Hàng trăm ca tả xuất hiện ở miền Bắc
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết đợt phòng tả chủ động bằng văcxin vừa rồi dự kiến kéo dài 3 ngày, nhưng đến hết 20/1, số người đến uống vẫn còn thấp nên Sở quyết định kéo dài thêm một ngày nữa.
Kết quả, có gần 301.000 trong số hơn 349.000 người thuộc diện uống văcxin đã được dùng liều đầu tiên, chiếm khoảng 87%. Theo ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tỷ lệ này chỉ cần ở mức 85% là đạt yêu cầu phòng bệnh cho cộng đồng.
Do đợt uống văcxin thứ hai diễn ra vào những ngày giáp Tết Nguyên đán nên Sở Y tế quyết định cũng tổ chức trong 4 ngày, kể từ 28/1. Theo ông Lê Anh Tuấn, văcxin tả phải uống đủ 2 liều mới có tác dụng bảo vệ tối đa (66%), do đó những người chưa uống trong đợt vừa rồi không nên tham gia đợt 2.
Uống văcxin là một trong những biện pháp được Bộ Y tế quyết định áp dụng để phòng sự xuất hiện trở lại của các ca tả - bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời. Trong trận dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm cuối 2007, đã có 2.000 người nhập viện, trong đó gần 300 người được khẳng định mắc căn bệnh này. Hà Nội, đặc biệt là 2 quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, là nơi có đông bệnh nhân nhất.
Do văcxin có hiệu lực thấp nên giữ vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt vẫn được coi là biện pháp quan trọng nhất trong việc phòng tả.
Hải Hà