Khốn khổ tìm chỗ gửi xe bệnh viện
Người thân bị tai nạn phải đưa vào cấp cứu, nhưng gần 30 phút, anh Dũng vẫn không gửi được xe máy, vì bãi xe Bệnh viện Chợ Rẫy và lân cận đều chật kín. Thực trạng này đang diễn ra ở hầu hết bệnh viện lớn tại TP HCM.
"Nóng lòng lắm vì lo cho người bệnh nhưng không thể bỏ xe vạ vật. Đó là tài sản lớn của cả nhà", anh Dũng nói.
Sáng 8/1, ngoài anh Dũng, hơn 100 người thăm, nuôi bệnh khác cũng phải nháo nhào tỏa đi khắp các điểm giữ xe máy tự phát gần khu vực bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không nơi nào nhận. Một số người đành phải bỏ mặc người thân đang chờ cấp cứu để đến siêu thị cách bệnh viện gần 1 km gửi xe.
 |
| 9h30 sáng, nhiều bệnh viện không còn chỗ gửi xe. Ảnh: T.C. |
Còn tại Bệnh viện Từ Dũ, nhiều sản phụ đến làm thủ tục nhập viện cũng phải ôm bụng đợi chồng hoặc người thân tìm chỗ gửi xe.
Khổ nhất vẫn là những người có hẹn tái khám. Khó khăn tìm nơi trông "con ngựa sắt" của mình, nhiều người không đến được đúng hẹn phải chuyển sang buổi khác.
Anh Minh được bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu hẹn tái khám sau mổ viêm xoang, tới sớm hơn 30 phút so với giờ hẹn nhưng bệnh viện không có bãi gửi xe nên anh đành xếp hàng rồng rắn tại một điểm giữ xe tự phát đối diện bệnh viện chờ gửi. Đến lượt lấy vé thì anh bị yêu cầu dắt chiếc Attila ra vì xe anh chiếm nhiều diện tích
"Đây không phải lần đầu tiên tôi lòng vòng tìm chỗ gửi khác. Nếu không được, đành xin bác sĩ chuyển ngày tái khám", anh Minh than thở.
Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Lê Hoàng Minh cho biết, vì diện tích bệnh viện quá bé nên bãi xe chỉ dành cho nhân viên. Bệnh nhân và người thăm bệnh phải tự túc tìm nơi gửi bên ngoài.
Tình trạng trên khiến giá giữ xe tại các bãi giữ tự phát tăng cao. Một lần lên đến 6.000 đồng, nếu có cả mũ bảo hiểm. Giá cao, nhưng người gửi vẫn phập phồng lo sợ mất xe.
Chị Lệ, nhà ở quận 8, từng bị mất xe máy khi gửi tại điểm tự phát trước một bệnh viện ở quận 5, kể, chị được một thanh niên nhận xe và giao thẻ. Nhưng khi lấy xe, chủ điểm này cho biết thẻ trên là giả và ông không có nhân viên nào như chị miêu tả. "Mỗi lần nhân viên giữ xe bệnh viện khoát tay nói hết chỗ, phải chuyển qua gửi chỗ khác là tôi lại canh cánh lo", chi Lệ nói.
 |
| Điểm giữ xe tự phát tại Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM. Ảnh: Thiên Chương. |
Tại các bãi xe tự phát, thẻ giữ xe là những tờ giấy được ghi số sơ sài hoặc những tấm thẻ có chụp ảnh con cháu của người giữ xe để tạo lòng tin.
Một nạn nhân khác quê ở Đồng Nai lên Bệnh viện Ung Bướu chữa bệnh cũng đã bị mất xe và chỉ được người giữ xe tự phát bồi thường tượng trưng vì cho rằng xe anh này đã quá cũ.
Ông Lăng Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc Xí nghiệp phục vụ công cộng Thanh niên Xung phong, đơn vị chuyên nhận hợp đồng giữ xe tại các bệnh viện tại TP HCM, cho biết việc từ chối giữ xe khách hoàn toàn ngoài ý muốn. "Diện tích bãi xe của bệnh viện chứa được bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu, nhân viên chúng tôi muốn nhận thêm cũng không được", ông Vũ nói.
Ông Trần Thanh Dũng, quản lý bãi xe Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện này đã đầu tư một bãi giữ có sức chứa trên 1.000 chiếc, nhưng giờ cao điểm, vẫn bị quá tải. Còn theo Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, giải pháp duy nhất để giải quyết tình trạng trên là phải xây dựng mới các bệnh viện vốn có diện tích nhỏ theo thiết kế nhiều tầng.
Thiên Chương