Thứ bảy, 1/12/2007, 09:40 GMT+7

Những lúc cần nói 'không' với bé

Ảnh: Corbis.com.
Ảnh: Corbis.com.

Bạn thường rất khó từ chối khi nhóc cưng đòi mua kẹo ở siêu thị hay muốn ăn một cái bánh quy trước giờ cơm trưa. Nhưng thực sự, với những ý muốn kiểu đó của con, bạn phải kiên quyết nói không.

Với các bậc phụ huynh, biết khi nào nên nói không với con và nói thế nào để hiệu quả không phải đơn giản. Bạn thử tham khảo nhé.

Khi bé gặp nguy hiểm 

Con bạn luôn muốn chạy, nhảy, leo trèo và khám phá, điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng nếu trẻ làm việc nguy hiểm thì hãy ngăn lại, cho dù bé đang vui thích cỡ nào. Bạn có thể cần lên giọng hoặc đơn giản là nhìn thẳng vào mắt bé và nói "không" một cách dứt khoát. 

Với những bé nhỏ chưa hiểu được "không" nghĩa là gì, bạn cần mang bé ra khỏi chỗ nguy hiểm đó. Rất nhiều phụ huynh thấy được lợi ích của việc dạy bé nói "ối" hay “nóng” khi con làm gì đó nguy hiểm. 

Khi bé làm đau ai đó 

Các bé nhỏ dưới ba tuổi không biết tự đặt mình vào vị trí người khác, không hiểu cắn và đá lại có thể làm đau ai đó, trừ phi bạn giải thích cho bé. Đơn giản là bé thấy nguôi giận hay đỡ lúng túng khi làm vậy. 

Điều quan trọng khi bạn ngăn bé lại là phải lưu ý đến cơn giận dữ của con. Mẹ có thể ôm con thật chặt và nói: "Mẹ biết con đang bực mình nhưng không được đánh/đá/cắn bạn vì làm thế bạn sẽ bị đau". Bạn cũng có thể đề nghị con hôn bạn kia hoặc xin lỗi. 

Bạn đừng bao giờ làm đau lại con để chỉ cho bé cảm giác đó thế nào. Điều này chỉ khiến bé hiểu rằng làm thế là được phép. 

Khi bé cáu kỉnh 

Thường, khi bạn giảng giải với con rằng nó không được làm gì hoặc không được có cái gì sẽ khiến bé cáu kỉnh. Và nếu lúc ấy bạn lại đang mệt mỏi thì rất khó giữ được bình tĩnh, nhưng nếu nhượng bộ thì bạn rất có thể phải đối mặt với nhiều cơn cáu giận khác sau này. Vì vậy, hãy bình tĩnh và chờ cơn cáu kỉnh của bé qua đi. Khi bé chịu cho bạn vỗ về, mẹ tỏ ra thông cảm với bé bằng một câu nói đại loại như "mẹ biết là con buồn" nhưng cũng đồng thời để bé biết rằng câu trả lời vẫn là "không". 

Khi bé muốn những thứ nhảm nhí 

Bố mẹ ai cũng thích cảm giác khi cho con một món gì đó. Vì thế họ rất khó từ chối bé cái gì, nhiều khi chỉ là một gói kẹo khi vào siêu thị hay cái bánh qui trước giờ cơm trưa. Vì vậy để sự từ chối hiệu quả, bạn phải thực sự cương quyết. Nếu bạn nói có thể hoặc để lát nữa thì con bạn sẽ tiếp tục mè nheo. Nếu cần có thể nói: "Để mẹ nghĩ trong vòng một phút xem" rồi quyết định.

Khi bé chộp lấy đồ chơi 

Bé sẽ cầm lấy đồ chơi nào mình thích, ngay cả khi đó là món đồ yêu thích của bé khác. Trong trường hợp này bạn hãy cương quyết bảo bé đưa lại cho mẹ rồi trả lại chủ nhân của nó và đưa cho bé một thứ khác. Làm xao lãng sự chú ý của bé nhỏ có thể là một mẹo hay, nhưng bạn cũng có thể giải thích rằng ai cũng có những món đồ chơi đặc biệt và chắc bé không muốn làm bạn khóc.

Việc nói không sẽ dễ dàng hơn nếu bạn:

- Thống nhất với chồng và người trông nom bé cái gì được phép và cái gì không.

- Để bé tự giải quyết nếu việc đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát.  

- Diễn đạt từ ngữ một cách tích cực. Cố gắng nói: "Con hãy thu dọn chỗ này đi" hơn là "đừng bày bừa ra nữa".

- Nói rành mạch và dứt khoát thay vì hét lên - điều đó chỉ khuyến khích con bạn hét lại mẹ. 

- Hướng tới sự hợp tác thay vì sự tuân lệnh 

- Không bao giờ nói "có thể". Bạn nên suy nghĩ trước khi quyết định nói "có" hay là "không" với bé. 

- Đừng chờ cho đến khi bạn hết cách mới nói "không" mà nên chặn trước mọi sự khó chịu. 

- Thái độ đúng mực và luôn để tâm, vỗ về, âu yếm bé.

(Theo Webtretho)

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao