Thứ tư, 10/10/2007, 06:22 GMT+7

Bệnh nhân bảo hiểm y tế phải trả 1/5 chi phí

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm y tế đang được đưa ra lấy ý kiến, bệnh nhân sẽ phải cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh với mức 20%. Tuy nhiên, một số người sẽ được thanh toán toàn bộ.

Theo dự luật, những bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) không phải cùng chi trả tiền khám chữa bệnh bao gồm: Trẻ dưới 6 tuổi, người nghèo, người dân tộc thiểu số cận nghèo, người hưu trí hay mất sức lao động, người có công với cách mạng và thân nhân, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Đối với những người phải đóng phí, nếu số tiền cùng chi trả trong năm nếu vượt quá 12 tháng lương tối thiểu thì trong phần còn lại của năm đó, họ sẽ được BHYT thanh toán hoàn toàn tiền khám chữa bệnh.

Cũng theo dự thảo trên, mức đóng phí BHYT tính theo tỷ lệ 3% lương hoặc tiền công. Lao động nữ trong thời gian nghỉ sinh con không phải đóng phí BHYT.

Luật BHYT cũng sẽ quy định trên thẻ phải có ảnh (trừ trẻ dưới 6 tuổi) nhằm tránh phiền hà khi người bệnh phải xuất trình thêm giấy tờ tùy thân có ảnh như hiện nay.

Bà Tống Song Hương, Vụ trưởng vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết, hiện nay BHYT mới bao phủ được 42% dân số, với gần 37 triệu người. Chiếm phần đông trong số đó là người nghèo, được nhà nước trả tiền mua thẻ, với hơn 15 triệu người.

Bà Hương cũng cho biết, hiện rất nhiều doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động dù đây là đối tượng bắt buộc. Hiện chỉ có khoảng 50% người lao động thuộc khối doanh nghiệp có thẻ BHYT bắt buộc.

Số người tham gia BHYT tự nguyện hiện nay chủ yếu là học sinh, sinh viên và những người thường xuyên ốm, có bệnh mạn tính, điều trị bệnh chi phí lớn. Trong khi đó, mức đóng thấp hơn nhóm bắt buộc, Vì vậy, trong năm 2006, số tiền bộ chi cho bệnh nhân BHYT tự nguyện đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

H.H.

   
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao