Thứ tư, 26/9/2007, 02:02 GMT+7

Thuốc nhanh hỏng vì quầy bán bảo quản tồi

Ảnh: Người Lao Động.

Mặc dù đã cẩn thận xem đi xem lại hạn sử dụng trên hộp thuốc nhưng khi về nhà, chị Hương không khỏi bất ngờ vì một số viên giảm đau PH8 của Pháp đã có dấu hiệu rạn nứt.

Trường hợp như chị Hương không hiếm gặp bởi việc bảo quản thuốc không được thực hiện đúng quy chuẩn. Theo một số dược sĩ, nhà thuốc quá chật, nhiệt độ không bảo đảm, thuốc bị phơi nắng nhiều là nguyên nhân dẫn đến chảy nước hay nứt nẻ, mất đi tác dụng dược lý trong khi hạn dùng vẫn còn.

Theo quy định, nhiệt độ ở các nhà thuốc không được quá 30 độ C. Với khí hậu Việt Nam, nhất là Nam Bộ, điều này khó bảo đảm khi không có máy điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên rất ít nhà thuốc có thiết bị này.

Hầu hết nhà thuốc lớn trên các đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng (TP HCM) đều không sử dụng điều hòa nhiệt độ. Các nhà thuốc nhỏ lẻ ở các quận huyện ngoại thành lại càng không. Diện tích mặt bằng của nhiều cơ sở lại quá nhỏ (chỉ 5-6 m2) nên thuốc được trưng bày ngay trong tủ kính phía ngoài, nơi ánh sáng mặt trời thường xuyên rọi vào.

Ngay cả nhà thuốc của bệnh viện cũng có diện tích cực kỳ khiêm tốn. Chẳng hạn, nhà thuốc Bệnh viện Hoàn Mỹ chứa hơn 500 mặt hàng, doanh số hàng chục triệu đồng mỗi ngày nhưng diện tích cũng chỉ vỏn vẹn 10 m2.

Rất ít nhà thuốc bảo quản đúng tiêu chuẩn

Một khảo sát do Đại học Dược Hà Nội thực hiện tại 10 kho thuốc lớn của các công ty dược và 30 nhà thuốc bán lẻ tại nội thành cho thấy, phần lớn các kho quá chật chội, hệ số sử dụng diện tích và thể tích đều gấp 2-3 lần mức cho phép. Nhiều kho vừa là nơi bảo quản vừa là nơi xuất hàng.

Trong số 10 kho thuốc lớn được khảo sát, chỉ 1 có nhà lạnh. Chỉ 50% số kho có tủ lạnh để bảo quản thuốc. Trong 30 nhà thuốc bán lẻ, chỉ 2 có tủ lạnh, 5 có giá và kệ để hàng. Độ ẩm và nhiệt độ tại các kho thuốc thường và nhà thuốc bán lẻ đều vượt quá giới hạn cho phép. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm giảm chất lượng thuốc lưu hành.

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội cũng kiểm tra một số nhà thuốc tư nhân và phát hiện nhiều mặt hàng không được bảo quản đúng yêu cầu về độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ... Nhà thuốc số 54 Quán Sứ không có máy điều hòa trong khi ngoài trời nóng 30 độ C. Thuốc Alphachymotuypsine (chống phù nề) lẽ ra phải được bảo quản dưới 25 độ C nhưng nó được bày ngay ở tủ kính, nơi ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

Theo bác sĩ Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiệt độ bảo quản ghi trên bao bì là lý tưởng nhất đối với loại thuốc đó. Nếu không đảm bảo nhiệt độ này, tuổi thọ của thuốc sẽ giảm xuống. Chất lượng của thuốc cũng giảm và có thể bị biến tính, gây thêm bệnh cho người sử dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Yên, nhà thuốc muốn đăng ký mới phải có diện tích từ 10 m2 trở lên, có khu tư vấn cho người bệnh, khu biệt trữ. Nơi bán thuốc phải duy trì ở nhiệt độ dưới 30 độ C, độ ẩm bằng hoặc dưới 75%. Ngoài ra, nhà thuốc phải có tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm, thiết bị bảo quản thuốc phải tránh ánh sáng mặt trời. Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành cấp phép theo tiêu chí mới cho các nhà thuốc, nhưng sau khi chiếu theo các yêu cầu trên, gần 20 nhà thuốc tự động xin “rút lui”.

(Theo Người Lao Động)

 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao