Sốt xuất huyết tăng cao ở miền Bắc
 |
Virus sốt xuất huyết truyền từ người này sang người khác qua muỗi. Ảnh: Comciencia. |
Ở Hà Nội, số người mắc bệnh tăng 70% so với năm ngoái. Dịch bệnh có thể phát triển mạnh hơn bởi mùa mưa đang tiếp diễn.
Tiến sĩ Phạm Ngọc Đính, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết tuy chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số ca sốt xuất huyết của cả nước nhưng xu hướng cho thấy bệnh đang gia tăng ở miền Bắc. Theo Cục Y tế dự phòng, số mắc sốt xuất huyết của miền Bắc trong 8 tháng đầu năm tăng gần gấp rưỡi cùng kỳ 2006.
Tiến sĩ Đính cho biết, Hà Nội là tỉnh có số mắc sốt xuất huyết cao nhất miền Bắc. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm nay, đã có 215 ca mắc sốt xuất huyết được phát hiện, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn bệnh nhân ở lứa tuổi trên 15. Bệnh xuất hiện nhiều nhất ở 4 quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.
Ông Đính cho rằng, đặc điểm dân cư đông, mức độ di chuyển nhiều là một nguyên nhân quan trọng khiến các loại bệnh truyền nhiễm, trong đó có sốt xuất huyết, dễ lây lan ở Hà Nội.
Tuy nhiên các ca bệnh mới xuất hiện rải rác chứ chưa có các ổ dịch vừa và lớn. Các ổ dịch nhỏ (quy mô 1-3 người) được xử lý trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, vì mùa mưa - mùa thuận lợi cho sự sinh sôi của vật trung gian truyền bệnh là muỗi - vẫn còn tiếp tục nên Hà Nội vẫn đang đứng trước nguy cơ phát triển dịch sốt xuất huyết.
2007 có thể là năm dịch lớn bùng phát
Theo tiến sĩ Phạm Ngọc Đính, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có xấp xỉ 70.000 người mắc sốt xuất huyết, tăng 48% so với cùng kỳ 2006 và tương đương với thời điểm cách đây 3 năm, một năm đỉnh của dịch. Số người chết vì bệnh truyền nhiễm này đã lên tới 60, cao hơn 2 năm trước.
Ngoài việc tăng số bệnh nhân, tiến sĩ Đính cho biết có nhiều yếu tố khác khiến các chuyên gia nghĩ rằng 2007 cũng là năm phát triển mạnh của sốt xuất huyết: Bệnh đang hoành hành mạnh ở nhiều nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Indonesia. Đặc biệt, ở Campuchia - nước nằm cạnh Việt Nam - số mắc đã tăng 5 lần so với 5 ngoái, số tử vong đã xấp xỉ 300 người. Theo ông Đính, trong khu vực, hiện số ca bệnh ở Việt Nam chỉ đứng sau Campuchia.
Mặt khác, dịch sốt xuất huyết thường bùng phát theo chu kỳ 3-5 năm, chu kỳ lớn 10-12 năm. Ở Việt Nam, một trận dịch rất lớn đã xảy ra vào năm 1998 và đợt dịch khá lớn xuất hiện vào 2004. Nếu tính theo chu kỳ, 2007 cũng là năm nguy cơ của sốt xuất huyết.
Ở miền Nam - trung tâm của dịch sốt xuất huyết - mùa mưa thường kéo dài đến giữa tháng 11. Ở miền Bắc và Trung, mùa mưa cũng đang bắt đầu. Do đó, bệnh dịch vẫn có thể tiếp tục phát triển trong thời gian sắp tới.
Lọ hoa cũng có thể là nơi chứa bệnh
Vì mùa mưa còn tiếp diễn ở cả ba miền nên các chuyên gia khuyên nên cảnh giác. Điều quan trọng nhất trong việc phòng sốt xuất huyết là tránh muỗi và ngăn ngừa bọ gậy bằng cách nằm màn, loại bỏ những nơi nước đọng.
Nhiều người dân thành phố vẫn nghĩ rằng môi trường đô thị không có nhiều chum vại, ao chuôm, vũng nước cho bọ gậy phát triển. Thực ra, theo tiến sĩ Đính, bất cứ chỗ nước đọng nào, dù nhỏ, cũng có thể là nơi muỗi đẻ trứng.
Trong các gia đình thành phố, đó có thể là lọ hoa. Nhiều gia đình mua những loại hoa tươi lâu nhưng lại lười thay nước, hoặc nhiều khi hoa tàn nhưng chậm cho vào thùng rác, và bọ gậy có thể phát triển trong đó.
Nhận biết bệnh sốt xuất huyết
Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, cho biết, bệnh nhân bị sốt xuất huyết thường sốt cao đột ngột, liên tục từ 2 đến 7 ngày.
Các chấm xuất huyết xuất hiện thường từ ngày thứ ba. Nếu có dấu hiệu chảy máu (như chân răng, máu cam, đi ngoài phân đen...) thì càng rõ. Bệnh nhân thường kèm theo đau đầu, đau lưng mỏi người. Từ ngày thứ 5, có thể xuất hiện triệu chứng phù nề do thoát huyết tương.
Theo các chuyên gia, một số bệnh khác cũng xuất hiện các nốt đỏ trên da. Tuy nhiên, trong sốt xuất huyết, các nốt ban thường ít hơn, không dày đặc như sốt phát ban. Khi ấn tay lên vùng da có nốt, nếu thả tay ra, các nốt trong bệnh sốt xuất huyết vẫn không mất đi.
Tuy nhiên, sự phân biệt này không thực sự rõ ràng. Vì vậy nếu có dấu hiệu nghi ngờ, nên đến bác sĩ để khám và xác định bằng xét nghiệm.
Các trường hợp sốt xuất huyết nhẹ chỉ cần điều trị tại nhà bằng cách uống nhiều nước oresol và hạ sốt. Trường hợp nặng cần điều trị và theo dõi tại bệnh viện.
H.H.