Sốt xuất huyết tăng mạnh ở người lớn
Thống kê từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP HCM, số ca người lớn mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh vào đầu tháng 9. Mỗi tuần, có hơn 100 ca nhập viện, nhiều bệnh nhân trong tình trạng sốt cấp độ cao.
>Thêm một ca tử vong vì sốt xuất huyết tại TP HCM
Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, đa số bệnh nhân bị sốt xuất huyết kể trên là người nhập cư từ Bắc, chưa từng mắc bệnh này nên khả năng đề kháng kém.
Trước tình hình dịch phát mạnh, ông Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, khuyến cáo, người trên 15 tuổi, nhất là các bà mẹ đang mang thai phải hết sức đề phòng muỗi đốt.
"Nếu sốt cao, kéo dài hơn 2 ngày, kèm theo những biểu hiện xuất huyết, mọi người cần đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời", bác sĩ Thọ, nói.
Theo Bệnh viện Nhiệt đới, thông thường, virus sốt xuất huyết dễ tấn công trẻ dưới 15 tuổi. Nhưng từ đầu năm đến nay, có gần 2.000 người lớn bị bệnh, tăng 30% so với năm 2006, trong đó 2 ca đã tử vong. Không riêng Việt Nam, sốt xuất huyết ở người lớn đang là vấn nạn tại Thái Lan, Singapore..., với tỷ lệ chiếm đến 50% tổng số ca. Y học vẫn chưa tìm được nguyên nhân của sự thay đổi bất thường trên.
|
Biểu hiện bệnh:
- Sốt cao 39-40, sốt đột ngột, liên tục trong 3-4 ngày liền.
- Xuất huyết dưới da với những chấm nhỏ màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm. Phân biệt với vết muỗi cắn bằng cách căng da chung quanh chấm đỏ, nếu chúng vẫn còn là do xuất huyết, ngược lại nếu biến mất thì đó là vết muỗi cắn.
- Chảy máu cam, chảy máu chân răng, nướu răng. Đau bụng, nôn hoặc đi tiêu ra máu. |
Thiên Chương