Nhiều bệnh viện TP HCM sắp hết thuốc
Đã sang quý 3, nhưng kết quả đấu thầu thuốc năm 2007 vẫn chưa có, các bệnh viện lớn tại TP HCM cảnh báo, đến cuối tháng 8 sẽ không còn thuốc để chữa trị cho bệnh nhân.
Thông tư 20 của Bộ Y tế quy định, mỗi năm, thuốc dùng cho việc sơ cấp cứu và điều trị tại bệnh viện phải được các bệnh viện thống kê nộp về Sở Y tế địa phương mời các công ty dược tham gia đấu thầu. Quá trình này chậm trễ, bệnh viện sẽ rơi vào tình trạng thiếu thuốc.
 |
| Bệnh nhân diện bảo hiểm y tế đang chờ khám tại bệnh viện Gia Định. Ảnh: T.C. |
Dược sĩ Đoàn Minh Phúc, Trưởng khoa dược Bệnh viện nhân dân 115, cho biết: “Là trung tâm cấp cứu và điều trị lớn, nếu thiếu thuốc, bệnh viện không còn cách nào khác là vay mượn hoặc mua từ những nguồn ngoài. Như thế là sai luật song đành phải vì bệnh nhân. Họ không thể ôm bệnh chờ kết quả đấu thầu”.
Bệnh viện 115 đang phải soát lại cơ số thuốc dự trữ để điều chỉnh sử dụng và tìm phương án bổ sung. Tuy nhiên, ông Phúc lo lắng, khi bệnh tăng đột biến theo mùa hay cấp cứu ngộ độc thì không biết tính sao.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc bệnh viện này cho biết thêm, thiệt thòi lớn nhất thuộc về các bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế, vì họ phải mua thuốc bên ngoài và khó có khả năng được thanh toán. Những bệnh nhân nặng cũng phải chịu giá thuốc cao hơn khi bệnh viện mua thuốc từ bên ngoài.
Bệnh viện nhân dân Gia Định chung hoàn cảnh trên. Hằng ngày, bệnh viện này tiếp nhận trên 3.000 bệnh nhân nhưng từ cuối tháng 7, tình trạng thiếu thuốc đã báo động.
Dược sĩ Nguyễn Thanh Nhàn, Trưởng khoa Dược của Gia Định cho hay, tất cả các loại thuốc đều sắp hết. Nhóm kháng sinh, thuốc cấp cứu đã cạn kiệt. Đơn cử, Augmentin 1g loại dùng trong dự phòng trước phẫu thuật với nhu cầu mỗi tháng 2.000 lọ gần như đã hết. Netromycin 100mg-2ml điều trị vi khuẩn gram âm cần khoảng 300 lọ/tháng cũng không còn. Các loại thuốc dùng cho cấp cứu như Streptase (sử dụng trong nhồi máu cơ tim cấp) không ngoài tình trạng trên.
Theo bà Nhàn, dù có thể "vay mượn" giá cao ở các công ty dược nhưng đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ, vì tiền chênh lệch bệnh nhân phải gánh.
Rắc rối chuyện đấu thầu
Các bệnh viện đã hoàn chỉnh hồ sơ đấu thầu và gửi về sở từ tháng 3. Nhưng đến nay chỉ mới có 3 trong tổng số 30 bệnh viện có kết quả thầu.
Bác sĩ Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Mỗi năm Bệnh viện Gia Định cần đến hơn 700 cơ số thuốc phục vụ công tác sơ cấp cứu, điều trị trong đó có cả việc cung cấp thuốc cho bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Để rút ngắn thời gian chờ đấu thầu, Sở Y tế chỉ nên đứng ra đấu thầu một số thuốc thiết yếu, còn thuốc đặc trị giao cho các bệnh viện tự đấu thầu”.
Còn theo bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, thành phố nên thành lập một trung tâm đấu thầu thuốc. Nếu tiếp tục thực hiện cơ chế đấu thầu như hiện nay thì chỉ nên thực hiện với những mặt hàng thiết yếu trên 200 triệu đồng. Việc buộc đấu thầu cả các thiết bị nhỏ như băng gạc, bông gòn hoặc vài lọ thuốc như hiện nay là rất bất tiện.
Giải thích về tình trạng thiếu thuốc trên, Sở Y tế TP HCM cho biết, Hội đồng duyệt hồ sơ thầu đang dốc hết sức để giải quyết hồ sơ cho các đơn vị. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc xét hồ sơ thầu áp dụng theo những quy định mới của Luật đấu thầu và văn bản dưới luật. Nhưng nhiều đơn vị lại làm hồ sơ theo quy định cũ nên về mặt pháp lý là không đạt, buộc phải làm lại.
Sở sẽ kiến nghị với UBND thành phố cho phép các bệnh viện có thể áp dụng Luật đấu thầu mới, giúp các bệnh viện hết thuốc có thể lấy kết quả trúng thầu của những nơi khác trên toàn quốc, nếu kết quả chưa quá 6 tháng.
Thiên Chương - Phương Nghi