Trắc nghiệm độ 'lụy tình'
 |
| Ảnh: Corbis.com. |
Nếu vì chàng, bạn sẵn sàng từ bỏ vài người bạn thân hay thay đổi cách ăn mặc, cho qua cơ hội du học hằng mơ ước, bạn quá phụ thuộc. Làm bài trắc nghiệm sau để nhìn lại chính mình bạn nhé.
1. Nếu không có bạn trai:
a. Tôi lúc nào cũng tìm một anh (2 điểm)
b. Tôi chẳng là ai cả (3 điểm)
c. Một mình thì có vấn đề gì đâu (1 điểm)
2. Anh ấy có vẻ đang bực mình, bạn có ngay lập tức nghĩ là do mình?
a. Không, đương nhiên rồi (1 điểm)
b. Đúng thế (3 điểm)
c. Còn tùy dạo này tôi thế nào (2 điểm)
3. Có bao giờ bạn cố nối lại với người cũ, mặc dù trước đây hai đứa cũng không vui vẻ gì:
a. Có (3 điểm)
b. Có nghĩ đến (2 điểm)
c. Không (1 điểm)
4. Điều làm bạn bực mình về bạn trai là:
a. Anh ấy khiến bạn phải làm những điều bạn không muốn (3 điểm)
b. Anh ấy không gọi điện thoại thường xuyên như bạn muốn (2 điểm)
c. Anh ấy thích vài bộ phim “củ chuối” (1 điểm)
5. Bạn chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái khi:
a. Đạt được các mục tiêu trong “tầm ngắm” của bản thân (1 điểm)
b. Bạn trai và bạn bè của mình chơi hợp nhau (2 điểm)
c. Anh ấy và mình vui vẻ (3 điểm)
6. Bạn sẽ làm gì nếu anh ấy không ưa đám bạn của bạn?
a. Cố tìm cách cho bọn họ hợp cạ (2 điểm)
b. Có thể tôi sẽ xa rời đám bạn (3 điểm)
c. “Đá” hắn cho rồi. Người yêu có thể thay đổi chứ bạn bè đã thân thiết là mãi mãi (1 điểm)
7. Bạn có bao giờ phải từ bỏ sở thích hay thú vui nào vì anh ấy không thích hay coi thường?
a. Không đời nào nhé (1 điểm)
b. Không hoàn toàn như thế, nhưng tham gia ít hơn (3 điểm)
c. Không chắc nữa, có thể lắm (2 điểm)
8. Hai bạn đang đi chơi với bạn bè của anh ấy và anh chàng bắt đầu nói khó nghe về gia đình bạn - điều trước giờ bạn rất "dị ứng". Bạn có thẳng thắn thể hiện sự không hài lòng?
a. Có thể trước mặt các bạn anh ấy thì không, nhưng sau đó khi có hai người tôi sẽ làm ra lẽ (2 điểm)
b. Không, anh ấy có quyền phát biểu ý kiến riêng về gia đình tôi (3 điểm)
c. Phải làm cho anh ấy ngưng ngay. Không ai có quyền coi thường gia đình tôi (1 điểm)
9. Khi anh ấy nổi cáu với bạn, bạn sẽ:
a. Rất giận (1 điểm)
b. Hơi bực mình (2 điểm)
c. Cảm thấy mình có lỗi (3 điểm)
10. Điều gì sau đây có thể khiến bạn từ chối được đi du học tại thành phố mình mơ ước?
a. Anh ấy không muốn bạn đi (3 điểm)
b. Không gì cả, tôi nhất định sẽ đi (1 điểm)
c. Đám bạn không muốn xa tôi (2 điểm)
0-15 điểm: Tình yêu của bạn rất lành mạnh
Bạn đang duy trì một quan điểm lành mạnh về cái tôi trong tình yêu. Bạn tôn trọng việc ở cạnh nhau, nhưng cũng có ý kiến và sở thích riêng. Điều đó làm bạn càng hấp dẫn hơn.
16-22 điểm: Bạn thay đổi một ít từ khi yêu nhau
Bạn có xu hướng cư xử ít nhiều khác đi so với lúc trước. Không hoàn toàn thay đổi, nhưng bạn bắt đầu lo lắng anh ấy sẽ nghĩ gì và điều đó thay đổi cách bạn xử sự. Đừng quá lo lắng phải bộc lộ mình như thế. Các chàng trai sẽ chán ngấy nếu bạn gái lúc nào cũng răm rắp nghe theo. Họ thích những cô gái có ý kiến riêng và biết bảo vệ ý kiến của mình.
23-26 điểm: Bạn có dấu hiệu… dại yêu
Bạn ngưng các việc hay làm từ trước đến giờ và đè nén cảm xúc để phù hợp tuyệt đối với anh ấy. Làm như thế bạn đang tự đặt mình vào tình huống xấu, bởi lỡ sau này hai người chia tay, bạn sẽ không còn ai bên cạnh vì đã bỏ rơi bạn bè mất rồi.
Bạn nên tự nhớ lại xem những gì trước giờ mình hay làm, hỏi bạn bè xem họ thích gì nhất ở bạn và chú trọng những ý kiến đó. Nếu có gì không đồng ý với anh ấy, bạn cứ mạnh dạn nói ra. Nếu anh ấy không thích như thế, có thể rời xa và tìm ai đó yêu thương bạn vì chính bản thân bạn.
Trên 27 điểm: Bạn đánh mất mình trong tình yêu
Bạn đặt chính mình vào tình huống bị bạn trai lợi dụng điểm yếu. Có lẽ bạn đã đánh mất vài người bạn vì anh ấy và phải nghĩ đến anh ta ngay cả trong những quyết định nhỏ nhất, như mặc gì đến trường, đi làm.
Bạn nên tập trung gây dựng lại sự tự tin và tập đứng vững trên lập trường của mình, có thể tìm việc gì đó làm để nhắc nhớ rằng ý kiến của mình là đáng được ưu tiên nhất khi quyết định bất cứ việc gì. Hãy tìm lại bản thân mình.
(Theo Mực Tím)