Thứ tư, 27/6/2007, 08:51 GMT+7

Trẻ viêm não tăng cao ở miền Bắc

Mỗi giường bệnh có 2 trẻ nằm. Ảnh: Lao Động.

Nếu trước đây, viêm não Nhật Bản thường xuất hiện ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi thì hiện nay, bệnh đang "tấn công" sang trẻ 10-15 tuổi.

Tại khoa Truyền nhiễm bệnh viện Nhi Trung ương sáng 26/6, mỗi giường có 2-3 bệnh nhân trong đó có nhiều trẻ viêm não. Cháu Quyên (10 tuổi, ở Nam Định) đã toàn thân bất toại 25 ngày.

Quyên sốt cao, khi đưa đến bệnh viện huyện được chẩn đoán là viêm lợi, điều trị 5 ngày không khỏi nên gia đình xin chuyển thẳng lên tuyến trung ương. Lúc này cháu đã liệt nửa người và hôn mê. Xét nghiệm dịch não tuỷ cho thấy bệnh nhi bị viêm não Nhật Bản.

Viện Châm cứu Trung ương vừa hoàn thành nghiên cứu dùng điện châm để điều trị phục hồi cho trẻ bị di chứng của viêm não Nhật Bản (như rối loạn vận động, thần kinh...). Kết quả cho thấy 39% số trẻ được điều trị khỏi hoàn toàn, số còn di chứng nhẹ là 45%, vừa là 14%... Trẻ được điều trị càng sớm, tỉ lệ khỏi hoặc giảm di chứng càng cao.

(Theo Tuổi Trẻ)

Cháu Thanh (3 tuổi, ở Hà Tây) cũng đang mê man và phải thở máy. Bố cháu bé cho biết, cách đây một tuần, Thanh bị sốt, nôn nhiều và co giật. Cháu nhập viện được 3 ngày, đến nay vẫn chưa tỉnh.

Theo tiến sĩ Bùi Vũ Huy, Phó khoa Truyền nhiễm, trong vòng 2 tháng qua, khoa đã tiếp nhận khoảng hơn 60 trẻ viêm não. Chỉ riêng trong 3 ngày cuối tuần qua, số bệnh nhân viêm não nhập viện đã lên tới gần 30. Đa số bệnh nhi 2-8 tuổi. Các cháu đều chưa được tiêm phòng bệnh này. 

Khoảng 60-80% bệnh nhi khi được chuyển đến đã bị các biến chứng nặng, suy hô hấp, co giật. Năm nay, trẻ mắc viêm não nhập viện đến rải rác ở nhiều địa phương như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Tây, Nam Định, Bắc Giang, Hà Nội...

Phải tiêm phòng trước mùa dịch 2-3 tháng

Tiến sĩ Phạm Ngọc Đính, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết mỗi năm cả nước có 2.500- 3.000 ca viêm não, trong đó viêm não Nhật Bản chiếm 40-60%. Các chủng virus gây viêm não khác là Entero 71, Herpes... Chủng Entero 71 chưa có văcxin phòng bệnh.

Cũng theo tiến sĩ Đính, nếu để đến sát mùa dịch mới tiêm phòng thì văcxin sẽ không kịp phát huy nhiều tác dụng. Tốt nhất là tiêm trước mùa dịch 2-3 tháng.

(Theo Lao Động)

 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao