Vẫn phải dùng văcxin dại gây nhiều tai biến
Đã nhiều lần Chương trình phòng chống bệnh dại kiến nghị Bộ Y tế dừng sử dụng văcxin Fuenzalida - loại đã gây bại liệt cho một bệnh nhân ở TP HCM - bởi nguy cơ tai biến cao, song chưa được đồng ý.
Ngày 19/6, các chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang để bàn về các giải pháp giúp sớm loại bỏ văcxin dại làm từ não chuột.
Từ năm 1996, khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo ngừng sử dụng văcxin Fuenzalida, Chương trình phòng chống bệnh dại đã đề xuất với Bộ Y tế giảm dần việc sử dụng chế phẩm này. Vào các năm 2000, 2002, chương trình lại tiếp tục kiến nghị ngừng dùng Fuenzalida. Tuy nhiên, đến nay điều này vẫn chưa thể thực hiện được.
“Văcxin Fuenzalida sản xuất từ não chuột chiếm đến 80% số liều sử dụng”, tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, Phó chủ nhiệm chương trình phòng chống bệnh dại (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), cho biết.
Nguyên nhân khiến chế phẩm này được dùng phổ biến là giá thành rẻ (chỉ 70.000-80.000 đồng/liệu trình), bằng 1/4-1/10 so với văcxin ngoại sản xuất bằng công nghệ tế bào (khoảng 750.000 đồng), mặc dù không an toàn bằng. Giá này phù hợp với túi tiền của người dân các vùng nông thôn, miền núi.
| Từ năm 1994 trở về trước, mỗi năm cả nước có khoảng 500 người chết vì bệnh dại thì đến nay, con số này chỉ ở khoảng 30-80 người, đó là nhờ việc tiêm văcxin. (Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương) |
Để giảm chi phí khi sử dụng văcxin ngoại, Chương trình Phòng chống bệnh dại đã nghiên cứu một phác đồ tiêm văcxin này vào dưới da thay vì tiêm bắp, giúp giảm đến 2/3 lượng văcxin sử dụng. Nhờ đó mỗi liệu trình chỉ tốn 280.000-300.000 đồng. Phác đồ được Bộ Y tế cho phép sử dụng từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn không phổ biến, mà chủ yếu là do "giá thành vẫn quá cao", bà Xuyến nói.
Mặt khác, mỗi lọ văcxin được đóng 5ml, trong khi mũi tiêm dưới da chỉ sử dụng hết 2ml, nếu không có nhiều người tiêm cùng lúc thì sẽ không tiết kiệm được.
Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm dại ở đàn chó khá cao. Ở các nước phát triển, khi có người bị chó cắn, con chó sẽ được xét nghiệm để quyết định có cần tiêm phòng dại cho người hay không. Ở Việt Nam chưa làm được điều đó nên người bị chó nghi dại cắn đều phải tiêm. Do đó, số người cần tiêm lên đến hơn 500.000 mỗi năm.
Thanh Nhàn