Hơn 90% hiệu kính thuốc lẽ ra phải đóng cửa
Nếu theo đúng quy định hiện hành, chỉ có 8% chủ cửa hàng kính thuốc ở Việt Nam đáp ứng điều kiện chuyên môn của Bộ Y tế. Do đó, Bộ đang xây dựng quy định mới "mềm dẻo" hơn.
Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Huy Quang cho biết, theo quy chế hiện hành, chủ cơ sở kính thuốc phải có bằng trung cấp y và đã được đào tạo về chuyên môn liên quan đến kính thuốc. Tuy nhiên, thống kê của Bộ Y Tế tại 41 tỉnh thành cho thấy, trong 1.300 cửa hàng kính thuốc, chỉ có hơn 100 cửa hàng đáp ứng yêu cầu này. Việc yêu cầu làm đúng tiêu chuẩn hiện hành, theo ông Quang, sẽ tạo áp lực rất lớn cho cả người kinh doanh và người bệnh có nhu cầu.
Để giải quyết áp lực này, Bộ Y tế từng có văn bản áp dụng tạm thời cho phép người có chứng chỉ chuyên môn về kính thuốc nhưng chưa có bằng trung cấp y được hành nghề đến hết năm 2007. Theo dự thảo thông tư mới về trang thiết bị y tế, tất cả chủ cơ sở kính thuốc phải có chứng chỉ chuyên môn về thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt, mài lắp kính.... Nếu chưa có bằng trung cấp y, họ sẽ phải mời (bằng cách ký hợp đồng làm việc 100% thời gian) người có bằng, đã làm việc 2-3 năm trở lên tại cơ sở chuyên khoa mắt.
Hiện nay, cơ sở đào tạo chuyên môn về kính thuốc được Bộ Y tế chỉ định là Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - thiết bị y tế ở đường Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội.
(Theo Tuổi Trẻ)