Những tiêu chuẩn kỳ lạ về vẻ đẹp phụ nữ
 |
| Cô gái Borneo, Malaysia, với dái tai dài quá vai. Ảnh: Museum.upenn.edu. |
Những người đẹp Ethiopia ở bộ lạc Surma và Muzi trang điểm môi mình bằng các đĩa làm từ đất sét. Đĩa càng lớn, gia đình cô gái càng hy vọng nhận được nhiều đồ thách cưới là súc vật khi gả con.
Trên trái đất, không ít dân tộc có quan niệm rất độc đáo, thậm chí gây sốc đối với các nền văn minh khác về các chuẩn mực vẻ đẹp của người phụ nữ.
Từ khi còn trẻ, những người dân trên đảo Borneo ở Malaysia đã tìm cách kéo dái tai của mình bằng cách treo vào đó vật nặng bằng đồng. Người ta tăng dần khối lượng của vật nặng đến 3 kg. Khi người phụ nữ ở vào thời điểm rực rỡ nhất, dái tai của họ đạt được kích thước mong muốn: chạm đến vai. Còn hình săm trên tay (từ đầu các ngón tay đến khuỷu tay) kiểu các đường đăng ten cũng là một cách trang điểm rất được ưu chuộng ở đây.
Những chiếc răng trắng, một thuộc tính không thể thiếu của người đẹp châu Âu, lại không được phụ nữ ở vùng Trung Á đánh giá cao. Họ cố tình nhai quả cau và quả đậu độc để làm cho khoang miệng có màu đỏ và dính. Với họ, răng có màu đỏ mới đẹp.
 |
| Phụ nữ Kenya. Ảnh: glpinc.org. |
Phụ nữ ở một số vùng của Angola lại bẻ hoàn toàn các răng cửa của mình, còn chị em ở bộ lạc Babula của Congo lại mài hết các răng đó. Phong tục này nhằm mục đích khá độc đáo: Đàn ông ở vùng đó cho rằng, phụ nữ "không răng" trông giống trẻ em hơn và như vậy, chịu nghe lời hơn. Người dân Polynesia coi việc mài răng cho có hình tam giác ở cá mập là cực mốt.
Phụ nữ ở bộ lạc Aina của Nhật tăng kích thước của miệng bằng hình săm màu xanh dương trên môi và quanh đó. Người ta cho rằng, bằng cách này có thể xua đuổi linh hồn ác quỷ.
Khái niệm về hình dáng cân đối ở nhiều nơi cũng khác nhau. Những người mẹ biết lo lắng ở các bộ tộc vùng sa mạc Sahara tìm mọi cách nhồi nhét cho con gái mình để chúng có hình dáng mập mạp vì ở đó mập được đánh đồng với khả năng sinh con - một trong những phẩm chất chính của phụ nữ. Nếu nghiêng người về phía trước mà cô gái có ít hơn 12 ngấn mỡ thì sẽ không có ai lấy cô làm vợ.
Còn ở Papua-New Guinea, người ta kéo dài bộ ngực của các cô gái từ khi ngực mới phát triển. Lý tưởng là ngực các cô gái có hình dáng như quả dưa. Cô nào có ngực đầy đặn không được các chàng trai hâm mộ.
Ở Kenya, phụ nữ đục vô số lỗ trên khắp tai và xuyên vào đó các que nho, dây với hình thù kỳ lạ và những viên đá sặc sỡ. Người ta nhìn vào sẽ có cảm giác tai những người đẹp này mọc lên bụi cây hoang dại. Có thể "bụi cây nhân tạo" này nhằm mục đích bù đắp việc trên đầu không có tóc vì phụ nữ Kenya thường cạo trọc đầu.
Các cô gái ở những bộ lạc vùng rừng rậm Amazon vẽ trên thân thể mình tiểu sử thực sự của bản thân. Những đường vẽ nói lên số phận của cô gái, tâm trạng và thậm chí về chí hướng của họ. Những hình vẽ này thay thế cho quần áo.
Những đường lằn theo hình trên thân thể phụ nữ ở bộ lạc Kamamodzongi (biên giới giữa Sudan và Uganda) có thể được xếp vào loại trang trí kinh dị hơn cả. Tại một số chỗ trên da ở cơ thể và mặt của họ được cắt bằng móc sắt và sau đó được rắc tro trong vòng một tháng để vết thương không lành được. Kết quả là trên thân thể người tình nguyện khổ sở xuất hiện những vết hằn đầy máu, làm cho người đó vô cùng hấp dẫn trước mắt những người đàn ông địa phương.
 |
| Cô gái Surma với chiếc đĩa rất to trang trí trên môi. Ảnh: Supersaturated.com. |
Phụ nữ da đỏ có truyền thống đục lỗ ở mũi để đeo vòng nhưng có lẽ những người đẹp Ethiopia ở bộ lạc Surma và Muzi có tính sáng tạo đặc biệt hơn cả. Họ trang điểm môi mình bằng các đĩa làm từ đất sét. Đĩa càng lớn, gia đình cô gái càng hy vọng nhận được nhiều đồ thách cưới là súc vật khi gả con.
Còn tại bộ lạc Tino, sống ở phía bắc vùng Amazon của Brazil, những phụ nữ có khuôn mặt hẹp và rất dài được coi là hấp dẫn hơn cả. Do đó, các bà mẹ dùng những miếng gỗ ép mặt con gái mình, để chúng lớn lên không có mặt tròn và má phính.
Đối với niềm đam mê trang điểm, có lẽ người Pigmei được coi là dễ tính nhất. Những phụ nữ nhỏ nhất trên hành tinh này (trung bình cao 1,3 m) sống trong rừng ở vùng Trung Phi, chỉ trong những ngày lễ mới đeo lên đầu mình vòng tròn làm từ lá cây. Thời gian còn lại, họ chỉ quấn khố quanh hông một cách khiêm tốn.
(Theo Thế Giới Mới)