Bạn là người nhạy cảm?
 |
| Vì nhạy cảm quá mức nên bạn rất hay nghi ngờ. Ảnh: Pro.corbis.com. |
Nhìn thấy các đồng nghiệp thì thầm nhỏ to, bạn lập tức nghĩ họ đang bán tán gì đó về mình? Nếu thường xuyên có suy nghĩ kiểu như vậy, bạn là người nhạy cảm đến mức cực đoan rồi đấy.
Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về bản thân.
1. Người bạn ở cùng với bạn sẽ mời vài "chiến hữu" của anh/cô ấy tới chơi vào ngày cuối tuần, bạn sẽ:
a. Kiểm tra và dự trữ sẵn các món có thể tiếp đãi họ
b. Hỏi xem người bạn cùng phòng có muốn bạn tham gia với mọi người không
c. Không quan tâm nhiều lắm, bạn sẽ đi ngủ sớm hoặc tránh mặt trước khi bạn bè của anh/cô ấy đến
2. Đồng nghiệp của bạn quyết định dùng bữa trưa trong văn phòng, bạn sẽ:
a. Hỏi họ xem họ có cần mua thêm món gì khác khi bạn đi ra ngoài dùng bữa trở về
b. Cảm thấy bực bội và nghĩ rằng họ đang tìm một lý do để không cùng đi ăn với bạn
c. Thầm reo lên: "Ôi, cuối cùng thì tôi cũng được ăn trưa một cách yên tĩnh" và thong thả thưởng thức bữa ăn một mình.
3. Bạn đang đi mua sắm và chợt phát hiện có một anh chàng đang liếc nhìn mình, bạn sẽ:
a. Tự hỏi không biết anh ấy có cần sự giúp đỡ nào từ mình không
b. Cảm thấy hoảng sợ, nghĩ rằng anh ta có thể đang tìm cách tán tỉnh bạn.
c. Đặt túi nhựa/xe đẩy của mình sang một bên và bắt đầu nhìn anh ta một cách dò xét
4. Bạn hẹn cô bạn thân đi uống cà phê nhưng cô ấy đến muộn, bạn sẽ:
a. Kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ rằng chắc cô ấy có nhiều việc phải làm
b. Bắt đầu nghĩ cô ấy có thể đã đi chơi với một người bạn khác và cảm thấy buồn chán
c. Gọi vào điện thoại của cô ấy để trách cứ sự chậm trễ
Hầu hết câu trả lời a: Bạn là người nhạy cảm.
Bạn là người dễ chịu và luôn giữ cho tinh thần của mình ở trạng thái cân bằng trong cuộc sống. Mọi người thích được ở bên bạn vì bạn luôn biết cách nâng cao vai trò của họ, để họ thấy "mình là người quan trọng". Bạn thấu hiếu những cảm xúc và mong muốn của người khác và không bao giờ làm cho họ bị tổn thương.
Hầu hết câu trả lời b: Bạn quá nhạy cảm đến mức cực đoan.
Bạn nên biết cách kiềm chế để không can thiệp hay chú ý quá nhiều đến lời nói, cách cư xử cũng như suy nghĩ của người khác. Đôi khi, chỉ vì nhìn thấy một vài đồng nghiệp nhỏ to khi không có mình bên cạnh, bạn lại suy đoán những điều không hay về họ. Để tinh thần nhẹ nhõm, bạn nên sống rộng lượng hơn, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày.
Hầu hết câu trả lời c: Bạn là người vô tình. Bạn ít khi quan tâm đến cảm nhận của người khác và rất thờ ơ với những gì diễn ra quanh mình. Vì thế, những đóng góp hay tiếng nói cá nhân của bạn giữa một tập thể thường kém mạnh mẽ. Mọi người dường như rất khó tìm thấy sự cảm thông và chia sẻ từ bạn.
(Theo Phụ Nữ)