Thứ sáu, 2/3/2007, 10:03 GMT+7

Mua vỏ lon bia cho con làm kế hoạch nhỏ

Mùng 6 Tết, chị Hương (Tân Bình, TP HCM) vừa đi làm về đã tất bật ra "gác" ở cổng khu phố chờ mua lại vỏ lon bia của hàng ve chai cho bé Bống con chị, để đủ chỉ tiêu "kế hoạch nhỏ" mà bé phải nộp ở trường Nguyễn Khuyến.

Chị Hương kể lại: "Vừa ăn Tết xong, con tôi một mực đòi mẹ tìm mua cho nó ít nhất 10 vỏ lon bia để nộp cho phong trào kế hoạch nhỏ, nếu không có thì lớp cháu sẽ không đạt chỉ tiêu".

Nhà không có vỏ lon bia, chỉ toàn là lon nước yến, chị dỗ dành con cứ mang đến lớp. Song cháu bé nằng nặc: "Phải là vỏ lon bia cơ".

Nhiều bậc phụ huynh của trường Nguyễn Khuyến từ 4 năm nay đã quen với phong trào này tâm sự: "Kế hoạch nhỏ là việc làm chính đáng, chúng tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên, nếu làm kế hoạch nhỏ mà phải đi mua lại của hàng ve chai thì phản tác dụng quá".

Một phụ huynh có con theo học trường này bộc bạch: "Nhiều phen tôi phải đi mua lại giấy báo cũ cho con tham gia phong trào kế hoạch nhỏ vì cháu bé không tìm ra vật dụng gì trong nhà để nộp".

Thậm chí, nhiều bậc cha mẹ còn rất mơ hồ về số tiền nhà trường thu được từ phong trào này phục vụ việc gì và tại sao đây là việc làm dựa trên tinh thần tự nguyện nhưng học sinh phải nộp theo chỉ tiêu nhất định là 10 lon hay 2 kg giấy/học sinh.  

Trong khi đó, một số trường tiểu học khác trên địa bàn thành phố làm kế hoạch nhỏ bằng cách thu tiền. Anh Tiến, có con học trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1 cho hay, anh đóng tất cả các khoản phí 2 đợt/năm, kể cả các hoạt động kế hoạch nhỏ cũng thu bằng tiền. Anh bộc bạch: "Tuy biết rằng làm công tác kế hoạch nhỏ phải thu bằng hiện vật như sách báo cũ, vỏ lon bia, nước ngọt thì tính giáo dục mới cao nhưng trong nhà không có những thứ ấy thì đành chịu".

Theo anh Tiến, đóng góp bằng tiền hay bằng hiện vật đều không thành vấn đề. "Điều đáng lo ngại là, nhà trường chưa giáo dục các em phân biệt được ý nghĩa của phong trào kế hoạch nhỏ hoàn toàn không lệ thuộc vào số tiền và hiện vật. Ít nhiều chỉ là số lượng, quan trọng là tấm lòng, trẻ con và cả người lớn dường như chưa quan tâm nhiều đến điều này", anh nói.  

Cô Dư Thị Kim Thu, Tổng phụ trách đội của trường Nguyễn Khuyến đồng thời là người tiếp nhận và thống kê các đóng góp kế hoạch nhỏ của học sinh phân tích: "Phong trào kế hoạch nhỏ có một ý nghĩa giáo dục rất to lớn và được rất nhiều học sinh các khối tham gia. Ngay cả học sinh lớp1 cũng không ngoại lệ. Ở khối lớp 4 và 5, các em tham gia tích cực hơn".

Riêng về các khoản tiền thu được từ các phong trào này, cô Tổng phụ trách trường Nguyễn Khuyến giải thích, nhà trường mỗi học kỳ đều công khai tài chính. Số tiền thu được từ phong trào kế hoạch nhỏ thường dùng vào các hoạt động như: cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, đóng góp cho quận đoàn, hỗ trợ các chương trình cùng bạn đến trường, giúp bạn nghèo vui Tết trung thu, Tết Nguyên Đán, khen thưởng cho các đội viên vượt khó học giỏi và các kỳ thi nghi thức, hoạt động đoàn đội do thành phố phát động...

Trả lời về các chỉ tiêu đề ra trong phong trào kế hoạch nhỏ, cô phụ trách thừa nhận, nhà trường và cả quận đoàn đều có đưa ra chỉ tiêu tối thiểu cho mỗi em là 2 kg giấy báo hoặc 10 lon bia, nước ngọt song không có ý bắt buộc các em phải đạt cho bằng được. Theo cô Thu, đây chỉ là hình thức khuyến khích học sinh làm tốt để đạt được những thành tích trong các phong trào thi đua.

Trao đổi với VnExpress về vấn đề này, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Khuyến, bà Chung Thị Hồng Mai cho biết: "Phong trào kế hoạch nhỏ đã được phát động từ nhiều năm nay. Nhà trường không thu tiền mà khuyến khích học sinh nộp hiện vật để tiết kiệm và giáo dục các em biết ý nghĩa của việc làm này. Tôi vẫn biết có nhiều bậc cha mẹ không đồng tình nhưng tôi khẳng định đây là việc làm tích cực".

Theo Hiệu trưởng trường Nguyễn Khuyến, tất cả các hoạt động này đều dựa trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo không có trường hợp bắt buộc học sinh làm theo chỉ tiêu. Bà Chung Thị Hồng Mai cho biết thêm, nếu có trường hợp học sinh bị ép buộc phải nộp đủ 10 lon bia cho phong trào kế hoạch nhỏ, nhà trường xin được trao đổi trực tiếp với phụ huynh để giải thích cặn kẽ vì rất có thể đây chỉ là sự hiểu lầm đáng tiếc.

Vũ Lê

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao