Giúp bé hiểu giá trị và biết sử dụng tiền lì xì
 |
| Ảnh: Pro.corbis.com. |
Nếu bé xé bao lì xì trước mặt khách, đem so tiền mừng tuổi hoặc mỗi khi có người tới nhà lại đem tiền ra đếm thì không có nghĩa là bé hư. Lỗi có thể do bạn không hướng dẫn con cư xử đúng.
Bạn cũng có thể cảm thấy bối rối và xấu hổ nếu rơi vào hoàn cảnh khi có khách tới chúc Tết mà con sà vào hỏi: "Bác không mừng tuổi cho cháu à?". Chỉ đơn giản, bé thấy mọi người lớn tới nhà đều mừng tuổi, bỗng lại gặp người không làm thế thì thắc mắc thôi. Hơn nữa, cũng do bạn chủ quan, nghĩ con chưa biết gì nên không nhắc nhở bé trước.
Dưới đây là một số gợi ý để giúp bé hiểu về giá trị của tiền lì xì và giúp bạn tránh khó xử trước mặt khách:
Nói rõ mong đợi của bạn. Trước khi khách tới nhà hoặc bạn dẫn con tới thăm bạn bè, bạn cần nói rõ những mong đợi của mình với con, chẳng hạn như không đòi khách hoặc chủ nhà mừng tuổi, không xé phong bao trước mặt họ, khi nhận lì xì cần cảm ơn lịch sự...
Giải thích về ý nghĩa của tiền lì xì: Bạn có thể giải thích để con hiểu, mọi người mừng tuổi bé để thay những lời chúc tốt đẹp. Do đó, nếu khách không lì xì bé mà chỉ chúc mừng cũng đáng quý rồi.
Một số cách giúp bé biết sử dụng tiền lì xì:
Các bé trên 4 tuổi đã nhận biết được những gì của thuộc về nó thì nó có quyền sử dụng. Do đó, bạn nên thoả thuận với bé về cách dùng tiền mừng tuổi để tạo lòng tin của con trong những năm sau.
Nếu bé đồng ý đưa cho mẹ hết số tiền lì xì, bạn có thể ghi chép vào một quyển sổ tay và coi như mình như ngân hàng để con rút dần mua đồ chơi, sách, băng đĩa, hay tiêu cho lần đi chơi sau. Nếu bé không đồng ý đưa hết số tiền lì xì cho mẹ, bạn có thể thoả thuận sẽ cùng mua một món đồ chơi tương ứng với khoản tiền nào đó, khoản còn lại sẽ giữ hộ bé và mua dần vào các lần sau.
Bạn không nên chiều theo ý bé và sử dụng đa phần số tiền mừng tuổi để mua đồ chơi vì như thế vô tình tạo cho con thói quen không tiết kiệm và trông chờ vào người khác. Bé sẽ không quý giá trị của số tiền lì xì ngay từ nhỏ. Điều này khiến bạn càng khó xử khi con trưởng thành.
Ngoài ra, sau mỗi lần mua sách, đĩa, bút màu, uống nước... bạn có thể nói cho con biết, bé đang sử dụng số tiền lì xì của mình. Như vậy, bé sẽ hiểu rằng việc tiết kiệm tiền mừng tuổi, không tiêu hết ngay, có thể giúp nó mua được nhiều thứ thú vị hơn.
Với các bé lớn, thỉnh thoảng bạn có thể cấp cho con một khoản nhỏ từ số tiền mừng tuổi, sau đó cùng bé đi mua đồ chơi và hướng dẫn lựa chọn món phù hợp với lứa tuổi, đồng thời giúp bé học tập. Hướng dẫn bé cách lựa chọn từ nhỏ sẽ giúp bé trở thành người chi tiêu hợp lý hơn.
(Theo Làm Cha Mẹ)