Khi quý bà 'né' chuyện gối chăn
 |
| Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị. |
Ăn ở với nhau có 3 con, gần đây anh Tùng nhận ra vợ thường xuyên tránh né chuyện ái ân bằng nhiều lý do. Thế là anh giải khuây bằng cách chơi quần vợt những ngày cuối tuần, buổi tối đi làm về nhà thì chúi đầu vào chơi game.
Anh Tùng rất thương vợ nên việc trốn tránh của chị khiến anh đau khổ vô cùng. Anh tìm mọi cách để hỏi cho ra lẽ nhưng chị chối quanh. Trao đổi với bạn bè, anh được biết một trường hợp tương tự: Trong một lần tình cờ nghe được câu chuyện của vợ và chị vợ, Hoàng - bạn anh - mới hay rằng vợ mình chưa từng có cảm xúc khi làm chuyện ấy. Sau đó, vợ Hoàng mô tả nỗi đau mỗi khi họ gần nhau. Chị vợ cũng không giúp gì được cô, chỉ khuyên em đi khám bác sĩ.
Từ khi biết vợ không có được cảm xúc tình dục, anh Tùng cảm thấy mình như một tội đồ vì mình luôn là nỗi ám ảnh sợ hãi của vợ từng ấy năm trời mà không biết. “Cuộc sống gia đình từ ấy bình lặng, tẻ nhạt, tôi không dám đòi hỏi. Cuối cùng, tôi nói hết với vợ là mình đã biết và đưa vợ đến bác sĩ” - Tùng kể. Cũng như trường hợp của người bạn, vợ anh Tùng đã điều trị khỏi rối loạn về tình dục.
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP HCM, cho biết: Năm 1998, nghiên cứu mà bà và các cộng sự thực hiện trên gần 3.500 bệnh nhân cho thấy phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh bị các triệu chứng khó chịu như són tiểu, tiểu gắt... nhưng chưa phát hiện được gì thêm. Sau một thời gian có kinh nghiệm hơn, năm 2005, họ nghiên cứu trên 990 phụ nữ và phát hiện có 1/3 cần được hỗ trợ về tình dục.
Năm 2006, họ tiến xa hơn một bước trong nghiên cứu 305 phụ nữ tuổi mãn kinh, hoặc bệnh nhân bị bệnh phải cắt tử cung, cắt một hoặc hai buồng trứng. Kết quả cho thấy họ bị rối loạn tình dục khá nhiều và để biết được điều này, bác sĩ phải hỏi thầm.
Nhờ những nghiên cứu trên mà các bác sĩ sản khoa hiện nay đã lưu tâm nhiều hơn đến sức khoẻ tình dục của phụ nữ tuổi mãn kinh. Trong giai đoạn này, do nội tiết tố tụt giảm, buồng trứng ngưng hoạt động... nên phụ nữ bị bốc hoả, kém tập trung, âm đạo khô teo... Các bệnh nhân bị rối loạn tình dục trong nghiên cứu năm 2006 đã được điều trị bằng thuốc, kết quả tốt.
Hiện nay, việc điều trị rối loạn tình dục nữ giới đang được nhiều chuyên gia trên thế giới quan tâm. Bác sĩ Nguyễn Thành Như thuộc phòng khám nam khoa Bệnh viện Bình Dân cho biết: Tại phòng khám của ông, việc điều trị bệnh cho phụ nữ được dựa vào bảng đánh giá, cho điểm. Bệnh có nhiều nguyên nhân: bất thường (tiểu són, sa bàng quang...), co thắt cơ, rối loạn nội tiết. Với các trường hợp này, việc điều trị chủ yếu là dùng thuốc, luyện tập, phẫu thuật.
Ngoài ra, có những rối loạn ở phụ nữ mà nguyên nhân là do chồng như: dương vật cong vẹo, có sẹo xơ, rối loạn cương, xuất tinh sớm hoặc không biết cách làm vợ hưng phấn. Với những trường hợp này, phòng khám sẽ mời người chồng đến.
Không phải tất cả các rối loạn tình dục ở nữ đều điều trị được. Hiện các chuyên gia vẫn bó tay với những bệnh về thần kinh tại chỗ, tức bệnh nhân bị một bất thường gì đó về vấn đề dẫn truyền thần kinh khiến họ không có cảm xúc. Và một số bệnh như xơ teo tiền đình âm hộ gây đau đớn khi "gần" nhau, hiện thế giới chưa có cách điều trị chính thức. Gần đây một giáo sư người Mỹ mới đề xuất một cách chữa là phẫu thuật cắt bỏ phần xơ teo niêm mạc tiền đình.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)