Thứ ba, 10/10/2006, 11:03 GMT+7

Ngãng tai thường đi đôi với mờ mắt

Ảnh: BBC.

Việc mất thị lực thường kèm theo giảm thính giác ở những người cao tuổi. Các nhà khoa học Australia đã rút ra kết luận như vậy sau khi kiểm tra 2.000 người có độ tuổi trên 70.

Họ nhận thấy những người mắt kém cũng dễ bị nghễnh ngãng hoặc ngược lại. Những nguyên nhân gây ra sự suy giảm các giác quan này có thể là giống nhau.

Trong số những người tham gia, 178 người bị mờ mắt, tức là có thị lực dưới 20/40. Ngoài ra, 56 người có tình trạng tồi tệ hơn, tức là dù sử dụng kính viễn hay kính áp tròng thì thị lực vẫn dưới 20/40. Trong cả hai nhóm này, có 206 người (88%) bị nặng tai.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng nhóm bị giảm thính giác có nguy cơ gặp vấn đề về thị lực cao gấp 1,5 lần so với những người nghe tốt. Những người lão hoá do tuổi tác và bị đục nhân mắt cũng dễ bị giảm thính lực so với người không bị các rối loạn trên.

Các tác giả cho rằng, thính giác và thị giác liên hệ chặt chẽ với nhau như vậy là do cả hai cùng chịu hậu quả của sự lão hoá.

"Việc tiếp xúc với khói thuốc và chứng xơ vữa động mạch là nguyên nhân gây ra sự lão hoá, đục nhân mắt và giảm thính lực. Một yếu tố nguy hiểm khác là tiểu đường", các tác giả viết.

M.T. (theo BBC)

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao