Thứ ba, 25/7/2006, 08:44 GMT+7

Nước mưa có thể không sạch

Nước mưa có thể chứa nhiều axit. Ảnh: Tiscali

Ở những nơi chưa có nước máy, nhiều gia đình dùng nước mưa để ăn vì cho rằng đây là "nước không rễ", "nước trời" nên hoàn toàn sạch. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.

Trên thực tế, nước mưa cũng có thể bị ô nhiễm hóa chất và vi sinh vật nếu không được hứng và bảo quản hợp lý.

Nước biển, nước sông hồ bốc hơi, lên cao ngưng tụ thành các đám mây và tạo thành mưa. Nước mưa thường có tính axit nhẹ (pH6) do hòa tan với khí carbonic có trong khí quyển. Tính axit sẽ giảm dần trong quá trình tích trữ, do đó lượng axit nhỏ có trong nước mưa thường không ảnh hưởng gì tới sức khỏe.

Tuy nhiên, hiện nay môi trường bị ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao thông và các nhà máy, nước mưa có thể mang tính axit cao hơn do hòa tan với khí SO2, NO2. Mưa axit có pH dưới 5, 6 sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cây trồng và thủy sản.

Ngoài ra, nước mưa còn có thể hòa lẫn với bụi, khí thải và các vi sinh vật có trong không khí, trên mái nhà, hoặc các dụng cụ hứng và trữ nước.

Làm thế nào để có nước mưa an toàn?

Nên hứng nước mưa sau khi mưa to được khoảng 10-15 phút, để nước mưa làm trôi sạch cát bụi và các chất ô nhiễm có trong không khí, trên mái nhà và máng dẫn nước. Cần có lưới lọc thưa để cản lại lá cây cũng như các chất bẩn không cho rơi vào bể.

Trong bể chứa nước mưa, nên thả cá vừa để diệt bọ gậy, vừa giúp phát hiện tình trạng nước mưa bị ô nhiễm nặng. Bể nước mưa cần xây đúng quy cách, có nắp đậy, xa nguồn ô nhiễm như chỗ đổ rác, chuồng nuôi gia súc, gia cầm, khu vệ sinh nhằm tránh ô nhiễm nguồn nước. Nước mưa dù trong nhưng không phải là vô trùng, vì vậy cần đun sôi trước khi uống.

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, Sức Khỏe & Đời Sống 

 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao