Giúp trẻ bớt 'hiếu chiến'
 |
| Mắng mỏ chỉ khiến bé "ương" hơn. Ảnh: Fotosearch.com |
Đôi khi, bạn bối rối khi đứa con ngoan ngoãn bỗng nổi cạu hay hờn dỗi thậm chí xông vào đánh, cắn bạn. Nhưng thay vì mắng mỏ, kết tội hay đánh con, bạn hãy bĩnh tĩnh giúp bé bớt "hiếu chiến" bằng cách để bé nói ra cảm xúc, giải toả sự tức giận của mình.
Hãy giúp trẻ nói ra cảm xúc
Vốn ngôn ngữ còn hạn chế nên nhiều khi bé không làm cho người khác hiểu mình muốn gì. Vì vậy, bé mới thể hiện bằng hờn dỗi, đánh, cắn bạn. Hãy cố gắng hiểu ý và diễn đạt hộ bé, chẳng hạn: "à, con cáu giận vì con muốn trèo lên cầu trượt đầu tiên" hay "con không muốn bạn giành mất đồ phải không?". Cách này làm bé an tâm vì bạn đã hiểu và giúp bé phát triển dần khả năng diễn đạt bằng lời.
Đừng "thêm dầu vào lửa"
Một số cha mẹ nhầm tưởng rằng khi bé hung hăng đánh bạn thì cứ cho bé một "cú đánh" tương tự, bé sẽ hiểu hậu quả hành động của mình. Phương pháp này có thể làm cho bé nghĩ rằng đó là một hành động được chấp nhận và trẻ sẽ sẵn sàng cư xử như vậy trong trường hợp khác. Điều này làm tăng cảm xúc bất lực, sợ hãi và sự hung hăng của trẻ.
Dạy trẻ bài học ứng xử thân thiện
Việc mắng mỏ, kết tội bé hư hỏng, hung dữ... là cách mà một số cha mẹ làm khi không kìm được cơn giận. Nhưng ở tuổi này, bé chưa biết phân biệt một cách rõ ràng các khái niệm đó. Bạn hãy đề nghị bé xin lỗi người bé đã làm đau, như thơm vào má bạn một cái chẳng hạn. Trong trường hợp bé không muốn xin lỗi ngay, thì lần sau, dù là hành động nhỏ, bạn cũng cần lặp lại thái độ tương tự.
Giúp trẻ kìm nén cơn giận
Bạn phải cho con thấy rằng, bé có quyền cáu giận một ai đó, nhưng hành động làm đau người khác thì không được. Bé có thể lên phòng riêng, tới góc vườn, hoặc hét vào một gốc cây, giải cơn cáu bằng cách đánh vào mấy cái gối hoặc giậm chân vài cái. Tuy nhiên, để bé đỡ ức chế, bạn hãy giúp bé bằng các hoạt động khác như chơi, chạy nhảy ngoài trời, vui đùa với bố mẹ.
(Theo Gia đình & Xã hội)