Thứ sáu, 21/7/2006, 09:32 GMT+7

Đừng nhân đôi nỗi đau con trẻ

Đừng làm bé tổn thương vì sự vô tâm của bố mẹ. Ảnh: Divorcemyself.com 

Khi một gia đình đổ vỡ, người lớn có khi buồn, có khi... hả hê. Song với con cái, đó là một cú sốc, nỗi ám ảnh lớn do thiếu tình thương. Trong khi nhiều bậc cha mẹ cố bù đắp cho con thì không ít người tiếp tục nhân đôi nỗi đau con trẻ bằng những hành vi sai lầm.

1. Không thẳng thắn trao đổi với con về việc chuẩn bị ly hôn. Điều này có thể khiến trẻ tưởng tượng ra những chuyện khủng khiếp trong quan hệ giữa ba mẹ chúng, hơn cả việc ly hôn.

2. Không trao đổi hoặc động viên con rằng nguyên nhân của sự đổ vỡ không liên quan gì đến chúng.

3. Tranh cãi liên tục trước mặt con cái. Trẻ sẽ bị ám ảnh bởi những gì mà cha mẹ chúng đang tìm mọi cách trút vào nhau. Điều này dẫn đến việc trẻ trở nên khó dạy, ủ ê, hoặc cáu bẳn.

4. Hạ thấp phẩm giá của người chồng hoặc vợ vắng mặt. Chẳng hạn, “cha mày là kẻ thô bỉ, cục súc” và “mẹ mày chẳng khác nào con đần”. Những câu nói vô tâm này làm bé tổn thương ghê gớm.

5. Dùng con cái làm phương tiện để đạt được mục đích của bản thân, như theo dõi người chồng hoặc vợ.

6. Kích động trẻ đứng về phía mìnhhay gieo vào đầu chúng những ý nghĩ tiêu cực về bố hoặc mẹ như: “mẹ vẫn rất yêu ba, nhưng ba chẳng thèm đoái hoài gì đến mẹ” hay “ba muốn giữ nhà lại để cho con ở sau này, nhưng mẹ mày khăng khăng đòi bán đi” ...

7. “Chiêu dụ” trẻ, trong trường hợp trẻ sống với người còn lại hay sắp tới lúc ba/mẹ đến thăm, bằng cách vài bữa lại nhắn rằng: “ba mua quà đẹp cho, sang mà lấy” hoặc “con có thể đợi ba con đến thăm, nhưng chút xíu nữa là mẹ đi picnic”…

8. Cố tình cản trở những lúc “kẻ địch” đến thăm con hoặc phải chở con đến nhà của “anh ta/cô ta”, bằng cách dựng lên đủ lý do, nào là phải đi học thêm vào giờ ấy, xe hôm đó bị hư, bận làm không tiện chở...

(Theo Tuổi trẻ)

 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao