Thứ sáu, 21/7/2006, 07:00 GMT+7

5 sự thật quanh việc hẹn hò của các teen

Bạn hãy coi chuyện hẹn hò của con là bình thường. Ảnh: Fotosearch

Bạn đừng cuống lên khi biết con mình hẹn hò với bạn khác giới và tưởng tượng ra đủ thứ "khủng khiếp". Ngày nay, việc hẹn hò tuổi teen cũng chỉ là việc bình thường và không thể ngăn cản được.

Bạn sẽ lập tức bật "đèn đỏ" khi thấy có dấu hiệu hẹn hò của cục cưng mới lớn vì cảm thấy vô cùng lo lắng? Nên tham khảo những gợi ý dưới đây để hiểu rõ hơn lòng con trẻ và tránh những căng thẳng không đáng có giữa cha mẹ và con cái.

Hẹn hò tuổi teen chỉ là việc bình thường: Ngày nay, chuyện hẹn hò có phần đi trước so với thế hệ các bạn, nhưng cũng đừng quá phóng đại mối nguy chực chờ này. Đó cũng là chuyện bình thường nếu xét kỹ các khía cạnh phát triển về dinh dưỡng, thông tin, văn hóa…

Không có cách gì ngăn cản điều tất nhiên này, trừ phi bạn muốn khoác lên người tấm biển cổ hủ cùng việc đẩy trẻ vào thói xấu giấu diếm. Hãy bình tĩnh và chú trọng hơn đến những kỹ năng làm cha mẹ thích hợp đối với độ tuổi này.

Trẻ chưa biết hò hẹn đúng cách: Sự thật là các cô cậu mới lớn hầu như không được dạy làm thế nào để hò hẹn đúng cách và phần lớn là học lỏm của nhau hoặc làm bừa. Đây là lúc các bậc phụ huynh thể hiện vai trò người chỉ lối của mình. Điều này giúp bạn vừa chinh phục nhân tâm trẻ vừa tạo mối quan hệ gần gũi, mà qua đó dễ nắm bắt những thay đổi, tâm tư tình cảm của con cái để kịp thời uốn nắn nếu thấy có sai sót. Và hẳn là bạn luôn muốn con mình thật tự tin, lịch sự, duyên dáng khi đứng trước người khác?

Trẻ được cha mẹ chuẩn bị kỹ luôn tự tin và hạnh phúc: Điều này là chắc chắn rồi. Vì vậy hãy thư giãn, nhẹ nhàng khi trao đổi về những quy tắc và giới hạn trong hò hẹn cùng con trẻ. Nó sẽ thắt chặt hơn mối quan hệ giữa bạn và con cái, làm sống lại những kỷ niệm ngọt ngào tưởng chừng đã quên trong bạn. Và có khi bạn bỗng thấy mình trẻ và yêu đời hẳn ra. Nên cám ơn con bạn đã đem lại cơ hội này nhé!

Vùng giới hạn mà bạn không thể bước vào: Là cha mẹ, dĩ nhiên, bạn thấy khó chịu khi không biết việc gì đang xảy ra với con mình. Liệu chúng có biết lựa bạn tốt không, anh chàng kia có ức hiếp con bé nhà mình không… là những câu hỏi thường trực trong đầu bạn. Nhưng một khi bọn trẻ bắt đầu bước vào tuổi hò hẹn, bạn đừng khăng khăng cho rằng mình phải biết tuốt những gì đang xoay quanh chúng. Có thể bạn sẽ phải mất một thời gian khá lâu để làm quen với điều này.

Thật ra, vai trò làm cha mẹ của bạn đang thay đổi. Giờ đây con bạn muốn được đối thoại nhiều hơn là tuân lệnh. Chúng muốn được học hỏi từ bạn nhưng vẫn muốn được người lớn dành cho sự tôn trọng nhất định. Hãy dành ra quỹ thời gian nhiều nhất có thể để thỏa mãn những câu hỏi của con cái và hãy tự hào về điều này thay vì buồn rầu với suy nghĩ bị mất thế trong lòng trẻ. An tâm đi, nếu bạn tâm lý, trẻ tất sẽ đền đáp lại thôi.

Con cái vẫn luôn cần sự có mặt của cha mẹ: Bạn có thể thở phào khi đọc mục cuối này. Con trẻ vẫn luôn cần sự hiện diện, những lời động viên, hướng dẫn của bạn cho những bước đi đầu đời của chúng. Hãy tạo niềm tin nơi trẻ rằng bạn luôn sẵn sàng có mặt khi chúng cần và mãi là bờ vai tin cậy của con.

(Theo Tuổi trẻ)

   
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao