Thứ tư, 10/5/2006, 08:52 GMT+7

Sẽ lập hội đồng khoa học xét nghiệm rau Thanh Trì

Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến cho biết trong tuần này sẽ lập một hội đồng khoa học liên ngành để xét nghiệm xem rau Thanh Trì độc hay không. Hiện ngành y tế và nông nghiệp đã có xét nghiệm riêng nhưng kết quả trái ngược nhau.

Kết quả xét nghiệm của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm hồi tháng 3 cho thấy, các loại rau muống, cần và cải xoong ở thôn Bằng B, xã Hoàng Liệt, Thanh Trì, chứa nhiều hóa chất bảo vệ thực vật, một số loại bị cấm sử dụng. Riêng chất cholopyrifos trong rau muống vượt chuẩn cho phép gần 20 lần. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội lại cho rằng rau ở đây an toàn, không có hóa chất bảo vệ thực vật ngoài danh mục.

Bộ trưởng Y tế cho rằng, có thể do thời điểm, địa điểm lấy mẫu khác nhau nên kết quả khác nhau. Tuy nhiên, cách mà hai cơ quan trên làm là chưa khoa học, tốn thời gian, tiền bạc mà không mang lại hiệu quả. Bà Chiến đề nghị ngành y tế và nông nghiệp cần xóa ranh giới bộ nọ ngành kia và sớm thành lập một hội đồng chuyên môn, đề nghị chủ tịch UBND thành phố đứng đầu.

Dự kiến trong tuần này, hội đồng sẽ được thành lập và thống nhất các tiêu chí về cỡ mẫu, phương pháp xét nghiệm. Bộ Y tế đề xuất xét nghiệm tại 3 labo của Viện Dinh dưỡng, Viện Y tế công cộng TP HCM và Viện Pasteur Nha Trang.

Chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung đề nghị nên đưa cả ngành khoa học công nghệ tham gia các xét nghiệm để đảm bảo tính khách quan. Về lâu dài, cần có một điều tra tổng thể về mức độ an toàn của rau quả trên cả nước.

(Theo Lao Động)

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao