Người Việt đi xem nhạc giao hưởng còn vỗ tay! nói gì xem cử tạ.
Tôi cho rằng việc đổ lỗi cho cổ động viên là hành động đáng xấu hổ của các nhà chuyên môn. Trước đây đã rất nhiều ý kiến phê phán việc cứ sau thất bại là đổ lỗi cho khách quan. Nếu không trung thực nhìn nhận yếu điểm của ...
Mình đồng tình với ý kiến CĐV Việt Nam thiếu chuyên nghiệp nhưng chuyện Trần Quốc Toàn không đạt Huy Chương không nên đổ hết lên CĐV mà phải xem lại cách chuẩn bị của VĐV nước mình đặt biệt là tâm lý.
Thử hỏi các quốc gia khác thế ...
Về việc này tôi hoàn toàn ủng hộ Quốc Toàn, đối với những môn cần sự tập trung cao độ như cử tạ thì chỉ thoáng phân tâm thôi là hỏng hết. Còn nhớ trước đây hơn 10 năm, khi ma TP.HCM tổ chức giải quần vợt quốc tế đầu ...
Cổ vũ như thế nào thường gắn liền với văn hoá và nhận thức của người cổ động viên, không phải cứ tới sân gào thét toáng lên rồi tự cho mình có tinh thần dân tộc. Có nhiều môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao độ nên ...
Đỉnh cao của nghệ thuật cổ vũ phải nói tới người Anh. bạn dễ dáng nhận ra điều đó ki coi giải ngoại hạng và đặc biệt là giải quần vợt Wimbledon. Thường là khi các vận động viên hoàn thành 1 ván đấu thì sẽ có 1 chàng pháo ...
Theo tôi, nếu vận động viên khi thi đấu mà để cổ động viên làm ảnh hưởng lớn đến kết quả thi đấu như vậy thì chính tỏ anh ta rất thiếu tập trung, chính vận động viên đó thiếu chuyên nghiệp chứ đừng vội trách cổ động viên thiếu chuyên nghiệp!
Các bác hãy bình tĩnh xem cho kỹ. Bác Giang không nói nguyên nhân là do ''tiếng hét kinh dị'' kia, mà chỉ nói là ''có thể một phần''. Mà các bác có biết cái ''một phần'' ấy là bao nhiêu không? Chênh lệch giữa Quốc Toàn và người đoạt ...
Nói thật nhé, sau trên 30 năm sống ở nước ngoài và tiếp xúc với đủ sắc dân. Tôi thấy không riêng gì việc cổ vũ thể thao, mà rất rất nhiều thứ mà người Việt cần nên học hỏi ở người sắc dân khác.
Tự ái dân tộc hão ...
Không chỉ trong thể thao đâu. Người Việt chúng ta còn rất thiếu (đúng hơn là chưa có) "văn minh" trong ứng xử nơi công cộng: siêu thị, nhà hàng, khách sạn... và đặc biệt là trong "văn hoá ẩm thực". Không thể hiểu nổi tính cách uống (bia, rượu) ...
Văn hoá và ý thức là hai điều mà người Việt Nam còn rất bị khuyết ... Người ta nói "cái gì quá cũng không tốt".
| Bài được xem nhiều nhất |
(HN) - (TP.HCM)



Thứ 1: VĐV của ta thi đấu là chuyên nghiệp vậy tâm lý thi đâu ở đâu??? Nếu cho rằng cổ vũ to ảnh hưởng có lẽ 2 CĐV của VN chắc j đã cổ vũ to hơn các CĐV nước khác? Thứ 2: 2 CĐV đó là du học ...