Thứ bảy, 4/9/2010, 12:13 GMT+7

Bạn trai Lan tiếc 8 năm đeo đuổi mà chưa đạt mục đích

Nếu cháu cho cậu ấy thì cô tin là cũng sẽ níu kéo thêm được một thời gian nữa, rồi cậu ta sẽ vẫn chia tay với cháu mà thôi. Bởi vì bản chất, cậu ta không yêu cháu. Theo cô cháu nên gặp bạn trai lần nữa để nói cho rõ ràng hoặc là đám cưới, hoặc là chia tay. (Huong Nguyen)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn

From: huong nguyen thu
Sent: Sunday, August 29, 2010 1:06 PM

Chào cháu Lan,

Cô năm nay đã ngoài 40 tuổi, có con gái cũng độ tuổi của cháu. Qua lời tâm sự của cháu và ý kiến của các bạn độc giả trẻ tuổi, cô có vài ý kiến như sau:

Thời nay rất nhiều các bạn trẻ đã suy nghĩ rất thoáng trong vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng một thực tế rằng vẫn có nhiều bạn trẻ quan niệm rằng là con gái phải biết giữ gìn trinh tiết của mình. Cô nghĩ rằng dù có ở thời nào thì việc bạn gái giữ gìn trinh tiết của mình đến ngày cưới vẫn là việc làm sáng suốt. Ta cùng phân tích những quan điểm khác nhau của các bạn về vấn đề trinh tiết nhé.

Đối với các bạn ủng hộ việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Như có bạn nói “tình yêu và tình dục là không thể tách rời nhau”. Bạn đó nói đúng có một nửa, hay đúng hơn là bạn ấy mới nói được gần một nửa của một câu trọn vẹn. Câu đó trọn vẹn phải là thế này: “Trong tình yêu thì có tình dục, nhưng trong tình dục chưa chắc có tình yêu”.

Lại có bạn nói rằng “chuyện ấy sẽ làm cho tình yêu thêm ngọt ngào”. Nhưng chính bạn ấy cũng nói rằng “chuyện đó… trong cuộc sống vợ chồng”. Và rất nhiều bạn có ý định “phong thần” cho bạn trai của cháu khi yêu tới 8 năm mà vẫn chưa làm chuyện ấy đúng nghĩa. Mà các bạn đó làm như thế thật đấy. Bởi vì nhiều bạn yêu nhau vài tháng đã đòi quan hệ, khi không được họ sẵn sàng chia tay để đi tìm chỗ dễ chinh phục để thỏa mãn bản thân mình.

Theo cô những bạn này hầu hết là nam. Một sự thật hiển nhiên dù có quan hệ trước hôn nhân nhưng các bạn nam không bao giờ phải đối diện với việc phải nạo phá thai, và sau này ít khi bị “vợ” chỉ trích hay bị “vợ” bỏ hoặc ruồng rẫy vì bị “mất trinh” cả. Vì vậy có thể nói các bạn nam hầu như “chả có gì để mất” trong “cuộc chơi” này.

Hơn thế nữa cháu Lan và các bạn nữ luôn nhớ một câu rằng “đàn ông, con trai đều cả thèm chóng chán”, đó là tâm lý chung của giới tính. Khi chưa đạt được mục đích thì họ tìm mọi cách để đạt được, nhưng khi đạt được rồi họ lại thích chinh phục những đỉnh cao mới. Việc đưa tình dục ra để níu kéo một người không còn yêu mình nữa là sai lầm lớn nhất của người phụ nữ.

Bởi vì, đàn ông có thể quan hệ tình dục mà không cần có tình yêu. Khi cháu “cho” thì người ta “nhận”, nhưng khi người ta “nhận” lại không phải là vì yêu cháu. Và người thiệt thòi, đau khổ cuối cùng vẫn là cháu.

Có người nói trong quan hệ cả hai đều cùng thích thì phải nói là cả hai cùng được và chẳng ai là thiệt thòi ở đây cả (tất nhiên đó là lời một bạn nam). Bạn ấy nói vậy bởi bạn ấy là đàn ông. Ít có bạn nữ nào dám nói như vậy.

Ngày nay, quan niệm về trinh tiết không còn nặng nề. Đúng là vẫn có những bạn không còn trinh tiết nhưng vẫn may mắn gặp được người yêu thương mình thực lòng, không quan tâm đến việc trinh tiết có còn hay không và các bạn đó sống rất hạnh phúc. Lại có bạn đến khi cưới vẫn còn trinh tiết nhưng vẫn không sống hạnh phúc. Đúng là rất nhiều cặp vợ chồng chia tay vì không hòa hợp về tình dục…

Do đó cô ủng hộ quan điểm của một số bạn là cháu nên “linh hoạt”. Vì thực ra, nhu cầu về tình dục của nam giới ở lứa tuổi 20-35 là rất cao. Việc người yêu đòi hỏi cũng dễ thông cảm, nhưng làm sao để bạn trai được thoải mái và cháu vẫn giữ được mình là việc làm cần phải hết sức linh hoạt và khôn ngoan. Như một bạn nào đó đã rất khôn khéo để có được người đàn ông mình yêu đó là không quá dễ dàng cho người ta chán, nhưng cũng không quá khó cho người ta nản. Cô nghĩ rằng yêu và giữ gìn tình yêu là cả một nghệ thuật.

Đối với những bạn ủng hộ việc cháu Lan giữ mình trước hôn nhân. Cô rất ngạc nhiên là nhiều bạn trẻ đã có cái nhìn rất thấu đáo về vấn đề này. Có thể đó là “kinh nghiệm xương máu” mà các bạn đó chia sẻ cho cháu, cũng có thể các bạn đó thực sự là những người hiểu biết và biết trân trọng giá trị của bản thân mình. Một điều mà cô thấy được những ý kiến của các bạn đó gửi tới cháu rất chân thành. Nếu cháu chịu khó hay đọc những bài tâm sự liên quan đến vấn đề này. Cháu sẽ rút ra cho mình nhiều bài học bổ ích.

Trở lại vấn đề của cháu, cô nghĩ rằng bạn trai cháu không yêu cháu thực lòng. Hoặc có thể trước đây có yêu còn bây giờ thì không. Nhưng nếu có yêu thì chỉ yêu theo cảm tính, không xác định lấy nhau. Thời gian 8 năm, đã làm cho quan hệ của 2 cháu trở nên nhàm chán, ngay từ đầu bạn đó đã không xác định lấy cháu. Nếu xác định lấy nhau, đã không để cháu phải đợi đến 8 năm. Lý do đưa ra chỉ là cái cớ để lợi dụng thân xác cháu trước khi dứt bỏ hoàn toàn mà thôi.

Có lẽ cậu ta cũng tiếc khi bỏ ra 8 năm để theo đuổi mà chưa đạt được mục đích thôi. Nếu cháu cho cậu ấy thì cô tin là cũng sẽ níu kéo thêm được một thời gian nữa, rồi cậu ta sẽ vẫn chia tay với cháu mà thôi. Bởi vì bản chất, cậu ta không yêu cháu. Theo cô cháu nên gặp bạn trai lần nữa để nói cho rõ ràng hoặc là đám cưới, hoặc là chia tay. Nhưng cô chắc chắn là bạn trai sẽ nói chia tay. Nếu vậy cháu cũng đừng quá đau buồn nhé. Chia tay bây giờ còn hơn là mất trinh tiết mà vẫn mất người yêu, hoặc như sau này lấy nhau mà vẫn chia tay lại thêm con cái bìu ríu, hoặc như sống trong dằn vặt đau khổ khi chồng ruồng rẫy vì không còn trinh tiết…

Nhưng nếu cháu vẫn có ý định tặng cho “bạn trai lâu năm” của mình cái quý giá nhất của người con gái thì cháu nên lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra với mình, cháu sẽ như thế nào nếu:

+ Việc quan hệ thể xác cũng không giữ được người yêu. Sau khi hai người đã quan hệ, người đó nói rằng không hòa hợp trong tình dục và lại đòi chia tay.

+ Nếu cháu lấy được người đó, nhưng suốt ngày bị nghi ngờ vì “có thể cô cho tôi thì cũng cho người khác” hoặc như nhiều đôi yêu nhau rất lâu nhưng lấy nhau thời gian ngắn lại ly dị nhau.

+ Nếu không lấy được người đó, cháu may mắn có được người yêu thương mình thực lòng và lấy làm vợ, cháu đối diện với việc này thế nào nêu chồng cháu là người coi trọng trinh tiết. Hay sẵn sàng chia tay vì anh chàng này coi trọng trinh tiết hơn giá trị bản thân cháu.

Và vô số vấn đề mà cháu sẽ gặp phải trong tương lai. Nếu cháu lường hết được và sẵn sàng chịu mọi hậu quả nếu có thì cháu nên trang bị cho mình biện pháp phòng tránh thai và phòng các loại bệnh lây qua đường tình dục trước khi quan hệ.

Cô chia sẻ với cháu tất cả những điều này cũng giống như cô đã chia sẻ với con gái của mình. Nên biết tự chịu trách nhiệm với những việc làm của mình và làm gì cũng phải lường trước những hậu quả mà sẽ phải gánh chịu. Hy vọng cháu có quyết định sáng suốt nhất.

Hương Nguyên

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao