|
||
![]() |
||
|
Chị Thuần ly hôn là đúng Nếu tôi là chồng chị, tôi sẽ đồng ý cho vợ có con nhờ xin tinh trùng vì ít nhất thì đứa bé đúng là con của vợ tôi, người tôi yêu thương. Còn nếu thực sự tôi không thể chấp nhận chuyện đó thì tôi sẽ giải phóng vợ để cô ấy có được hạnh phúc. (Thai) From: Thai Gửi chị Thuần, Quyền làm mẹ là một quyền hết sức chính đáng của mọi phụ nữ và chị cũng thế. Nếu chị cảm thấy chị yêu chồng và không thể mất chồng cũng như làm chồng buồn thì hoặc cả hai sống như vậy cho đến già hoặc vợ chồng chị có thể xin con nuôi. Còn nếu như xin tinh trùng của người khác thì chị nên cân nhắc thật kỹ vì khả năng được chồng đồng ý là rất thấp (thực tế là vậy), và chị cũng nên lường trước khả năng chồng chị đối xử với con chị không được tốt về sau. Giải pháp ly hôn theo tôi là hợp lý trong trường hợp này. Có người cho rằng như thế là ích kỉ, nhưng họ lại không nghĩ rằng vì mình mà một người lại phải mất đi quyền làm mẹ là ích kỷ sao? Nếu tôi là người chồng trong trường hợp này, tôi sẽ đồng ý cho vợ mình có con nhờ xin tinh trùng vì ít nhất thì đứa bé đúng là con của vợ tôi, người tôi yêu thương. Còn nếu thực sự tôi không thể chấp nhận chuyện đó thì tôi sẽ giải phóng vợ mình để cô ấy có được hạnh phúc! Hãy nhớ "nam nữ bình đẳng", khi người chồng đòi hỏi về người vợ thì ngược lại người vợ cũng có quyền làm điều đó. Chúc chị đạt được ước nguyện. Thân mến Thai
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |