Thứ tư, 1/2/2012, 14:55 GMT+7

Cần khởi tố ngay vụ phá nhà ông Vươn

Có rất nhiều vấn đề khác cần phải làm rõ trọng vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn như: tính pháp lý của Quyết định thu hồi đất khai hoang số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của UBND huyện Tiên Lãng và việc phá hủy nhà ông Đoàn Văn Vươn ngoài khu vực cưỡng chế.

Theo kết quả bản án sơ thẩm được đưa ra xét xử tại TAND huyện Tiên Lãng, quyết định thu hồi đất số 416 là chính xác và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Vươn. Ông Vươn có kháng cáo bản án trên nên TAND Tp Hải Phòng đã thụ lý giải quyết phúc thẩm. Trong quá trình giải quyết vụ án, do được hứa “sẽ tiếp tục cho thuê đất” bằng biên bản thoả thuận với đại diện của UBND huyện Tiên Lãng nên ông Vươn có làm đơn xin rút đơn kháng cáo. Do đó, Toà án Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử Phúc thẩm vụ án và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Bản án trên đã có hiệu lực pháp luật nên dù đúng hay sai thì vẫn được thi hành tức là ông Vươn phải bàn giao đất cho Chính quyền địa phương. Nếu cho rằng bản án trên là không khách quan hoặc trái pháp luật, ông Vươn và gia đình có thể gửi văn bản đề nghị tới Chánh án TAND thành phố Hải Phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng để đề nghị các cơ quan này kháng nghị lại Bản án theo thủ tục Giám đốc thẩm. Thậm chí, nếu không tin tưởng các cơ quan tại chính quyền địa phương, ông Vươn vẫn có quyền gửi văn bản đề nghị lên cơ quan Trung ương có thẩm quyền là Viện trưởng VKS nhân dân tối cao và Chánh án TAND tối cao để đề nghị xem xét lại Bản án sơ thẩm và Quyết định 461. Nhưng rồi vụ cưỡng chế đã xảy ra, ông Vươn kháng cự và gây ra hậu quả là 4 cảnh sát và 2 huyện đội bị thương.

Sau khi gia đình ông Vươn bị bắt, căn nhà 2 tầng của gia đình ông đã bị kéo sập, toàn bộ thủy sản trong đầm cũng đã bị một số người lạ mặt đánh bắt, chiếm đoạt trái phép. Chính quyền địa phương thì cho rằng: “người dân bức xúc về hành động vô nhân tính của ông Vươn nên đã phá huỷ căn nhà”, trong khi nguồn tin khác thì lại xác định một số thành viên của cơ quan cưỡng chế đã cưỡng chế “nhầm” căn nhà trên.

Cho dù là ai gây ra sự việc trên thì rõ ràng việc phá hủy căn nhà trên là trái pháp luật và đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và cơ quan có thẩm quyền phải khởi tố vụ án để điều tra giải quyết. Nếu việc phá huỷ căn nhà được thực hiện bởi các thành viên của Ban cưỡng chế gây ra thì hành vi trên có dấu hiệu vi phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 Bộ luật hình sự. Nếu là người ngoài gây ra thì có dấu hiệu vi phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại điều 143 Bộ luật hình sự.

Còn về việc các đối tượng lạ mặt khai thác thuỷ sản trái phép thì có đủ yếu tố cấu thành tội công nhiên chiếm đoạt tài sản tại điều 137 Bộ luật hình sự. Vụ việc ông Vươn xảy ra ngày 5/1/2012 thì ngay lập tức ngày ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người và chống người thi hành công vụ. Trong khi đó vụ việc phá huỷ căn nhà và chiếm đoạt thuỷ sản thì vẫn chưa thấy quyết định nào được ban hành.

Thiết nghĩ đây là vấn đề quan trọng đang cần các cơ quan có thẩm quyền tại Hải Phòng sớm đưa ra giải quyết.

Luật sư Phạm Văn Sinh

Lãnh đạo huyện uỷ phát ngôn cần phái xuất phát từ lòng dân

Tôi thấy phát ngôn của ông trưởng ban tuyên giáo là không đúng. Ông là đại diện cho Đảng, là người có chức vụ có tiếng nối trong cơ quan ngôn luận của đảng. Ý đảng là lòng dân mà ý đảng lại chủ quan bao biện cho những việc làm sai trái của chính quyền cáoc cấp. Hơn nữa người có thẩm quyền giải quyết vụ án này không thuộc thẩm quyền của đảng mà phải là chính quyền xã vinh quan và UBND huyện Tiên lãng và các cơ quan tiến hành tố tụng. Tại sao ông lôại phát ngôn như vậy phải chăng có động cơ nào. ông nên từ chức cho dân được nhờ

bức xúc

nói thật:anh Vươn chống ng thi hành công vụ là không đúng.nhưng nếu chính quyền không sai làm sao có việc này xảy ra?

hoàn toàn ủng hộ và nhất trí quan điểm của bài báo

Tôi là độc giả thường xuyên của quý báo.tôi cũng đã từng có ý kiến đề xuất như nội dung bài viết đã nêu. cần phải sớm khởi tố để điều tra vụ việc có nhiều tình tiết tiêu cực này để lấy lại lòng tin của quần chúng nhân dân.

truong van thuong

Cảm ơn luật sư Sinh

Luật sư Sinh đưa ra quan điểm rất chí lý. Dân phạm tội truy tố ngay trong vòng 24 h, còn ngược lại thì... thật là bất công. Mong pháp luật xử lý đúng.

Đồng ý với Phương

Tôi đồng ý với ý kiến của Phương. Người gặp " may to" ở đây chính là " nông dân Việt Nam "

Cần sớm giải quyết thỏa đáng

Vụ việc này đang được người dân cả nước theo dõi; ông Vươn và những người liên quan đã bị khởi tố, còn những người phá hoại và chiếm đoạt tài sản của ông Vươn không biết đến bao giờ mới khởi tố đây và còn nhiều việc liên quan đến đầm tôm của ông Vươn không biết có được đem ra ánh sáng không nữa?... Hy vọng gia đình ông Vươn sẽ gặp nhiều may mắn.

rất đồng tình

Các nông dân này không có tội nặng vì bước đường cùng không còn ai bảo vệ nên phải chống lại

Các cơ quan Bảo vệ Pháp luật cần nhanh chóng vào cuộc

Tôi đồng ý với ý kiến của nhiều bạn đọc là các cơ quan bảo vệ luật pháp và các cơ quan bảo vệ Trung Ương Đảng cần sớm vào cuộc để điều tra và thanh tra toàn diện việc cưỡng chế đối với khu đất và đầm của gia đình anh Vươn vì có dấu hiệu vi phạm luật pháp nghiêm trọng và tương đối rõ ràng:

1- Quyết định cưỡng chế thu hồi khu đất trồng cây và đầm nuôi thuỷ sản của gia đình anh Vươn có dấu hiệu trái pháp luật.

2-Căn nhà hợp pháp của gia đình anh Vươn bị phá huỷ trái pháp luật có dấu hiệu của một vụ cố ý huỷ hoại tài sản của công dân

3-Cây trồng và sản phẩm từ cây trồng và thuỷ sản do gia đình anh Vươn nuôi trồng đã bị huỷ hoại và chiếm đoạt bất hợp pháp.

Không thể chỉ khởi tố vụ án cố ý giết người hay chống người thi hành công vụ thôi. Những việc trên cũng có đầy đủ yếu tố của những vụ phạm pháp hình sự và hành chính (UBND ra các quyết định trái pháp luật)

Nhân dân đang chờ đợi xem việc xử lý của các cơ quan Đảng và chính quyền cũng như các cơ quan bảo vệ luật pháp có thực sự công minh và có tình có lý hay có thực sự là xuất phát trên tinh thần do dân và vì dân hay không.

Kiện tụng

Đọc bài trên của luật sư Phạm Văn Sinh, tôi thấy luật sư chưa hiểu vấn đề. Luật sư cho rằng phải kiện tụng theo đúng thẩm quyền thời gian sẽ là bao lâu để giải quyết. Trong thực tế khi sự việc xảy ra thì đã lòi ra bao nhiêu dự định của các cấp có thẩm quyền của huyện Tiên lãng và thành phố HP. Nào là xây dựng sân bay, xây dựng khu dân cư mới và phân lô để bán.... Vậy thử hỏi vấn đề sẽ được giải quyết thế nào hỡi ông luật sư nếu như tất cả đã an bài. Là dân chúng tôi không thể hiểu và nắm được nhiều các văn bản luật chồng chéo của các cơ quan chức năng, chúng tôi còn phải làm việc mưu sinh, không thể ăn lương rồi nghiền ngẫm những khe hở của luật pháp để mưu sinh. 

Công lý

Cám ơn luật sư Sinh đã nêu rõ theo luật định để mọi người hiều rõ hơn về vụ việc .
Vấn đề mấu chốt còn lại là ở cơ quan công quyền có làm hay không thôi . Còn cứ loanh quanh để đánh bùn sang ao thì dân còn khổ .

vụ tiên lãng

Tôi rất đồng tình với luật sư Sinh. Thông qua quý báo tôi cần thấy phải lên tiếng ở vấn đề những kẻ phá hoại và cướp tài sản của anh Vươn. Chúng tôi là những người dân bình thường khó cất lên tiếng nói để đánh động dư luận. Rất mong quý báo theo sát vấn đề luật sư Sinh đưa ra. Rất mong quý báo đánh thẳng vào vấn đề nầy 1 lần nữa. Độc giả trung thành.

vụ cưỡng chế đất ở hải phòng

Từ vụ việc được thông tin qua báo chí tôi cảm thấy thật sự thất vọng cho cách hành xử của những người cầm cân nảy mực ở Hải Phòng.

Tán thành

Tôi tán thành cách nghĩ của luật sư. Chuyện nào ra chuyện đó. Thêm vào đó, chuyện khởi tố hành vi chống đối thi hành công vụ của ông Vươn cũng phải xem xét tới động cơ, hoàn cảnh để giảm nhẹ tội. Cũng như xem xét hồ sơ xử kiện, kết quả xử có trung thực khách quan hay không. Còn đối với việc phá nhà, trộm thủy sản số lượng lớn là quá rõ ràng cần phải nhanh chóng làm rõ. Và dù như thế nào sau vụ việc cũng phải xem xét thái độ làm việc của cán bộ khi trả lời phỏng vấn. Những câu trả lời sáo rỗng và thiếu trách nhiệm. Tôi nghĩ những người tiếp quản vụ án này khá áp lực, bởi nó không phải vụ án thông thường mà còn có dấu hiệu coi thường dân quyền. Nên cần phải thật cẩn thận và nghiêm túc.

ve vu ong Vuon

toi khong dong tinh voi cach xu ly cua cap co tham quyen Hai Phong

Rất đáng thương

Thì cũng vì quá tức nước nên vỡ bờ nên sự việc mới dần ra sáng chứ lê tha đi kiện tụng cũng đã làm rồi nhưng có được gì đâu. Dù sao, trong cái rủi lớn lại có cái may to.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Lien he quang cao