E-mail
Bản In
"Bình ổn giá" làm méo mó thị trường
Tôi hoàn toàn nhất trí với ông Nghĩa. Biên độ biến động giá cả thị trường phản ảnh chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế. Những động thái đi ngược lại xu hướng thị trường như "bình ổn giá cả" hay "nhà cho người thu nhập thấp" không giúp gì cho xã hội mà chỉ bóp méo thị trường, làm lợi cho các đối tượng có giàu có hoặc có quyền.
Hình thức
Nhớ lại hồi xửa hồi xưa, có 1 chai dầu gội đầu Head & Shoulder ai mang từ Campuchia về thì sang lắm. Sau này sản xuất đại trà trong nước thì giá rẻ như bèo. Vậy, cứ khuyến khích sản xuất, đừng tận thu doanh nghiệp thì hàng hóa sẽ dồi dào. Nghĩ ra chuyện bình ổn giá làm chi cho hình thức thế này!
Không bình ổn giá thì thị trường muốn ra sao thì ra?
Tôi không rõ tác giả từng điều hành hay nghiên cứu chính sách vĩ mô sâu xa như thế nào. Tôi chỉ là một người dân, tự hào được đóng thuế và thấy hài lòng vì được mua hàng bình ổn giá. Tôi không quan tâm thị trường sẽ tự điều tiết thế nào nhưng khi thị trường sốt giá một số mặt hàng, người tầm thường như tôi mong được mua hàng bình ổn. Khi mà mọi người "chen vai thích cách... háo hức" để mua hàng tết với giá cao ở chợ cho đúng quy luật cung cầu "Tết mà" thì tôi thích chịu trận ở những điểm bình ổn giá để mua được món này, món kia giá rẻ.
Có thể đối với tác giả, việc xếp hàng mua hàng bình ổn, dù là mua theo định lượng - nó có vẻ bao cấp quá. Nhưng như chúng ta vẫn nói, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vậy thì có bao cấp hay thị trường, cái mà chính phủ hướng tới vẫn phải là ổn định đời sống nhân dân. Cái gì tốt cho dân thì ủng hộ, tiền bình ổn thị trường là trích từ tiền đóng thuế của nhân dân thì phải trả về cho nhân dân. Có gì là sai?
Bình ổn giá?
Đồng ý với ý kiến của tác giả. Đã chấp nhận nền kinh tế thị trường thì nên để nó tự quyết định. Theo thiển nghĩ của mình bình ổn giá chỉ là chiêu cho một số doanh nghiệp lợi dụng trục lợi mà thôi chứ thực chất chẳng làm được gì cả. Hãy để cho thị trường quyết định ai sống ai chết chứ cái kiểu làm chẳng giống ai này không giúp ích gì được cho người dân đâu.
phải có chính sách vĩ mô tốt
Bình ổn giá là sao , đây chỉ là giải pháp tình thế mà có làm được đâu , phải có các phương pháp , chính sách quản lý Kinh tế vĩ mô tốt.
- Giàu nay khác giàu xưa (01/02)
- Biện pháp quản lý ngoại tệ giống Trung Quốc (22/01)
- Tìm nhà đầu tư dự án xây dựng mạng lưới đọc sách đa cấp (17/01)
- Những sai lầm khi khởi nghiệp (15/01)
- Tư vấn kinh nghiệm kinh doanh tổ yến (11/01)
- Kinh doanh máy tính cũ - phải tính toán cẩn thận (11/01)
- Kinh doanh máy tính cũ (08/01)
- Đổi mới ở vùng cao Tây Bắc
(05/01) - Chia sẻ cuối năm của doanh nhân trẻ với 'Tôi muốn giàu' (31/12)
- Niềm tin cạn dần theo dự án thương mại đầu đời (27/12)
- Tìm nhà đầu tư lớn cho dự án thương mại điện tử (23/12)
- Tư vấn mở tiệm quần áo ở quê (21/12)
- Giúp mở tiệm cho thuê áo cưới ở TP HCM (20/12)
- Thế nào là một ý tưởng kinh doanh 'nhân hòa' (17/12)
- Thủ thuật trong kinh doanh online (16/12)
| CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM | ||||||||||||||
|













VnExpress tuyển dụng
Đòng tình với anh Nghĩa
Bài viết của ông Nghĩa là xây dựng và thấu đáo. Nếu được quan tâm của các cấp lãnh đạo để xóa bỏ " Bình ổn giá" thì sẽ tránh được những lãng phí, thất thoát và tiêu cực, gây hậu quả là bóp méo, làm sai lêch , mất công bằng trong đời sống xã hội và nền kinh tế vốn đã yếu đuối và non kém.