(HN) - (TP.HCM)

Hà Dũng đã có thể làm tốt hơn

Với những gì Indochina Airlines có thì Hà Dũng đã bỏ quên một yếu tố quan trọng - kêu gọi được sự ủng hộ của cộng đồng, mà cộng đồng chính là sức mạnh lớn nhất. (Nguyễn Tiến Đạt)

Hãng Hàng không Đông Dương (Indochina Airlines) là hãng hàng không thứ năm của Việt Nam, tính theo thời gian thành lập. Đây là hãng hàng không tư nhân thứ hai của Việt Nam sau VietJetAir, đã được cấp giấy phép, là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động. Vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Hà Hùng Dũng, được công chúng biết nhiều hơn với tư cách nhạc sĩ Hà Dũng. (Trích http://vi.wikipedia.org/wiki/Indochina_Airlines).

Indochina Airlines cần được bao dung hơn là sự lạnh lùng

Gần đây tôi thấy nhiều báo ở Việt Nam đưa tin về Indochina Airlines, những tin tức là khách quan, rất khách quan, một sự lạnh lùng đến ngạc nhiên, cứ như thể đó là một thương hiệu của một tổ chức nước ngoài chẳng liên quan gì đến người Việt chúng ta.

Chúng ta thường nói với nhau rằng đã chán ngán với những dịch vụ độc quyền. Nhưng có vẻ chúng ta lại chưa làm gì nhiều để giúp những người dũng cảm đứng lên thay đổi điều đó. Báo chí, các tổ chức liên quan và cả mọi người chúng ta chỉ đứng xem và thỉnh thoảng lại dội một gáo nước lạnh...

Mới đây một trong những cố gắng của nhạc sỹ Hà Dũng là một phát biểu rằng ông và các cổ đông quyết không chịu để mất 380 tỷ đồng và việc làm của 300 nhân viên.
Bài phát biểu đó đem lại giá trị dựa vào 3 yếu tố:

- Đam mê của Hà Dũng với "Giấc mơ bay"
- Số tiền 380 tỷ đồng đầu tư và không dễ gì từ bỏ
- Công ăn việc làm của 300 nhân viên

Nhưng nó không thấm vào đâu với những gì đang diễn ra.

>> Giấc mơ bay của nhạc sĩ Hà Dũng

Hà Dũng đã có thể làm tốt hơn

Nhưng tôi tin với những gì Indochina Airlines có thì Hà Dũng đã bỏ quên một yếu tố quan trọng sẽ kêu gọi được sự ủng hộ của cộng đồng mà cộng đồng chính là sức mạnh lớn nhất.

Yếu tố tôi muốn nói đến cũng là "Mọi người đã chán ngán với các dịch vụ độc quyền". Nếu Hà Dũng nói được rằng ông khát khao đem đến cho người Việt những chuyến bay tốt hơn, muốn cho người Việt trong tương lai có nhiều sự lựa chọn để bay hơn.

Indochina Airlines cần sự giúp đỡ

Cách đây vài tháng trong một chuyến đi công tác Sài Gòn tôi có bay một chuyến của Indochina Airlines và có thiện cảm với dịch vụ của hãng, giá vé thì thấp hơn Vietnam Airlines một chút nhưng tôi lại được ăn uống nhiều hơn, tuy máy bay thì có vẻ bé hơn. Nhân viên thì có vẻ "chiều khách" hơn, tôi thấy một số người mang theo khá nhiều túi đồ xách tay, các tiếp viên cố gắng lắm mới có thể đưa hết vào những khoang chứa đồ.

Nếu vào ngày 15/12 tới hãng có thể khởi động lại thì tôi và mọi người trong công ty sẽ tình nguyện quảng cáo cho Indochina Airlines miễn phí trên các kênh mà chúng tôi có thể... Tôi nghĩ rằng nếu bạn là một người Việt với lòng yêu nước nồng nàn cũng sẽ làm một điều gì đó để một ngày nào đó chúng ta có thể tự hào rằng người Việt chúng ta có thể làm mọi thứ, mở một hãng hàng không hay bay lên vũ trụ với tên lửa tự chế tạo...

Băn khoăn

Tôi đang loay hoay tìm email của Hà Dũng để gửi tới ông bài viết này cũng như đóng góp thêm một vài điều hi vọng có thể giúp Indochina Airlines trở thành một thương hiệu có thể đề kháng tốt với những rủi ro dựa trên sự yêu mến và niềm tin của cộng đồng.

Nguyễn Tiến Đạt
Công ty Cổ phần tư vấn CEO6

Thật khó và không nên khi mổ xẻ thất bại của người khác, thậm chí là hả hê khi thấy người khác thất bại ?

Nếu không có những người tiên phong mở đường, chấp nhận thất bại thì không thể có một ngành hàng không thật sự phát triển, cũng như ...    

“Giá trị cốt cõi của Indochina Airline là được xây dựng dựa trên khát vọng và ước mơ làm một cái gì đó to lớn thể hiện ý trí và tài năng của một thế hệ doanh nhân, trí thức trẻ Việt Nam”

Đọc bài của một số ...    

Xin chào độc giả, anh Tiến Đạt và anh Hà Dũng,

Cách đây mấy tháng, tôi có sử dụng qua dịch vụ của Indochina Airline. Phải thú thật là tôi quá ngạc nhiên về dịch vụ của hãng này. Có thể nói gọn là "Quá Tốt"! Tốt như thế nào thì ...    

Tự hào với 1 thương hiệu Việt Nam cháu sẵn sàng quảng bá thương hiệu cho Indochina Airlines trên tất cả những kênh có thể.

Về cơ bản, đã có thất bại xảy ra với Indochina Airlines. Đây là một điều đáng tiếc, nhưng có lẽ đã được dự báo sớm. Tiếc là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu của hãng hàng không tư nhân nhỏ bé muốn thực hiện khát vọng ...    

Mình cũng rất hy vọng anh Hà Dũng vẫn có ý chí để tiếp tục, tất nhiên rất khó khăn.

Mình cũng rất đồng ý về việc kêu gọi tinh thần người Việt nam, quả thật mình đi công tác nhiều nhưng chất lượng tiếp viên của Vietnam airline không ...    

Đọc bài Hà Dũng đã có thể làm tốt hơn của tác giả Nguyễn Tiến Đạt, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên của tác giả và xin chia sẻ một số cảm nghĩ sau. Công việc của tôi thường phải di chuyển, tôi đã bay rất nhiều ...    

Tôi ủng hộ ông Hà Dũng và sẽ mua vé ngay đường bay được khởi động lại.

Tôi hoàn toàn ủng hộ cho nhạc sỹ Hà Dũng trong những quyết định táo bạo của ông nhưng trong kinh doanh sẽ là rất dễ thất bại nếu có quá nhiều niềm tin cá nhân như vậy.

Niềm tin của nhạc sĩ Hà Dũng có thể nhìn thấy trong ...    

Hà Dũng nên tận dụng lợi thế Marketing vì anh đã được nhiều người biết đến, nhưng đừng làm theo kiểu mua tranh hộ, hãy nghĩ ra một hình thức độc đáo, mới lạ nhưng thiết thực với cộng đồng.

Hãy phục vụ khách hàng, củng cố niềm tin & ...    

Niềm tin cũng phải có cơ sở, đúng không Bạn? Có niềm tin là tốt, nhưng niềm tin kiểu "bay bổng" thì liệu có thành công?

Trong thời buổi này mở ra một công việc kinh doanh mới, đi đầu thì không hề dễ dàng gì, nhất là ngành nghề như Indochina Airlines. Tôi hoàn toàn đồng ý các quan điểm như anh Đạt. Trong bài của anh Đạt đã nhắc nhở anh Hà Dũng phải ...    

 
 
 
 
 
 
Lương 10 triệu sợ không trụ được ở Hà thành

Tôi 32 tuổi. Mang tiếng là chuyên gia thiết bị khoa học kỹ thuật nhưng vẫn không có gì trong tay. Giờ cứ nghĩ đến việc lập gia đình đã thấy sợ rồi...


Bài được xem nhiều nhất

Chủ đề nóng: Mua nhà lầu, xe hơi

Gần 10 năm đi làm, tôi đã đủ tiền mua được 4-5 chiếc ôtô con loại trung. Vậy mà giấc mơ xe hơi vẫn còn rất xa vời.
Ôi giấc mộng xe hơi của tôi
Lương 20 triệu làm sao mua nhà lầu xe hơi
Tôi sẵn sàng làm con nợ để mua nhà, sắm xe hơi
Giải cứu hay để bất động sản chết?

Bất động sản chết khiến xuất khẩu đình trệ, thất nghiệp tăng cao, nền kinh tế không tăng trưởng, không tiêu dùng, giảm phát song song với lạm phát... Thật kinh khủng!
Cắt bỏ những 'khối u' để cứu bất động sản
Phần lớn người Việt làm 35 năm không mua nổi nhà
'Để bất động sản rơi tự do sẽ là thảm họa'
Vợ chồng thu nhập 10 triệu vẫn mua đất, xây nhà

Tôi xác định không thể ở trọ mãi nên dù mới cưới được 4 tháng và còn nợ tiền, tôi và chồng vẫn quyết định liều vay tiếp...
'Để bất động sản rơi tự do sẽ là thảm họa'

“Rơi tự do” về vật lý hay kinh tế hoặc bất động sản đều là thảm họa diệt vong. Tất cả phải chết không chừa một ai, không phân biệt doanh nghiệp nào.
Nhiều vali của khách bị nhân viên sân bay ném vỡ


‘Hai lần đi máy bay hỏng 2 cái vali, tôi chẳng hiểu nhân viên bốc dỡ hành lý làm nghề mà có tí lương tâm hay ý thức nghề nghiệp nào không?’.

>> Xem thêm: Khách xót ruột vì hành lý máy bay bị vứt, ném


'Ảo thuật' đong thiếu của 2 nhân viên
cây xăng


Sợ tôi làm ầm ĩ, anh nhân viên đồng ý bơm thêm xăng cho tôi, nhưng lại bơm ở một trụ khuất tầm nhìn. Khi tôi nổ máy, kim xăng chẳng nhích được bao nhiêu...

Xem bài viết do độc giả Vũ Phương Thanh chia sẻ.

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang