(HN) - (TP.HCM)

Ở nước ngoài, chung cư nhỏ do cá nhân xây khá phổ biến

Tôi là người sống ở nước ngoài nhiều năm và đã có lần định mua một căn hộ mini trong trung tâm thành phố theo kiểu này (nhưng vì diện tích nhỏ nên tôi đã không mua nữa). Tôi thấy chúng ta cần hiểu đúng và đầy đủ hơn về các chung cư kiểu này. (Lưu Quang Hưng)
> Mua bán chung cư mini bằng... lòng tin

Chung cư do Nhà nước xây, tư nhân xây hay công ty nước ngoài xây thì vẫn cứ là căn hộ để bán, đáp ứng nhu cầu sử dụng của dân. Nếu cá nhân nào có mảnh đất và điều kiện xây thành 1 khu chung cư nhỏ, thì căn hộ đấy cũng chẳng khác gì các căn hộ thuốc các tòa nhà cao tầng khác, thậm chí còn thoải mái hơn vì chỉ có 1 số lượng ít dân cư sống ở đấy nên rất dễ thỏa thuận chung.

Do cá nhân xây dựng nên giá thành giảm đáng kể, nhất là không bị mất phí quảng cáo, trao tay, bồi thường... Chất lượng thì phải do người mua nhà tự thẩm định, đánh giá vì thực tế các chung cư được gọi là cao cấp vẫn xảy ra chuyện lở tường, hỏng hóc... Thực chất nó chỉ cao cấp trong giấy tờ dự án trình duyệt và quảng bá mà thôi. Việc thẩm định chất lượng phải là do Nhà nước can thiệp.

Như ở nước ngoài, bất kể nhà do ai xây, công ty nào xây thì cũng phải có cơ quan thẩm định đến kiểm tra chất lượng xây dựng, ga, điện, nước thải, vệ sinh, cảnh quan.... sau khi có giấy phép của cơ quan này thì người mua nhà mới trả tiền lần cuối cùng và mới được phép vào ở. Như vậy việc này đòi hỏi phải có sự quản lý của Nhà nước.

Ở nước ngoài, các chung cư nhỏ do một cá nhân tự xây dựng khá phổ biến, thậm chí họ làm rất hiện đại và cực kỳ tiện nghi để hút khách. Vì vậy chúng ta đừng thiển cận suy nghĩ là cá nhân xây nhà bé thì chẳng đảm bảo chất lượng, chẳng có an toàn... Tôi nghĩ với quản lý hiện nay ở Việt Nam, càng ở nhà to, cao tầng khéo lại còn nhiều lo lắng hơn.

Việc quan trọng nhất là sổ đỏ, sổ hồng. Theo tôi, khi cá nhân xây dựng, chia nhỏ nhà mình thành các nhà nhỏ lẻ thì họ phải nộp thuế, phải chuyển giấy tờ cho chủ sở hữu mới. Phòng quản lý nhà đất thành phố phải có trách nhiệm làm giấy tờ cho các căn hộ mới khi họ đưa ra đầy đủ giấy mua bán nhà, giấy gốc của toàn mảnh đất trước đây, thiết kế chung. Còn vấn đề quản lý việc nộp thuế và bán căn hộ, tôi cho rằng điều này quá đơn giản đối với các cơ quan Nhà nước. Vấn đề là hãy nói cho họ biết họ phải làm gì và cần có giấy tờ gì.

Tôi thấy chúng ta nên nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn, có hiểu biết hơn; có như vậy mới mong xã hội tiến lên được. Nói chung, tôi chẳng thấy có gì bất cập khi nói về chung cư mini.

Chung cư do dân xây cần được khuyến khích. Nhu cầu về nhà ở ở thành phố như Hà Nội là rất cao. Để có thể tích luỹ được 500-800 triệu của những công chức nhà nước hay những người ngoại thành là cả một vấn đề. Họ khó có ...    

Tại sao doanh nghiệp nhà nước xây nhà để bán được mà tư nhân lại không được tạo điều kiện, trong khi bao nhiêu người nghèo cần một chỗ trú chân đúng giá, đúng chất lượng phù hợp với túi tiền của mình.

Trách nhiệm quản lý của các cơ ...    

 
 
 
 
 
 
Lương 10 triệu sợ không trụ được ở Hà thành

Tôi 32 tuổi. Mang tiếng là chuyên gia thiết bị khoa học kỹ thuật nhưng vẫn không có gì trong tay. Giờ cứ nghĩ đến việc lập gia đình đã thấy sợ rồi...


Bài được xem nhiều nhất

Chủ đề nóng: Mua nhà lầu, xe hơi

Gần 10 năm đi làm, tôi đã đủ tiền mua được 4-5 chiếc ôtô con loại trung. Vậy mà giấc mơ xe hơi vẫn còn rất xa vời.
Ôi giấc mộng xe hơi của tôi
Lương 20 triệu làm sao mua nhà lầu xe hơi
Tôi sẵn sàng làm con nợ để mua nhà, sắm xe hơi
Giải cứu hay để bất động sản chết?

Bất động sản chết khiến xuất khẩu đình trệ, thất nghiệp tăng cao, nền kinh tế không tăng trưởng, không tiêu dùng, giảm phát song song với lạm phát... Thật kinh khủng!
Cắt bỏ những 'khối u' để cứu bất động sản
Phần lớn người Việt làm 35 năm không mua nổi nhà
'Để bất động sản rơi tự do sẽ là thảm họa'
Vợ chồng thu nhập 10 triệu vẫn mua đất, xây nhà

Tôi xác định không thể ở trọ mãi nên dù mới cưới được 4 tháng và còn nợ tiền, tôi và chồng vẫn quyết định liều vay tiếp...
'Để bất động sản rơi tự do sẽ là thảm họa'

“Rơi tự do” về vật lý hay kinh tế hoặc bất động sản đều là thảm họa diệt vong. Tất cả phải chết không chừa một ai, không phân biệt doanh nghiệp nào.
Nhiều vali của khách bị nhân viên sân bay ném vỡ


‘Hai lần đi máy bay hỏng 2 cái vali, tôi chẳng hiểu nhân viên bốc dỡ hành lý làm nghề mà có tí lương tâm hay ý thức nghề nghiệp nào không?’.

>> Xem thêm: Khách xót ruột vì hành lý máy bay bị vứt, ném


'Ảo thuật' đong thiếu của 2 nhân viên
cây xăng


Sợ tôi làm ầm ĩ, anh nhân viên đồng ý bơm thêm xăng cho tôi, nhưng lại bơm ở một trụ khuất tầm nhìn. Khi tôi nổ máy, kim xăng chẳng nhích được bao nhiêu...

Xem bài viết do độc giả Vũ Phương Thanh chia sẻ.

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang