Thứ ba, 21/10/2008, 11:24 GMT+7

EVN tăng giá điện theo tiêu thức nào

EVN tăng giá điện theo đầu vào, vậy lấy giá thành của nhà máy Thủy điện hay nhà máy Nhiệt điện làm tham chiếu giá. Phải chăng EVN cứ lấy giá thành của Nhiệt điện làm cơ sở để tăng giá, làm cho người dân càng khốn đốn trong thời lạm phát. (huong giang)
> EVN đề nghị 'thả nổi' giá điện / EVN xin hơn 1.000 tỷ đồng để khen thưởng

Việc trích thưởng cho CBCNV. Khi EVN luôn kêu là thiếu vốn đầu tư, còn khách hàng sử dụng điện phải chịu sự kinh doanh độc quyền cắt điện mà không thông báo và thường xuyên đột xuất, gây tổn thất cho ngành SX, như thế mà vẫn được thưởng sao? Bộ Công Thương là cơ quan tham mưu cho Chính phủ hãy xem xét các phương án của EVN để DN vẫn có lợi nhuận nhưng người dân bớt gánh nặng.

Người gửi: vu minh phu,

Không thể chấp nhận được đề nghị của EVN. Có thể nói cơ chế độc quyền hiện nay đã tạo ra một EVN trì trệ, quan liêu và yếu kém. EVN không những không hoàn thành nhiệm vụ do nhà nước giao mà những tiêu cực do việc thiếu điện, cắt điện gây ra đối với kinh tế xã hội là vô cùng lớn không thể đo được. Lẽ ra EVN phải bồi thường cho khách hàng của mình những thiệt hại về kinh tế, uy tín, cơ hội kinh doanh bị mất do cắt điện gây ra.

Có lẽ qua sự kiện này có thể thấy rõ hơn bản chất của việc đòi tăng giá điện

Người gửi: Nguyễn Văn Bằng,

Nếu muốn thả nổi giá điện theo giá thị trường thì xin ông EVN cho biết rõ chi phí cấu thành nên giá điện đi rồi hãy tính? Thử hỏi giá nguyên liệu đầu vào cho nhiệt điện và khí điện là bao nhiêu? Nhiệt điện và khí điện chiếm mấy phần trăm trong tổng số điện lưới trên toàn quốc? Còn nhiệt điện thì chi phí đầu vào được tính như thế nào?

Thử hỏi hiện nay có ngành nào trong xã hội lương thưởng của nhân viên (tính cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và viễn thông trước kia) cao bằng ngành điện không. Là một người dân thấp cổ bé họng tiêu dùng sản phẩm của ngành điện, tôi chỉ xin Bộ Công thương tính toán kỹ, hạch toán chi tiết trước khi trình Chính phủ quyết định tăng giá điện lần này.

Người gửi: nguyenkimdong,

Ngành điện đã độc quyền lại còn đòi tăng giá theo cơ chế thị trường. Thật hết sức vô lý. Giá chỉ có thể thả nổi theo thị trường khi có một cơ chế thị trường có cạnh tranh thị trường điện giữa các công ty bán điện chứ không phải chỉ có một tập đoàn điện lực.

Link Site
Bài đọc nhiều
Hải Đế Lao - vớt đến tận cùng của đáy biển
Cái Tâm là gốc của thành công
Làm giàu, ai bảo không khó?
Hà Dũng đã có thể làm tốt hơn
Văn hóa mua sắm ở Hà Nội
Thư gửi chồng doanh nhân
Nhật ký giá vàng một tuần 'lên cơn điên'
Giá đất loạn - chủ đầu tư tội to nhất
CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lien he quang cao