(HN) - (TP.HCM)

Thí sinh dễ gian lận với quy chế tuyển sinh đại học mới

Thí sinh có thể trang bị cho mình một máy ghi hình có chức năng quay toàn bộ đề thi và truyền ra bên ngoài qua sóng vô tuyến mà giám thị không thể biết được. Như vậy việc chống gian lận có thể phản tác dụng.
> Lắp camera chống gian lận thi cử

Trong lần cập nhật quy chế sát kỳ thi tuyển sinh năm nay, Bộ Giáo dục đào tạo (GD&ĐT) cho phép thí sinh được mang thiết bị ghi hình và thu âm nhưng không có chức năng xem hình, nghe lại và thu phát vào phòng thi.

Ai cũng biết sở dĩ có quy định bổ sung đột xuất này là xuất phát từ “sự cố” trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH tại Trường PTTH Đồi Ngô, Bắc Giang. Tuy nhiên, việc bổ sung quy chế có tác dụng chữa cháy này đã bộc lộ rất nhiều vấn đề trong cách quản lý điều hành của bộ GD&ĐT.

Thứ nhất, việc cho phép thí sinh mang các vật dụng không hỗ trợ việc làm bài của thí sinh vào trong phòng thi là một quy định không phù hợp và không nghiêm túc đối với một kỳ thi tuyển sinh đại học.

Việc này gây nhiều khó khăn cho cán bộ coi thi trong việc kiểm tra và giám sát những vật dụng được phép mang vào của thí sinh. Nhiệm vụ của thí sinh khi vào phòng thi là hoàn thành phần bài làm của mình chứ không có trách nhiệm giám sát hay theo dõi trường thi.

Do vậy, các vật dụng thí sinh được phép mang vào chỉ bao gồm bút để viết, thước kẻ, compa, tẩy. Những vật dụng khác đều không hợp lệ.

Có thể nói việc cho phép thí sinh mang các thiết bị thu hình, thu âm vào phòng thi để thí sinh giám sát việc gian lận trong thi cử đã thể hiện sự bất lực của Bộ GD&ĐT trong việc tổ chức một kỳ thi tuyển sinh chung nghiêm túc và đúng theo quy chế tuyển sinh.

Hay nói cách khác dù bộ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh với đầy đủ hệ thống kiểm tra giám sát nghiêm ngặt: giám thị, giám sát, thanh tra trường, thanh tra bộ, lực lượng an ninh, … nhưng bộ đã không tin vào hệ thống tổ chức thi cử của mình. Chính vì vậy, bộ đã khuyến khích thí sinh, những người đi thi trở thành người giám sát trong trường thi.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng được người viết xem xét đến đó là việc bổ sung vào quy chế cho thí sinh mang những vật dụng này vào phòng thi còn tạo ra kẽ hở cho việc gian lận của thí sinh.

Việc này đã thể hiện sự yếu kém và và hời hợt của những người đứng đầu bộ giáo dục trong lĩnh vực công nghệ. Và đây là cơ hội vàng cho những thí sinh có hành vi tiêu cực trong thi cử.

Cơ hội là gì? Với quy định này, thí sinh có thể trang bị cho mình một máy ghi hình và có chức năng truyền dữ liệu ra bên ngoài bằng sóng vô tuyến qua bộ thu phát và anten được giấu kín trong thân máy.

Với chức năng này thí sinh có thể dễ dàng quay toàn bộ đề thi và truyền ra bên ngoài trường qua sóng vô tuyến. Như vậy việc chuyển đề thi ra bên ngoài rất dễ dàng.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể mang vào các thiết bị điện tử có chức năng thu tín hiệu và hiển thị nội dung, đáp án câu trả lời bằng đèn Led hoặc các ám hiệu khác.

Tóm lại thí sinh và những người bên ngoài hoàn toàn có thể trao đổi qua kênh truyền vô tuyến này đề thi và đáp án câu trả lời trắc nghiệm.

Như vậy, liệu cán bộ coi thi có biết được sóng vô tuyến đang được truyền đi, liệu rằng cán bộ coi thi có biết được hết chức năng trong cái may thu âm, ghì hình kia?

Trường hợp có nghi ngờ là máy thu hình có chứa bộ phận thu phát sóng thì đơn vị nào tổ chức giám định chức năng này?

Việc bổ sung các quy chế tuyển sinh mới để kỳ thi tuyển sinh được diễn ra một cách nghiêm túc, công bằng và không gian lận là mong muốn của toàn xã hội. Nhưng xem ra lần bổ sung quy chế này đã mang lại một tác dụng ngược trong việc quản lý công tác tuyển sinh.

Tiến sĩ Phan Văn Ca

Nhiệm vụ của thí sinh: làm bài + giám sát phòng thi (giám sát giám thị và các thí sinh khác--> tố cáo tiêu cực). --> BGD nên bổ sung thêm quy chế: Thí sinh nào tố cáo được càng nhiều tiêu cực thì điểm cộng (điểm thưởng) càng nhiều, ...    

Rõ ràng để chống tiêu cực, bộ giáo dục có thể cho lắp hệ thống camera trong tất cả các địa điểm tổ chức thi đại học. Điều này có 2 cái lợi:

1. Có thể kiểm soát trực tiếp quá trình làm bài thi của thí sinh mà ...    

Phải chăng đã đến lúc phải hiện đại hóa cơ chế thi cử? Lắp đặt camera an ninh ở các hành lang, nếu có khả năng thì cho vào từng phòng học. Liều thuốc này có đắng (phí khá cao) nhưng sẽ chữa 1 lần và mãi mãi (chữa luôn ...    

Tôi là cán bộ coi thi ĐH năm 2012, sau khi xem công điện của Bộ GD và ĐT tôi thực sự thấy lạ tại sao Bộ lại đưa ra quyết định như vậy. Phần lớn các thầy cô cũng cho rằng việc bổ sung quy chế cho các thí ...    

 Nếu muốn kỳ thi đại học diễn ra nghiêm túc thì chỉ cần bộ giáo dục nghiêm túc thì thanh tra sẽ nghiêm túc, giám thị sẽ nghiêm túc dẫn đến thí sinh sẽ nghiêm túc cần gì phải quy chế nọ quy chế kia

Cũng chỉ là cách giải quyết tức thời, các nước tiên tiến đứng đầu như US vẫn chưa tìm được giải pháp triệt để cho vấn đề này mà. Tốt hay xấu thì cũng cũng nên thử, không thể phủ nhận hoàn toàn được

Sự phân tích của TS Văn Ca thật thấu đáo! Nếu chúng ta phân tích kỹ quy chế bổ sung việc cho phép thí sinh được mang thiết bị ghi hình và thu âm nhưng không có chức năng xem hình, nghe lại và thu phát vào phòng thi sẽ ...    

Tôi cũng là giám thị trông thi đại học và tôi thấy không có vấn đề gì trong thông báo mới này, và rất ủng hộ. - Chúng ta chỉ cần nắm vững nguyên lý: "Ngoại bất nhập thì thu phát thoải mái" nguyên lý này thế nào 1. Thiết ...    

Tôi là một GV, trong những ngày tới sẽ trực tiếp trông thi tuyển sinh đại học. Tôi thật không hiểu được mục đích của việc bổ sung quy chế mới này. Văn bản chỉ mới được gửi đến ngày 02.07. Quá vội vàng, cá nhân tôi thấy việc này ...    

Nếu giả sử có những thiết bị tinh vi như trong bài viết trên thì dù có cấm thí sinh vẫn mang vào được, tiêu cực vẫn sẽ xảy ra. Tôi đồng tình với bộ giáo dục về cách làm như vậy là để hợp thức hoá việc chống tiêu ...    

"...Việc này đã thể hiện sự yếu kém và và hời hợt của những người đứng đầu bộ giáo dục trong lĩnh vực công nghệ...." chính xác!

Tiến sỹ lo cũng 1 phần đúng nhưng tuy nhiên tại VN không phải dễ dàng tìm thiết bị công nghệ cao như vậy, cứ như trong điệp viên 007 ấy. Kể cả có thiết bị đi nữa thì đó là thiết bị có chức năng phát sóng là vi ...    

     
     
     
     
     
     
    Video xem nhiều nhất tuần: 'Giải cứu họa mi rơi xuống kênh'

    Video người đàn ông lội xuống kênh Nhiêu Lộc để giải cứu chú chim họa mi bị chết đuối được nhiều người xem nhất trong tuần qua.
    Xem video do bạn đọc Hồng Phúc chia sẻ.
    Vào quán nhậu ăn trộm ghế

    Tên trộm đi ra đi vào, nghiêng ngó, chờ thời điểm thuận lợi. Sau đó hắn vào nhiều chuyến bê trộm ghế trong quán nhậu.
    Xem video do bạn đọc Trần Văn Toàn chia sẻ.

    Tiêu điểm
    Những chiêu bẻ khóa trộm xe điển hình ở Việt Nam

    Với động tác thành thục và "chuyên nghiệp", chiếc xe máy bị cuỗm mất chỉ sau vài giây kể từ khi lọt vào tầm ngắm của bọn đạo chích.
    Video xem nhiều nhất tuần: Trộm bỏ chạy vì xe báo động

    Hai tên trộm bỏ chạy vì chiếc xe rú còi báo động, tên trộm gương Mercedes dù đã bọc kín là những video được nhiều người xem nhất tuần qua... Xem video do bạn đọc Nguyen Tri Dung chia sẻ.
    Video xem nhiều nhất tuần: Chặn đường ôtô để rước dâu

    Hàng loạt thanh niên náo loạn đường phố để rước dâu, hay tên trộm SH giật mình nghĩ bị bắt quả tang..., là những video được quan tâm nhất tuần qua.
    Xem video do bạn đọc Tong Duc Uy chia sẻ.
    Video xem nhiều nhất tuần: Thiếu nữ ngã trước đầu ôtô

    Hai chàng trai dừng xe trên cầu mặc áo mưa vô tình gây tai nạn liên tiếp cho hai xe máy, thanh niên dừng mua hoa bị mất xe Air Blade..., là những video gây chú ý nhất tuần qua.
    Xem Video do bạn đọc Nguyễn Bá Tứ chia sẻ

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang