(HN) - (TP.HCM)

Ôtô đóng góp lớn cho ngân sách

Nếu tính chi tiết và cụ thể những khoản thuế, phí mà một ôtô phải nộp sẽ thấy những người đang sở hữu ôtô đã đóng góp một khoản ngân sách đáng kể.

Tôi không đồng tình với Bộ trưởng Thăng khi đưa ra dẫn chứng so sánh với người dân nông thôn, miền núi đóng tiền xây dựng đường (tỷ lệ 60-40) và kết luận một cách chủ quan là “khoản đóng góp của người đi ô tô là không lớn”.

Tôi xin lấy ví dụ:

Tại Hà Nội, mua và sử dụng một chiếc Toyota Camry 2.5 - nhập khẩu từ Mỹ, giá tính thuế 25.000 $ (khoảng 500 triệu đồng) sẽ chịu thêm các khoản tiền: 20.750 USD (Thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc) + 22.875 $ (Thuế tiêu thụ đặc biệt) + 6.800 $ (Thuế giá trị gia tăng) + 15.000 $ (Lệ phí trước bạ) + gần 1.000 $ (Lệ phí đăng ký biển số) + gần 270$ (Phí đăng kiểm lần đầu) = Tổng 91.700 $ (khoảng 1.85 tỷ ). Chưa hết, tiếp tục cộng thêm Thuế…+ Phí….+…..khác.

Số tiền nhà nước thu được từ thuế và phí liên quan tới ôtô trong những năm qua là rất lớn.

Ví dụ: Năm 2010, có 53.100 xe nhập khẩu nguyên chiếc + 112.224 xe lắp ráp trong nước = 165.324 chiếc.

Tôi ví dụ, mỗi xe bình quân “chỉ” đóng thuế và phí là 25.000$, thì 1 năm số tiền nhà nước thu được là: 165.324 chiếc x 25.000$ = 4.133.000.000 ( Bốn tỷ một trăm ba ba triệu USD/năm).

Số tiền này được sử dụng như thế nào, và hiệu quả ra sao?

Ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đất dành cho giao thông chỉ 6-8% trong đó tiêu chuẩn phải đạt 20%, thì tắc đường là đương nhiên. Chúng ta không thể lấp liếm nguyên nhân đầu tiên này được.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội, giờ cao điểm mọi người chỉ đi xe đạp thôi cũng tắc, chứ chưa nói tới đi ôtô- xe máy. Bao nhiêu “tuyến đường quy hoạch” vẫn chỉ nằm trên giấy, tuyến nào làm thì tốc độ đa phần như rùa. Đường mới làm xong thì đào bới lên như đi tìm vàng ở dưới, rồi chỉ lấp lại qua loa, hoặc “quên” không lấp.

Tóm lại, tôi rất ủng hộ bộ trưởng về việc hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, đề nghị bộ trưởng xem lại các nguồn đã và đang thu từ các phương tiện, và việc phân bổ, sử dụng, đặc biệt là quản lý hiệu quả tiền nhà nước đã thu.

Tôi tin tưởng bộ trưởng là con người của hành động và những kết quả xuất sắc, giúp nhiều lợi ích cho nhân dân, chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở những lời nói hay.

Đỗ Đình Ông Toát

Bài viết rất hay, hãy tôn trọng và trân trọng người nộp thuế, người mua và đi ô tô họ đang nộp quá nhiều so với người không đi ô tô cá nhân

Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Hoàng khi không tán thành ý kiến của Đăng Khoa. Tuy nhiên tôi còn không tán thành nhiều ý kiến khác của Đăng Khoa: Bạn nhắc mọi người "chịu khó suy nghĩ" và "không nghĩ đến lâu dài, không suy nghĩ cho đất nước" ...    

1 xe ô tô trung bình chiếm diện tích đường bằng 4-6 xe máy. Trong khi ô tô đã đóng thuế và phí khoảng 300 triệu , 6 xe máy chỉ đóng khoảng 60 triệu đồng tiền các loại thuế phí, vậy ai mới là người hưởng lợi khi tham gia giao thông?

Mở rộng đường như các nước trên thế giới trong đô thị đâu cần phải giải tỏa và đền bù như ở Vn, mà Ông Đăng Khoa bảo là hơn 11 tỷ Usd ở Hà nội cho hơn 2000km2, có thể xây đường trên không như các nước đã làm, ...    

Tôi đồng ý với bài viết trên của tác giả và cũng muốn nêu thêm ý kiến như sau: - Nếu thu phí thì nên đưa vào giá xăng dầu để thu là hợp lý nhất. Vì nó phản ảnh đúng và đấy đủ nhất. Người nào lưu thông nhiều ...    

Mô hình mà bạn Nguyễn Hoàng đưa ra là giải pháp mà rất nhiều nước trong đó có Trung Quốc đã áp dụng. Tiền thất thoát rất lớn ở khâu giải phóng mặt bằng...Chúng ta phải giải quyết vấn đề ở gốc rễ chứ không phải ngồi trên ngọn cây rồi chém gió.

Bài viết rất hay

Bài viết rất hay, các anh chị nhớ rằng con số 4 tỉ đô là 1 năm, bao nhiêu năm nay các bạn hãy hình dung tổng thu của nguồn này là bao nhiêu?

Gửi Bạn Đăng Khoa, tôi đọc rất nhiều dề tài liên quan tới thuế và phí xe hơi, hầu hết đều thấy bạn bênh Bộ trưởng Thăng chằm chặp, lại còn cho rằng những người có xe hơi phải đóng phí là đáng.

bài viết rất hay...hồi mới vào WTO mọi người luôn luôn hy vọng giá xe Ô tô sẽ ngang bằng giá thế giới ...ai cũng trông đợi ngày này...thôi giờ thì tiếp tục đội trời dầm mưa dãi nắng tiếp vậy biết sao? tết năm nay sẽ có vở hài ...    

@ Đăng Khoa
"Với 25000 USD mà bạn dùng để nhập khẩu xe thì bao nhiêu người công nhân may mặc phải làm việc vất vả, bao nhiêu người nông dân phải vất vả trồng lúa nuôi cá để có được bằng ấy ngoại tệ cho bạn nhập xe". Đọc xong ...    

Một nguyên nhân chủ yếu của ùn tắc giao thông là do quy hoạch, vậy nên biện pháp có thể làm được bây giờ là di chuyển các trường ĐH, CĐ, bệnh viện ra bớt ngoại thành, không cấp phép xây nhà cao tầng trong nội thành nữa...biện pháp này ...    

 
 
 
 
 
 
Video xem nhiều nhất tuần: 'Giải cứu họa mi rơi xuống kênh'

Video người đàn ông lội xuống kênh Nhiêu Lộc để giải cứu chú chim họa mi bị chết đuối được nhiều người xem nhất trong tuần qua.
Xem video do bạn đọc Hồng Phúc chia sẻ.
Vào quán nhậu ăn trộm ghế

Tên trộm đi ra đi vào, nghiêng ngó, chờ thời điểm thuận lợi. Sau đó hắn vào nhiều chuyến bê trộm ghế trong quán nhậu.
Xem video do bạn đọc Trần Văn Toàn chia sẻ.

Tiêu điểm
Những chiêu bẻ khóa trộm xe điển hình ở Việt Nam

Với động tác thành thục và "chuyên nghiệp", chiếc xe máy bị cuỗm mất chỉ sau vài giây kể từ khi lọt vào tầm ngắm của bọn đạo chích.
Video xem nhiều nhất tuần: Trộm bỏ chạy vì xe báo động

Hai tên trộm bỏ chạy vì chiếc xe rú còi báo động, tên trộm gương Mercedes dù đã bọc kín là những video được nhiều người xem nhất tuần qua... Xem video do bạn đọc Nguyen Tri Dung chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Chặn đường ôtô để rước dâu

Hàng loạt thanh niên náo loạn đường phố để rước dâu, hay tên trộm SH giật mình nghĩ bị bắt quả tang..., là những video được quan tâm nhất tuần qua.
Xem video do bạn đọc Tong Duc Uy chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Thiếu nữ ngã trước đầu ôtô

Hai chàng trai dừng xe trên cầu mặc áo mưa vô tình gây tai nạn liên tiếp cho hai xe máy, thanh niên dừng mua hoa bị mất xe Air Blade..., là những video gây chú ý nhất tuần qua.
Xem Video do bạn đọc Nguyễn Bá Tứ chia sẻ

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang