Thứ hai, 20/2/2012, 13:00 GMT+7

Những hạn chế khi thi tuyển nhiều môn vào đại học

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, từ nay đến năm 2015 cần thay đổi số môn thi và khối thi ĐH, CĐ. Theo đó, cần thi nhiều môn (hiện nay 3 môn) và dù là ngành nào cũng bắt buộc phải có một môn khoa học xã hội.

Kỳ thi tuyển sinh chưa đến, hình thức này tuy chưa được áp dụng nhưng với một số thí sinh hình thức thi tuyển này vẫn còn một số hạn chế và gặp không ít khó khăn.

Hình thức thi tuyển đồng loạt một đợt sẽ gây áp lực rất nặng lên toàn xã hội chẳng hạn:

+ Nếu các trường thi cùng ngày thì thí sinh bị mất cơ hội chọn lựa, còn nếu thi vào các ngày khác nhau thì từng trường sẽ chịu áp lực khủng khiếp bởi số lượng TS dự thi.

+ Thi đại học theo khối có 3 môn học sinh còn chạy đôn chạy đáo luyện thi không có thời gian ăn ngủ bây giờ nếu như số môn hơn ba thì các thí sinh phải sắp xếp như thế nào để ăn, ngủ?

" Chỉ tổ chức thi tuyển ở các trường ĐH tốp đầu " vậy có quy định về " điều kiện dự tuyển " của thí sinh hay không?

Nếu không quy định giả sử ở khu vực ĐBSCL chỉ có trường Cần Thơ thi tuyển vậy phải làm sao đáp ứng yêu cầu thực tế về chỗ ở, giao thông, hội đồng thi, cán bộ coi thi, chấm thi ... chưa kể công tác phí tăng vọt nếu điều động cán bộ từ các tỉnh.

Các trường còn lại xét tuyển dựa vào kết quả THPT có mang sự công bằng giữa tất cả các thí sinh đã được dự tuyển và chưa được dự tuyển? Đặc biệt kết quả THPT trong thời gian qua có phản ánh đúng năng lực của thí sinh chưa? Bộ đã định hướng đánh giá thực chất THPT nhằm tránh những trường hợp của những năm qua?

Dương Minh Tiến

Tán thành nội dung bài báo

Thống nhất các ý kiến, bổ sung thêm ý nếu lấy kết quả THPT ở đây là lấy kết quả gì? lấy cái gì làm thước đo mặt bằng chung, các trường chuyên lớp chọn điểm học còn thấp hơn các trường huyện. Cũng như điểm học Đại học Dân lập còn cao hơn Đại học công lập. Tôi có xem một số trang báo từ truớc đến nay một số em học đến cấp 3 mà không biết đánh vần mà điểm học tập trên trời. Các bác phải suy nghĩ trước khi quyết định. Chỉ khi nào ở xã, phường có trường Đại học thì phương án "Các trường còn lại xét tuyển dựa vào kết quả THPT" . Với căn bệnh thành tích hiện nay chưa chữa được thì chưa vội áp dụng. Đừng nên chạy theo số lượng "Bằng đại trên số dân" . Tôi thấy hiện nay chất lượng đào tạo quá mức kém./.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao