Thứ ba, 21/2/2012, 12:12 GMT+7

'Một thanh niên hiện đại luôn có bao cao su trong ví'

Với những gì đã diễn ra trong xã hội, cần phải hiểu rằng nếu ta không vẽ đường thì hươu cũng chạy. Vậy thay vì để nó chạy vào bụi rậm tại sao ta không vẽ đường cho nó chạy đúng? Đó cũng là quan điểm mới cần có về vấn đề tình dục của giới trẻ.

Ngày 14/2/2012, Chính phủ Thái Lan ra một quyết định vô cùng bất ngờ: phát hơn 6 triệu bao cao su miễn phí cho những người đang ở tuổi vị thành niên. Có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau. Nhưng theo tôi, đây là một hành động vô cùng ý nghĩa, đáng để học tập. Đây chính là bước tiến trong cách mạng tình dục của Thái Lan - cách mạng tình dục của một nước phương Đông, nơi mà không phải hầu hết con người đều có cái nhìn khá thoải mái về tình dục.

Vì sao chúng ta không cởi mở với tình dục?

Chúng ta là những thanh niên phương Đông. Chúng ta sống được nhờ cơm ăn nước uống của phương Đông. Bầu không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày cũng là do phương Đông ban tặng. Tóm lại, ta lớn lên được nhờ văn hóa phương Đông.

Văn hóa phương Đông dạy ta những quy định khắt khe trong quan hệ nam nữ: “nam nữ thụ thụ bất thân”, trong tình yêu thì tuyệt đối cấm chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, phải giữ gìn trinh tiết đến tận đêm tân hôn...

Chính những thứ như cơm ăn nước uống ấy đi vào cuộc sống hàng ngày của người phương Đông. Đặc biệt với thế hệ cha mẹ chúng ta trở về trước đó. Hơn bao giờ hết, họ vẫn giữ đôi mắt cũ để nhìn về tình dục của giới trẻ. Cái cũ đậm chất phương Đông.

Những cú sốc và hậu quả khôn lường

Ngày 7/11/2006, Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Với chính sách mở cửa, văn hóa Tây, Hàn... ồ ạt tấn công vào. Trong khi đó, Việt Nam lại chưa được chuẩn bị kỹ càng để đón nhận nó.

Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến cách mạng tình dục. Sự ồ ạt đi vào mà chưa có sự trang bị, chuẩn bị kỹ càng trên mọi phương diện thực sự gây ra cú sốc về văn hóa. Chúng ta sốc vô cùng khi clip sex của một diễn viên trong phim truyền hình bị phát tán lên mạng. Một cô gái được đánh giá là ngoan hiền vô cùng lại có thể làm chuyện “đồi bại” kia. Bao nhiêu người căm ghét, bàn tán...

Sau vụ đó thì có nhiều vô kể các clip sex khác của sinh viên, học sinh bị tung lên mạng. Không chỉ có thế mà còn vô số các tin: học sinh đưa nhau vào nhà nghỉ ôn thi, nữ sinh lột áo bạn quay phim...

Có thể nói, việc để văn hóa phương Tây ồ ạt tấn công mà chưa có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước đã để lại những hệ quả vô cùng lớn. Giống như chúng ta đang trần truồng ngồi trong phòng kín, ta vẫn thấy ấm áp lắm. Nhưng chỉ cần cánh cửa kia vô tình bị bật ra, ta sẽ bị lạnh cóng khi không được sự chuẩn bị đề phòng cho tình huống oái ăm này. Và sự không được chuẩn bị kỹ càng ấy là gì?

Tính từ thời điểm hội nhập đến nay, Việt Nam vẫn gặp vướng mắc trong giáo dục giới tính. Điều này có thể lý giải là do văn hóa phương Đông quy định. Người phương Đông không được cởi mở với tình dục. Trong khi điều này trái ngược hoàn toàn với phương Tây: ở tuổi trưởng thành có thể quan hệ tình dục nhưng phải an toàn.

Thế nên mới có những chuyện đáng buồn về nạo, phá thai như ở Việt Nam. Theo số liệu năm 2011 của Tổng cục Thống kê và UNICEF về tỷ lệ sinh con của vị thành niên ở Việt Nam là 4,6%, cao hơn nhiều so với các nước châu Á khác.

Cùng với mang thai ngoài ý muốn, tỷ lệ phá thai ở vị thành niên cũng rất cao, chiếm khoảng 20% trong tổng số các ca nạo phá thai ở Việt Nam. Hậu quả của việc phá thai ai cũng biết. Ta không chỉ mất tiền mà còn vô cùng đau đớn, để lại dư chấn.

Đã có lần tôi cùng bạn vào đó đóng giả thì còn bị chửi bới, lăng nhục. Thêm vào đó, di chứng của những lần nạo thai quá nhiều là có thể không bao giờ có con nữa. Nếu không phá mà giữ thì đôi bạn trẻ sẽ cưới nhau.

Nhưng sẽ sống bằng gì khi cả hai còn quá trẻ, không có kinh tế? Thân còn không lo nổi nữa là thêm đứa con nhỏ? Và người phải chịu đau khổ nhất là bố mẹ các bạn. Họ nghiễm nhiên phải chăm lo cho cả gia đình từ A đến Z.

Nếu phương Đông coi trinh tiết là “cái ngàn vàng”, mất rồi phải đi vá lại rất tốn kém thì các cô gái phương Tây đến tuổi lớn mà vẫn chưa có người yêu, họ âm thầm đi phá màng trinh để khỏi xấu hổ với bạn bè. Việc không thoải mái trong tình dục khiến giới trẻ bị ức chế tâm sinh lý. Vì thế mới có rất nhiều vụ án hiếp dâm đau lòng từ nguyên nhân này.

Chính vì thế, cuộc cách mạng tình dục phải được nhìn nhận như cơm ăn nước uống mới có văn hóa được. Nếu không được thầy cô trang bị, chính các bạn phải tự trang bị cho mình.

Một thanh niên hiện đại là một người mà trong ví của mình luôn luôn có một bao cao su. Giới trẻ cần phải biết bảo vệ mình và xác định cho nhau một hướng đi đúng đắn. Hơn hết, chính là sự giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình.

Với những gì đã diễn ra trong xã hội mấy năm qua, ta cần phải hiểu rằng nếu ta không vẽ đường thì hươu cũng chạy. Vậy thay vì để nó chạy vào bụi rậm tại sao ta không vẽ đường cho nó chạy đúng?

Chúng ta phải đối mặt sự thực với cơ chế hội nhập. Vì thế, đừng trách giới trẻ! Hãy cảm thông trước tình hình xã hội hiện nay và vạch cho họ con đường đúng đắn. Việc Thái Lan phát hơn 6 triệu bao cao su vào ngày 14/2 vừa rồi thực sự là một hành động thiết thực, Việt Nam cần học tập và noi theo.

Nguyễn Hòa

Nhan thuc sai

Hừm, khảo sát xã hội gần đây cho thấy 85% đàn ông Việt Nam muốn vợ mình còn trinh, trong khi thực tế các vị suốt ngày 'đòi' khi yêu, giờ còn cổ suý luôn mang bcs trong người rồi chê trách ai không ủng hộ là lạc hậu, cổ hũ. Chính các vị mới là người phải xem lại bản thân...Một sự lệch lạc về nhận thức, đạo đức và nhầm lẫn nghiêm trọng về bản chất tự do tình dục cùa nước ngoài, các vị cần đi nhiều, trải nghiệm và học hỏi cho đến nơi đến chốn, đừng ngồi nhà viết những bài thế này. Thanh niên hiện đại là người biết yêu thương nghiêm túc, chung thuỷ và có trách nhiệm với người yêu, biết suy nghĩ, giữ gìn cho người yêu chứ không phải 'luôn có bcs trong ví'.

Sai lạc quá

Viết áp đặt như đúng rồi.Thay vì "Phải hướng dẫn cho thanh niên cách quan hệ tình dục an toàn",thì khoác vào cái mác là thanh niên phải có cái bao trong ví,có khác nào cổ xúy cho việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Thích quan hệ tình dục sớm hay muộn đó là quan điểm của mỗi người,là văn hóa của mỗi nơi không nên lên án hay khuyến khích.Chỉ có điều khi quan hệ tình dục phải an toàn,chỉ cần dạy cho họ điều đó.Chứ không phải khuyến khích cái kiểu"mang bao cao su trong người đi",khác nào cổ vũ cho tình dục ngoài hôn nhân.Đạo đức truyền thống suy đồi.

Tình dục an toàn- cần được giáo dục

Ngày nào cũng quan hệ đâu mà lúc nào cũng mang bcs trong ví? Theo hướng dẫn sử dụng thì không nên để bcs trong ví mà!!! "Tình trong như đã,mặt ngoài còn e" - các cặp đôi của VN trong đó có mình; Bên ngoài thì không để người khác biết là đã xxx với nhau. Giờ thì khi yêu ít ai lại không quan hệ, mà thường thì mỗi người thường có một vài cuộc tình!! Thử tính xem số lượng??? Mình mong nhà nước sẽ có những chính sách tốt hơn/ điều chỉnh tốt hơn để mọi người có hiểu biết hơn về giới tính và tình dục- để có được tình dục an toàn;

Nhiều người Việt nam vẫn còn cổ hủ

Bài viết hay và giúp thanh niên ngày nay nhin thẳng vấn đề.Còn nhớ một lần đi Nha Trang chơi , quanh bãi biển có rất nhiều người bán hàng rong đề biển có bán bao cao su. Trong nhóm bạn của tôi (ngoại trừ tôi) tất cả mọi người đều chỉ trỏ với ánh mắt tỏ vẻ ghê tởm, khinh bỉ trong khi ở nước ngoài nó biểu hiện cho sự văn minh. bất cứ đâu cũng có máy bán bao cao su tự động. Cứ tình trạng như vậy không biết bao giờ người Vn mới khá hơn được đây???

Mình không đồng tình với quan điểm thoải mái tình dục

Mặc dù mình là con trai, thật sự là nhu cầu tình dục cao, nhưng nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề thì mình vẫn cảm thấy không nên ủng hộ thoải mái tình dục. Bạn cứ thử nghĩ xem đêm tân hôn bạn sẽ hạnh phúc như thế nào khi thấy người mình yêu còn trong trắng? bạn nghĩ j mỗi khi làm chuyện ấy mà lại nghĩ đến chuyện trc đây cô ấy cũng đã từng làm như vậy, thậm chí là hơn, với người khác? Phương Đông là phương Đông, hãy tiếp thu những gì đáng tiếp thu thôi!

Gửi bạn Phương Thảo

"Thử hỏi đến tuổi đó mà chưa quan hệ tình dục thì có mà có vấn đề ah trong khi sinh lý con người thì luôn phát triển và cần phải được thoả mãn để lao động sản xuất có hiệu quả hơn." Nói như bạn là bắt buộc phải có quan hệ tình dục rồi! Phụ nữ có nhu cầu cao thế không tôi không biết. Nhưng đối với đàn ông, trời ban cho những "giấc mơ ướt" để có thể giải tỏa mà không cần phải quan hệ lần nào! Ngoài ra, theo tôi biết thì cả nam lẫn nữ đều có thể thủ dâm để tự thỏa mãn mà bạn!

Xỉn rồi có nhớ không

Tôi thấy các bạn cũng đồng ý với ý kiến "lúc tỉnh kiềm chế được". Thế còn lúc xỉn, các bạn nói "có để dùng ngay", nhưng vấn đề ở chỗ: xỉn rồi có còn nhớ để dùng không?

Hinh nhu hoi lac de.

Co ve nhu nguoi viet cho rang QHTD an toan tu do nhu nguoi phuong Tay thi moi la tot va nhung nhan xet ve TD cua phuong Dong la khong nen co: Thailand phat BCS la viec lam thiet thuc nen VN cung nen lam nhu vay? Mai dam la hop phap o Thailand (co le day cung la mot phan ly do cho viec phat BCS o Thailand) vay VN co nen noi theo chang? O nuoc ngoai, mot co gai duoc xem la "ngoan hien" co bi cam ghet, ban tan khi clip sex bi phat tan ? "các cô gái phương Tây đến tuổi lớn mà vẫn chưa có người yêu, họ âm thầm đi phá màng trinh để khỏi xấu hổ với bạn bè" Co that vay khong? Co phai phim anh phuong Tay noi vay khong? "Trong khi điều này trái ngược hoàn toàn với phương Tây: ở tuổi trưởng thành có thể quan hệ tình dục nhưng phải an toàn." Vay a? Neu ho QHTD khong an toan thi bi xu phat ra sao? Va o VN nguoi truong thanh khong duoc QHTD a? Ve duong cho huu chay dung la chuyen nen lam khi huu chay xai duong nhung neu theo y kien cua nguoi viet thi huu chac chan se khong chay vao bui ram nua ma chay vao bui ... gai! Goi Kim: Co "co so" khong co nghia la khong vo van. Ban nghi sao neu biet rang bac si phu khoa o phuong Tay khuyen nhung co gai chua QHTD khong nen su dung tampon? Neu ban co con gai ban co cam thay an tam hon khi no di choi voi mot nguoi luon co bao cao su trong nguoi hay voi mot nguoi ma ban tin se dem con ban ve van nguyen ven nhu truoc luc di choi?

Nên trang bị BCS cá nhân như mũ bảo hiểm cá nhân

Chỉ những người coi thường HIV/AIDS và các hậu quả do không có sự chuẩn bị an toàn QHTD mới không mang BCS theo.

Văn hóa Phương Đông có nét đẹp và cần gìn giữ và phát huy, nhưng không có nghĩa, có Văn hóa Phương Đông mà không cần có BCS. Những ai đã từng chứng kiến các trường hợp đến xử lý hậu quả ở các phòng khám, bệnh viện sản thì đều thấy rất đau lòng.

Người cổ hủ có thể cười bạn nếu thấy bạn mang BCS theo người, nhưng người cổ hủ cũng có thể đến viếng đám tang bạn nếu bạn không mang BCS theo người.

Hãy tự bảo vệ mình.

Kính.

Giáo dục giới tính, tình yêu

Tôi có con gái đang tuổi cập kê. Hỏi cháu chuyện Tình yêu, tình dục gần như rất ít thông tin. Nên chăng các chi đoàn trong trường PTTH, CĐ, ĐH nên tổ chức hội thảo, tranh luận, mời các nhà tâm lý nói về v/đ này : - tình yêu và tình dục -các biện pháp tránh thai ( VN có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới !!! ) Hiện nay hầu như các chi đoàn trong nhà trường gần như tê liệt hoặc hoạt động cho có hình thức, không có nội dung Xin cảm ơn đã đọc bài này.

Không đồng tình

Tôi thấy phương tây bây giờ, đã có những bạn đeo nhẫn trinh tiết, cho rằng quan hệ tình dục là việc thiêng liêng, và sẽ chỉ thực hiện nó với người mà mình kết hôn, các bạn sẽ lại đem lý luận về quyền tự do cá nhân ra giáo huấn tôi ư? Văn hóa là thứ thuộc về ý thức, mà vật chất quyết định ý thức, vài chục năm nữa, kinh tế châu á là đầu tàu thế giới, người như bạn sẽ lại hô hào các bạn trẻ Tây phương theo văn hóa phương đông ! Các ý kiến cổ súy cho việc này, đa phần là nam giới, với lượng hooc mon sinh dục cao gấp nhiều lần chị em, bao biện cho dục vọng bản thân mà thôi!

Hãy phân biệt tình yêu với tình dục

Tình yêu chân thành và nghiêm túc cần phải được tách bạch với tình dục. Nếu nhầm lẫn những khoái cảm do tình dục mang lại với tình yêu thì hai người sẽ vỡ mộng vì nhau trong cuộc sống chung sau này. Nếu hai người yêu nhau trong một khoảng thời gian dài và xác định tiến đến hôn nhân thì chuyện đó với họ cũng là bình thường thôi. Nhưng người bạn trai có trách nhiệm sẽ phải biết kiềm chế hoặc phải có sự chuẩn bị, trao đổi trước với bạn gái để lựa chọn biện pháp phòng tránh thai phù hợp. Hãy nhớ BCS là công cụ phòng tránh chứ không phải là phương tiện để bạn gái an tâm thoải mái thoả mãn bản năng với bất kỳ ai.

nhiều người hiểu sai ý của bài viết

luôn mang bcs trong túi, không có nghĩa là sẵn sàng lên giường với người khác. Bài viết không hề có ý muốn khuyên mọi người thông thoáng trong QHTD theo kiểu dễ dãi. Nó cũng chỉ như chiếc mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông thôi. Thay đổi ở đây là thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề. Đã là xã hội thì luôn biến đổi, không thể mang tư duy của 50 năm trước mà sống trong thời đại ngày nay được. Cảm xúc có thể chế ngự được. Nhưng đấy là lúc ta làm chủ, còn nếu mình mất khả năng kiểm soát bản thân (như say rượu chẳng hạn), bạn sẽ làm gì? Đủ sức chạy ra hàng thuốc để hỏi mua bcs hay không? Hay là lúc đấy lại chẳng còn đủ ý thức để nghĩ tới nó nữa? Nói thẳng, nói thật, còn hơn úp úp mở mở để rồi mỗi người nghĩ mỗi kiểu. Chẳng bao giờ tiến bộ được. (Cảm ơn tác giả nhiều)

Đó là lẽ tự nhiên

Về mặt sinh học thì con người không phải là loài động vật sống ghép đôi. Chúng ta đều có xu hướng tự do tình dục để duy trì nòi giống. Nam giới muốn làm chuyện đó với càng nhiều người càng tốt nhưng lại chỉ muốn người nữ trung thành với một mình mình để đảm bảo nguồn gene của mình được lưu truyền đến thế hệ sau. Cũng vì vậy mà nam giới muốn vợ mình còn trinh để cô nàng khỏi có sự so sánh mình với người khác, âu cũng là để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Vậy thì hãy giáo dục nhưng đừng khuyến khích, mỗi người có quan điểm khác nhau và hãy chọn người có cùng quan điểm để đi tới hôn nhân.

Với con gái thì không thể được

Tôi cũng biết vài ba bạn gái thường để bcs trong ví. Họ không quen biết nhau nhưng lại có một số điểm chung về tính cách: 1. Kiêu ngạo, cho rằng mình hơn đời. 2. Thích hưởng thụ nhưng lười lao động. 3. Coi trọng giá trị vật chất. 4. Nói dối gia đình, bạn bè, người yêu khá thường xuyên, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. 5. Quan hệ với nhiều đàn ông một lúc. Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, tôi cũng không vì vậy mà kỳ thị người ta. Nhưng để phòng ngừa thì tôi không thể xếp các cô có bcs trong ví vào diện đối tượng để yêu chứ đừng nghĩ đến cưới, vì tôi cảm thấy không tin tưởng họ. Người nước ngoài họ có ý thức tự giác rất cao, kể cả trong chuyện tình dục. Chúng ta muốn có cái tự do của họ mà chưa có cái ý thức tự giác của họ thì tất xã hội sẽ loạn, các giá trị tốt xấu sẽ bị đảo lộn.

đồng ý với quan điểm giáo dục giới tính cởi mở

mình rất đồng ý với tác giả: chúng ta nên giáo dục giới tính cho giới trẻ, để họ có đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết. Mình xin nói rõ hơn thế này 1 - Giáo dục giới tính ko có nghĩa là cổ vũ cho hành vi quan hệ bừa bãi. Nó sẽ cho lớp trẻ nhận thức đúng về tình yêu, tình dục, và các biện pháp an toàn. 2- Nếu chúng ta ko giáo dục lớp trẻ ko có nghĩa là họ sẽ ko quan hệ ( vì có ai quan hệ xong lại mang đi khoe bố mẹ, bạn bè, người thân đâu). Cái đó chúng ta ko kiểm soát đc. 3- Mang bcs theo người cũng như việc đi xe máy mà đội mũ bảo hiểm vậy. Đội 100 hôm, có thể ko tai nạn, nhưng khi bị ngã xe chúng ta sẽ được bảo vệ tốt hơn. Tại sao ra đường có thể đội mũ bảo hiểm mà lại ko nên mang bcs?

Bài viết có ý nghĩa!

Bài viết hay! Tôi hoàn toàn đồng ý! Đúng như 1 số người đã comment, tác giả ko có ý cổ xuý việc quan hệ tình dục bừa bãi mà là muốn nhắn mọi người làm sao cho hợp lí thôi. Các bạn thử nghĩ xem, ngày xưa các cụ "lấy chồng từ thuở 13, đến khi 18 thiếp đã 5 con", các cụ còn quan hệ tdục sớm hơn bấy giờ rất nhiều. Xã hội hiện đại, mọi người kết hôn muộn hơn, nhiều người con gái 25-27 tuổi mới kết hôn còn đàn ông thì thậm chí ngoài 30tuổi. Họ dành thời gian cho sự nghiệp. Thử hỏi đến tuổi đó mà chưa quan hệ tình dục thì có mà có vấn đề ah trong khi sinh lý con người thì luôn phát triển và cần phải được thoả mãn để lao động sản xuất có hiệu quả hơn. Xã hội đã thay đổi, Việt Nam muốn thay đổi thì cũng phải đựơc đổi mới tư duy. Tại sao nước ngoài họ phát triển hơn chúng ta cả 100 năm? Vì họ nhìn nhận đúng vấn đề mà thôi. Cá nhân tôi là con gái, tôi ko cổ xuý điều gì nhưng tối thấy cần phải được trang bị kiến thức để hiểu đúng đắn về sức khoẻ sinh sản. Nếu bạn trai tôi có rủ tôi vào nhà nghỉ và mang theo bao cao su tôi còn vui hơn là ko có. Và tôi cũng đồng tình là cả nam và nữ đều phải có ý thức cho chuyện đó chứ ko chỉ mỗi nam giới!

Như vậy có quá sớm không?

Với 1 nền văn hoá như nuớc ta, phong tục tập quán vẫn âm ỉ sống với mỗi người dân, việc quan hệ truớc hôn nhân là không thể cho phép. Với tôi là 1 người còn trẻ đọc bài viết này có thể thông cảm cho bạn được nhưng với những người lớn tuổi hơn tôi nhiều thì sao, ví dụ như mẹ tôi, họ sẽ có thái độ như thế nào, và đối với những bà mẹ có con gái thì chắc sẽ khác hơn nữa. Nói chung đây là quan niệm của con trai!

Em gái đi chơi

Giờ em gái của bạn đi chơi với thằng có mang BCS trong ví thì bạn có cho đi không. Mọi người cứ nói thoải mái tình dục nhưng với người thân của mình thì các bạn có lo lắng không.

Không dùng để trong ví làm gì

Nếu ngay từ đầu xác định không quan hệ bậy bạ thì để bao cao su trong ví để làm gì. Mai

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao