E-mail
Bản In
Ý kiến
Bài viết rất hay. Chúng tôi mong các nhà QL sớm điều chỉnh lại giờ học cho hợp lý. Hiện có trường đã rục rịch thêm tiết 0 để tận dụng thời gian trống giữa trưa trước khi ca chiều bắt đầu, nếu vậy học sinh sẽ quá tải, vì ngoài buổi học chính, một buổi phụ đạo do trường tổ chức, mà học sinh gần như buộc phải học, phụ huynh phải làm đơn - do đã có quy định cấm trường dạy thêm, nếu h/s nào ko học.... hãy coi chừng thầy cô bộ môn... , có h/s phải thêm vào buổi tối nữa.
gui den bo truong
bai viet nay nen gui den bo truong DINH LA THANG de ngai suy ngam
Cho học sinh TPTH tan học 16h30 là hoàn hảo
Chắc bạn cũng bất bình vì việc đổi giờ của học sinh cấp 3 như đa số các vị phụ huynh. Rất nhiều người cho rằng chúng ta ích kỷ khi không biết hy sinh lợi ích của mình vì đại đa số dân chúng nhưng trước khi phát biểu họ không tự hỏi lại bản thân mình : khi tắc đường trầm trọng họ mất đi bao nhiêu thời gian 10 phút , 20 phút hay có khi nào đến 2 tiếng như con chúng tôi đang hàng ngay phải chịu không? Quá bất công cho cả một thế hệ. Nay các bộ ngành đang xem xét giờ tan học là 18h . Con số này đưa ra có cơ sở, có khảo sát, có lấy ý kiến những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp không? Đã sai một lần rồi mong các vị hãy lấy ý kiến học sinh, giáo viên, phụ huynh để có phương án tối ưu nhất. 16h30 mới là giờ tan hoàn hảo vửa đảm bảo không tắc đường , vừa phát huy tính độc lập của học sinh. Làm ơn đừng hành động theo cảm tính một lần nữa. 18h đường sẽ thêm tắc mà thôi.
- Mức thu phí phương tiện giao thông hợp lý (08/02)
- Các ngân hàng không thể tiếp tục 'bóp cổ' doanh nghiệp (08/02)
- Sao giữa thủ đô lại có chuyện vô lí thế? (07/02)
- Hạnh phúc với nụ cười tình nguyện
(07/02) - Hãy là Peter Pan người lớn (06/02)
- Cần có giáo viên giỏi ngay từ bậc mầm non (06/02)
- Những việc cần làm ngay để giảm ùn tắc (06/02)
- Người Mỹ phản hồi chuyện blogger 'nói xấu' Việt Nam (06/02)
- 'Nhường' và 'chờ' trong giao thông (05/02)
- Gerrard xứng đáng là đội trưởng tuyển Anh (05/02)
- Đổi giờ không là phương thuốc đa năng giảm ùn tắc (04/02)
- Giữ gìn tín ngưỡng phù hợp với đời sống hiện đại (04/02)
- Thay đổi dải phân cách giao thông để giảm tai nạn (04/02)
- Cuộc thi ảnh 'Hạnh phúc Valentine' (04/02)
- Thiếu, thừa và vừa đủ xài (03/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Đổi giờ như hiện nay là không ổn
Tôi thấy việc đổi giờ mà HN áp dụng như hiện nay là không ổn, nó làm đảo lộn hết sinh hoạt trong những gia đình có con đang còn đi học. Bố mẹ mệt mỏi, con cũng mệt mỏi. Chẳng biết đã có nhà khoa học hay GS ngành Y, ngành Tâm lý học nào nghiên cứu chưa: Một ngày bắt đầu từ 5h30 sáng (phải sớm như vậy thì mới kịp để 6h30 vào học) đến tận 19h mới kết thúc. Về nhà ăn uống, tắm giặt, học bài xong thử hỏi các vị là đến mấy giờ đêm rồi ? Vậy còn đâu thời gian mà ngủ chứ chưa nói đến những hoạt động vui chơi, giải trí khác ? Có mấy cái "đồng hồ sinh học" chịu nổi và chịu được bao nhiêu ngày ?
Theo tôi, muốn đỡ ùn tắc giao thông phải giải quyết được 2 vấn đề, đó là hạ tầng giao thông và ý thức của người tham gia giao thông (mỗi người đều chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông). Chứ việc đổi giờ như hiện nay chỉ là giải pháp tình thế, chỉ là phần "ngọn" chứ không thể nào giải quyết tận "gốc" được.
Mong các nhà lãnh đạo nghiên cứu lại.