Thứ tư, 15/2/2012, 15:40 GMT+7

Đường bay thẳng - nhanh mấy phút có khi chậm cả đời

Chủ đề “đường bay thẳng theo phương pháp Trần Đình Bá” mấy ngày nay được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tuy nhiên, đề xuất của tác giả đã gặp sự phản bác quyết liệt của các bên tham gia. Chúng ta cùng phân tích những mặt được và mất của “đường bay thẳng” để nhìn nhận đúng sự việc.

TS Trần Đình Bá khẳng định dự án này sẽ mở ra một mô hình kinh doanh vận tải có lợi bằng biện pháp đổi mới đường bay, đánh đổi có lợi khi bỏ ra chi phí 5% lệ phí quá cảnh cho Lào và Campuchia để lấy về 20% chi phí hiệu quả. Tức là, chỉ cần đầu tư 3 triệu USD một lần, hằng năm các hãng hàng không có thể tiết kiệm 65.000 tấn nhiên liệu, 12.000 giờ bay, hưởng lợi trên 120 triệu USD và tăng năng lực vận tải lên 18 - 20 triệu hành khách/năm. Hai nước Lào, Campuchia hưởng lợi 25 triệu USD.

Đường bay màu đỏ là đường bay vàng, còn màu xanh là đường bay hiện tại.
Đường bay màu đỏ là đường bay vàng, còn màu xanh là đường bay hiện tại.

Đường bay thẳng theo phương pháp Trần Đình Bá thực chất chính là “đường bay vàng” đã được vị cựu phi công quân đội Mai Trọng Tuấn đề xuất vào tháng 8 năm 2009. Tuy nhiên với nhiều lý do khác nhau Bộ Giao thông vận tải đã bác đề án này và đến ngày nay nó vẫn chỉ nằm trên giấy. Sau đó bẵng đi không thấy ai nói gì nữa và ngay bản thân cựu phi công tâm huyết kia cũng không còn lên báo phát biểu nữa. Phải chăng việc bay thẳng không hiệu quả? Câu trả lời là không. Việc mở các đường bay thẳng là xu hướng tất yếu của hàng không hiện đại, nó tiết kiệm xăng dầu máy bay, thời gian đi lại.

Được nhiều vậy tại sao người ta không mở đường bay vàng? Những gì nhà chức trách hàng không nói trên báo chí vẫn mù mờ làm rất nhiều độc giả vẫn cảm thấy không thuyết phục. Tại sao vậy? Theo tôi 2 lý do chính khiến “đường bay vàng” không trở thành hiện thực và cả các hãng hàng không cũng như nhà quản lý các đường hàng không không mặn mà với đề án này là do chi phí cho chuyến bay không hề giảm, trong khi đó công việc quản lý không lưu trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an toàn bay.

Về chi phí của các chuyến bay không giảm thoạt nghe có vẻ vô lý, bay ngắn hơn tiết kiệm xăng dầu mà sao lại không giảm? Theo vị Phi công này tính toán cứ mỗi chuyến bay từ Hà Nội – TP HCM sẽ rút ngắn khoảng 142 km, tương đương rút bớt 12 phút bay, tiết kiệm 1.500 lít nhiên liệu mỗi chuyến bay, tương đương 30 triệu đồng/chuyến. Tuy nhiên nếu bay thẳng thì hơn một nửa quãng “đường bay vàng” sẽ nằm trên lãnh thổ của hai nước Lào và Campuchia (tương đương 60 phút bay), vấn đề chi phí phát sinh ở chỗ này, các máy bay cất hạ cánh và bay trong lãnh thổ của VN được nhà nước trợ giá và áp dụng mức phí điều hành bay mang tính tượng trưng. Trong khi nếu máy bay bay qua 2 nước Lào và Campuchia, lúc này máy bay của Việt Nam sẽ được 2 nước này coi là máy bay quá cảnh (Không hạ cánh) và với khoảng 60 phút bay qua lãnh thổ 2 nước này thì 1 chuyến bay theo lộ trình đề cập ở trên sẽ phải trả cỡ 800USD (tương đương hơn 16 triệu đồng). Như vậy số tiền tiết kiệm được trong mỗi chuyến bay là 14 triệu đồng.

Tuy nhiên, để được lợi 14 triệu đồng mỗi chuyến, việc thực hiện được “đường bay vàng” còn cần phải xem xét năng lực đáp ứng của hệ thống kiểm soát không lưu. Cả 2 nước Lào và Campuchia hiện nay có các trang thiết bị phục vụ hệ thống không lưu mặc dù đã được hiện đại hoá nhưng trình độ kiểm soát viên không lưu (KSVKL) còn hạn chế. Theo đánh giá hiện nay, Cục hàng không dân dụng Campuchia không đủ năng lực tiếp nhận luồng không lưu khá đông này.

Phải nói rằng đề án “đường bay vàng” tới thời điểm này đã hoàn toàn bị phá sản, thế nhưng cũng chính từ những suy nghĩ táo bạo và đầy tâm huyết của Vị phi công này mà người ta đã mở khá nhiều đường bay thẳng trong vùng trời Việt Nam. Những đường bay này hoàn toàn nằm trong vùng trời của Việt Nam quản lý, nên vấn đề tăng chi phí do tăng phí điều hành bay không còn nữa. Nhưng một thách thức rất lớn đối với hệ thống quản lý không lưu Việt Nam xuất hiện, đó là công việc của KSVKL tăng lên trong khi khả năng của các KSVKL và các cơ sở hạ tầng có hạn, điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo an toàn bay bị giảm xuống hay nói cách khác nguy cơ uy hiếp an toàn bay tăng cao.

Những hãng hàng không luôn luôn thúc ép những nhà quản lý hàng không mở các đường bay thẳng, bay tắt sao cho có lợi cho họ, hiện nay trong vùng trời thuộc FIR HCM có rất nhiều đường bay thẳng được thiết lập do những sức ép như đã nói ở trên.

Những đường bay thẳng trong FIR HCM, các đường bay màu đỏ là đường bay thẳng, còn màu xanh là đường bay vòng.

Trên bản đồ chúng ta thấy các đường bay vòng có màu xanh đã được nhà chức trách hàng không “vẽ” lại bằng các đường hàng không “bay thẳng” có màu đỏ. Những đường bay thẳng này được thiết lập không phải bởi những người tâm huyết như cựu phi công Mai Trọng Tuấn hay của những nhà quản lý hàng không, mà nó được hình thành từ sức ép của các hãng hàng không, rõ ràng là việc đưa các đường hàng không “bay thẳng” vào hoạt động đã mang lại lợi ích cho họ trong việc giảm chi phí, giảm thời gian bay và tăng khả năng cạnh tranh… Như trên chúng tôi đã đề cập, việc mở các đường bay thẳng này làm tăng công việc của các KSVKL. Điều này có thể gây mất an toàn hàng không.

Cũng giống như giao thông đường bộ, nguy cơ va chạm của các phương tiện giao thông hàng không chỉ có thể xảy ra khi chúng cùng tham gia giao thông trên cùng một đường hay tại các giao lộ ngã ba, ngã tư … Khi mở các đường bay thẳng trong khi các đường bay vòng vẫn còn thì sẽ xuất hiện thêm nhiều giao lộ trên không, đồng nghĩa với việc nguy cơ va chạm tăng lên.

Các máy bay có tốc độ rất lớn nên những KSVKL phải tính toán và dự trù những huấn lệnh từ rất xa trước khi các máy bay bay tới các giao lộ, càng nhiều giao lộ công việc này càng nhiều, mà khả năng con người có giới hạn, đương nhiên khi công việc nhiều quá họ sẽ quên một cái gì đó. Ví như một KSVKL có kỹ năng làm việc tốt và dày dạn kinh nghiệm thì việc chỉ huy vài ba cặp máy bay tránh nhau là chuyện bình thường, nếu xuất hiện căp thứ 4 anh ta sẽ cảm thấy đôi chút khó khăn mặc dù vẫn có thể chỉ huy khá dõng dạc, nếu có cặp thứ 5 anh ta sẽ bắt đầu cảm thấy lúng túng thế nhưng nếu xuất hiện cặp thứ 6 chắc chắn anh ta sẽ… quên một cái gì đó, việc suy nghĩ, tính toán và ra huấn lệnh sẽ bị chậm lại, giống như hiện tượng máy tính bị treo do mở quá nhiều ứng dụng.

Vậy việc mở các đường bay thẳng là không nên làm (?). Câu trả lời là không hoàn toàn như thế. Bởi về mặt lý thuyết là hoàn toàn đúng đắn và sẽ là xu thế phát triển của ngành hàng không hiện đại. Tuy nhiên, chọn thời điểm mở như thế nào cho phù hợp lại là điều đáng phải bàn.

Trên thực tế khi mở các đường bay thẳng nói chung hay mở thêm các đường hàng không mới nhà chức trách hàng không vẫn chưa đánh giá hết mức độ rủi ro của công tác đảm bảo hoạt động bay nhất là với tần suất hoạt động bay ngày một tăng cao như trong FIR HCM nơi mà hiện tượng những KSVKL lâm vào tình trạng quá tải xảy ra như cơm bữa, để mở thêm nhiều đường bay mới và đảm bảo việc chỉ huy điều hành bay trên các đường bay này diễn ra an toàn tuyệt đối, những nhà quản lý hàng không ngoài việc xem xét tới cơ sở hạ tầng như cấu trúc vùng trời, trang thiết bị… Cần xem xét đến yếu tố con người, giảm hiện tượng làm việc quá tải cho các KSVKL. Có như vậy thì việc mở các đường bay thẳng mới là tối ưu! Khẩu hiệu lúc này sẽ là “Nhanh một phút chớp thêm cơ hội” chứ không còn “Nhanh một phút chậm cả cuộc đời” nữa!

KSVKL

>'Không thể nắn đường bay Hà Nội - TP HCM'

Vài lời

Xin thưa:
1. Lương KSVKL không cao đâu. So sánh: có những thời điểm KSVKL phải điều hành cùng một lúc gần 25 máy bay gói gọn trong 1 phân khu (sector), trong khi tiêu chuẩn an toàn tối đa của thế giới là 8! Lương KSVKL VN chỉ vào khoảng 600USD/tháng cho một người có khoảng 10 năm kinh nghiệm, trong khi lương KSVKL Thailand kinh nghiệm và thâm niên tương đương là 3200USD/tháng. Tết vừa rồi KSVKL VN được thưởng 3,800,000VND. Tin không?
2. Có sẵn cái bản đồ minh họa trong bài viết, mời quí vị kẻ hết những đường bay thẳng nối tất cả những sân bay của VN lại với nhau đi, rồi thấy như thế nào. Bảo phi công bay đi xem họ dám bay không, và KSVKL VN sẽ nghỉ việc hết.
Vài lời bày tỏ.

Cách bay thẳng-thử nghiệm

Kính gửi Presvn và những độc giả suy nghĩ như Presvn: Nếu bay thử vài chuyến theo đường bay thẳng, sao không nghĩ đến việc đưa lên máy bay một lượng hàng hóa có khối lượng tương đương khối lượng tổng số hành khách và hành lý trên máy bay và đo lường thời gian, chi phí, các rủi ro thực tế cho các chuyến bay thử nghiệm ấy. Vừa lý luận, vừa kết hợp với thực nghiệm để kiểm chứng, đừng lý luận quá nhiều hoặc chỉ thiên về lý luận; đó không phải là phương pháp nghiên cứu 1 vấn đề khoa học-kỹ thuật.

vài lời

Không hiểu Mr Tho có phải là người trong ngành Kiểm soát không lưu hay không mà phát biểu như đúng rồi. Tình trạng overload đang diễn ra trong air trafic control.Mấy năm gần đây lưu lượng bay tăng trưởng 2 con số, trang thiết bị chưa đáp ứng kịp.nhân lực đâu phải cứ tuyển là làm được,mà đào tạo được cũng mất vài năm mới dám cho làm, mà có khi làm sai tới sai lui.Nghề ATC kén người lắm,cả nước có chưa tới 1000 air trafic controller trên hơn 80 triệu dân,1/3 trong số đó làm chưa được hoặc KHÔNG được. Quá tải là đương nhiên,không những trong vùng kiểm soát của HCM mà là tình hình chung của cả nước. Còn về chuyện không bay thẳng thì ai trong ngành cũng quá hiểu là không làm theo kiểu đó được,chỉ riêng chuyện an ninh quốc phòng thì cũng đã thấy không được, mà các bác bên an ninh quốc phòng thì serious lắm.Chưa kể bên nước bạn chắc gì đã đồng ý mà Mr Bá đòi làm.Nói chung là rách việc lắm.Để thời gian va tiền bạc làm những chuyện khác như tối ưu hóa hệ thống ATC,hệ thống đào tạo,tăng lương cho anh em ATC v..v.

Những ý kiến phản bác cũng chỉ là lý thuyết suông

Người Việt hay lắm lý thuyết và nhiều khi chỉ là lý thuyết "suông", kiểu như ăn cơm ngô bàn chuyện quốc tế. Xin hỏi những người phản đối đường bay thẳng 1 điểm thôi: nếu nói phải bay qua không phận nước khác là nguy hiểm, khó kiểm soát??? vậy một nước như Singapore có ngành hàng không phát triển bậc nhất thế giới, trạm trung chuyển của cả khu vực này, thì có đường bay nào của Singapore không phải bay qua lãnh thổ các nước khác??? hay máy bay của Vnairlines bay đến Băng Cốc chẳng hạn có phải qua lãnh thổ của Lào không??? cả thế giới người ta bay như vậy, mình cứ cãi cùn, làm sao mà khá lên được... Trừ khi Vietnam Airlines không phải hãng độc quyền, được nhà nước tài trợ đủ đường thì may ra người ta mới chịu động não suy nghĩ tìm ra những phương cách hiệu quả hơn hiện nay...

Bài phân tích hay

Mình không biết nhiều về hàng không nhưng nghe bài phân tích thấy rất hay và cũng biết thêm một số điều nhưng thấy mấy bác nói lạ thật đấy.
Nước mình vẫn còn hạn chế nhiều về KT, trình độ so với các nước khác. Làm sao muốn gì là có ngay được. Muốn có thêm nhân lực thì cũng cần phải có những năng lực cần thiết bắt buộc chứ đâu thể tuyển qua loa cho đủ để làm việc, cái này thì nưóc mình phải cố đào tạo thêm rồi. Còn bảo các lãnh đạo tư duy không tốt thì chắc gì mình đã bằng họ, có thể những gì mình nghĩ họ đã nghĩ từ lâu rồi.
Còn về thử nghiệm đường bay thẳng thì nếu làm được thì nhà nước đã cho làm, còn đã tính toán, biết là không làm được thì vẫn cần phải tranh cãi, làm sao " lấy tính mạng ra thử nghiệm", ngộ nhỡ toi mất cả trăm hành khách thì ai chịu trách nhiệm được.........

Đầu tư và tiền đầu tư

Mọi người cứ bảo công nghệ yếu thì đầu tư, vậy tiền đâu ra để đầu tư. Bây giờ còn rất nhiều các cần đến tiền, nước mình đi vây hoài được không. Cũng phải có lộ trình chứ, cái gì cũng muốn hiện đại thì tự in tiền ra ah?

Không thuyết phục

Tôi không đồng ý. Chúng ta phải suy nghĩ cho thoáng và coi như Hà Nội - Hồ chí Minh là 2 cảng hàng không quốc tế cho dễ. Thứ nhất việc bay vào không phận của nước Bạn thì Họ phải tự sắp xếp không phận ( Họ được nhận chi phí quá cảnh chứ không phải làm từ thiện cho VN ) . Ngoài ra đường bay vàng được lợi về tài chính cho cả các hãng hàng không, giá vé rẻ cho hành khách, tiết kiệm thời gian. 

Tiết kiệm chút nào hay chút đó

Tôi chẳng biết gì về vấn đề này nhưng chỉ nói lên cảm nhận trực quan thôi. Trên hình có 4 đoạn bay màu xanh, và đường bay thẳng màu đỏ. Tại sao cứ phải tranh cai4 là đổi thành đường bay thẳng để phải qua Lào, campuchia mà ta không rút ngắn các đoạn bay trong nội địa còn lại hai đoạn thôi, đó là từ HN đến BMT và từ BMT đến TPHCM nhỉ. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Cần suy xét kỹ vì lợi ích của hành khách

bài viết có nhiều quan điểm rất đúng đắn, vấn đề an toàn của hành khách nên được đặt lên trước tiên, với điều kiện hiện nay của cả ta và 2 nc bạn là chưa thể thực hiện dc cách này. Hi vọng tg lai sẽ nhanh chóng đổi khác tốt hơn.
ban HOÀNG THÁI ơi, bạn nhìn cái sơ đồ đường bay của ng ta mà ko hiểu ý là tiết kiệm cái gì à ?

Tư duy chống lại sự thay đổi

Không thể nói rằng công việc của kiểm soát viên không lưu nhiều thì không nên tăng luợng chuyến bay. Nếu cần thì đào tạo thêm, sa thải những nhân viên "lúng túng" khi điều hợp "6 máy bay" (hay là số x nào đó với x là trung bình của ngành hàng không các nước trong khu vực), tuyển thêm người. Ngày trước có 1 chị cũng là KSVKL viết bài nói về sự nguy hiểm khi bay trên địa hình dãy Trường Sơn. Nguyên nhân thực chất của việc này theo tôi là: Các kiểm soát viên không lưu ngại phải dời trạm kiểm soát không lưu lên vùng đồi núi để phục vụ đường bay thẳng. Từ việc muốn bám trụ thành phố này, các anh chị nghĩ ra đủ mọi lý do để ngăn cản sự thay đổi.

An toàn - Điều Hòa - Hiệu Quả

Khi nào mọi người hiểu hết được slogan của nghành Quản lý bay thì mới hiểu hết được việc áp dụng đường bay vàng lúc này hay không. Còn mọi việc so sánh đều khập khiễng cả (mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh).

Đường thẳng chưa phải là đường ngắn nhất

các bạn cần biết an toàn hàng không là số 1, đường bay chúng ta đang sử dụng hiện nay có từ thời pháp, tại sao họ không nghĩ ra bay thẳng cho nhanh??? hơn nữa bay thẳng qua nhiều nước trung gian rủi ro cao, và tự nhiên làm mất khoảng trời xanh của mình, vậy nếu xảy ra chiến tranh thì sao? khi mà mình quen bay trên đất nước bạn mà quên cách bay trên lãnh thổ mình.

XTC

nghiên cuu ve tinh kha thi

tôi thấy ở VN mình cần nghiên cứu ứng dụng. tất cả đều phải thử nghiệm, mặc dù an ninh quốc gia vẫn phải đảm bảo hàng đầu. Chúng ta cũng không nên bác bỏ bất kì điều gì

Thử thì có làm sao không nhỉ ?

Đọc bài này thì cũng có thể hiểu là đường bay thẳng không phải là không khả thi mà vấn đề là lựa chọn thời điểm nào để phụ hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực điều hành của VN, Lào, Capuchia. Tuy nhiên, vận tải hàng không thuộc Bộ GTVT. Vậy tại sao không thấy đồng chí Thăng phát biểu hành động luôn cứ nắn đường bay thì mới biết. Cũng giống như việc thay đổi giờ học, giờ làm, không thay đổi thì sao biết được hiệu quả ???

Hãy suy nghĩ thấu đáo

Theo tôi đề xuất của TS.Bá là một đề xuất hay nhưng thực chất nó chỉ nằm trên cơ sở lý thuyết. Chúng ta cũng nên nhìn nhận một điều rằng với một đường bay thẳng như vậy nhà nước ta cũng đã nghĩ ra từ lâu rồi, giống như chúng ta đi chẳng lẽ chúng ta không biết chọn đường thẳng mà đi à, điều đó quá hiển nhiên chứ không phải là lúc này đề xuất mới nghĩ đến.Nhưng việc nhà nước không áp dụn,g tôi rất đồng tình với bài viết. Điều này còn liên quan đến an ninh quốc phòng và khả năng của các nước bạn, mà nhất là an ninh. Nên vì vậy, khi xem xét một vấn đề cần tổng hợp nhiều yếu tố chứ không phải chỉ nguyên yếu tố kinh tế. Nhất là đối với lĩnh vực hàng không là một lĩnh vực nhạy cảm và cũng bao gồm nhiều rủi ro nếu không suy nghĩ thấu đáo về sự an toàn.

Chẳng hiểu vấn đề

Hãy hiểu cho đúng. Đường bay thẳng là không ghé quá cảnh sân bay nào mà đi 1 lèo luôn. Mấy người lại nói dời sân bay để cho thành một đường thẳng. Hết biết ...

Đường Thẳng

Từ các nước khác cách Việt Nam hàng chục quốc gia người ta vẫn mở đường bay thẳng (đường bay quốc tế). Tại sao các chú không dựa vào đó mà làm đường bay nội địa - quốc tế nhỉ (bay nội nhưng qua lãnh thổ quốc gia khác). Thấy có lợi ích thì làm cho dân nhờ. Ngồi cãi nhau làm gì nhỉ? Nghiên cứu ứng dụng mà toàn cảm quan thì không được rồi.

Thay đổi tư duy

Cần thay đổi tư duy đi các bác lãnh đạo.Tốt cho đất nước đấy. Sao lại nói KSVKL bị sức ép, nâng cao công nghệ, tăng thêm người kiểm soát... Cần phải nhìn vào môi trường và năng lượng hiện nay, thế giới đang khan hiếm dần rồi đó.

Tôi đồng ý với ý kiến của bạn KSVKL

Tôi đồng ý với ý kiến của bạn, chuyện đường bay thẳng này còn liên quan đến nhiều yếu tố an ninh, chính trị, quốc gia, ..... chứ không đơn thuần chỉ là tiết kiệm chi phí, Còn các bạn đề xuất việc cho thử, cũng không có hiệu quả, vì nó làm cho 1 bộ máy cồng kềnh xúc tiến các thủ tục rất phức tạp như thủ tục xin phép nước bạn, vậy nếu tiến hành được các việc đó thì các chuyên gia đã cho bay thật rồi chứ cần gì phải bay thử nữa,,,,

ĐƯỒNG BAY CỦA CON TRÂU VÀNG...!

CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU ĐÃ CÓ Ý TƯỞNG TỐT CHO NGHÀNH HKVN. NHƯNG CÁC BÁC ƠI... HÌNH NHƯ CÁC BÁC CÁC CHÚ TRONG NGHÀNH HÀNG KHÔNG VN NÓI CHUNG ĐỀU SINH RA VÀ LỚN LÊN VÀ XUẤT PHÁT TỪ BẦN CỐ NÔNG...... NÊN CON TRÂU ĐI TRƯỚC CÁI CÀY THEO SAU LÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHIỆP HÓA CHO NGHÀNH HKVN TA ĐÓ. CÁC VỊ CHỚ CÓ Ý KIẾN CAO SIÊU QUÁ MỨC VƯỢT NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT...............!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao