E-mail
Bản In
Tín ngưỡng có đúng sai?
Thực ra giữa tin ngưỡng và mê tín rất mong manh. Việc dâng sao giải hạn là những nghi lễ của đạo Lão, pha trộn tín ngưỡng dân gian bản địa. Bản thân những nghi lễ đó đã là văn hoá. Việc chúng ta chống là chống những biến tướng, thương mại hoá của nó, chứ không phải cái nghi lễ đó là "sai lầm" như từ dùng của tác giả.
Vì vấn đề văn hoá, tâm linh, niềm tin tín ngưỡng... thì không thể bàn đúng sai ở đây được. Mà nó phù hợp với đối tượng nào thì nó có ý nghĩa. Chẳng hạn những lễ hội của các nước cũng đầy những vấn đề của nó, nhưng thuộc về quan điểm và niềm tin dân gian nên rất khó nói nó là đúng hay sai. Gần đây giới trẻ du nhập đủ thứ lễ hội ma quỷ vào VN được cổ vũ rất mạnh, nếu không cẩn thận cũng sẽ để lại hậu quả lâu dài. Còn tôn giáo này thì quan niệm cầu may thế này, được đấng tạo hoá phù giúp thế kia, tôn giáo khác nhau thì lại có cách thực hiện và niềm tin về ý nghĩa cuộc sống khác nhau. bên thì cho rằng nước Thánh có thể trừ hết ma quỷ, bên thì cho rằng muốn giải sao thì phải dùng đến thuỷ (là chậu nước) hoả (là đèn nến) để đoạn hung tinh, hung thần đem đến may mắn, tai qua nạn khỏi cho người cầu cúng. Người Nhật bản thì quan niệm vào chùa để gửi xui, bao nhiêu xui gửi vào chùa thì sẽ hết...
Thiết nghĩ, nhìn nhận dưới góc độ văn hoá, thì quan trọng vẫn là cách thức ứng xử, điều chỉnh thế nào cho phù hợp. Chứ nói chuyện đúng sai trong tín ngưỡng tâm linh... thì hình như càng nói càng sai, càng rơi vào chủ quan của người nhìn nhận về nó.
ý kiến
Đừng bao giờ lấy suy nghĩ của cá nhân mà áp đặt lên suy nghĩ người khác. Việc "Dâng sao giải hạn" cũng không khác gì trong nhà của mỗi người đều có chiếc bàn thờ hay tủ thờ. Đó là vấn đề tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo.
bình luận
đúng vậy,đi chùa để cầu bình an,cho tâm tĩnh lại,minh mẫn để đón nhận 1năm với bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày
Đây là chuyện tín ngưỡng tôn giáo !
Đây là tín ngưỡng tôn giáo là món ăn tinh thần của mỗi người dân. Đề nghị các bác không nên bàn quá nhiều về những việc như thế này
Rất Thoả Đáng!
Cuộc đời của mình đâu nằm trong những lần "bốc thăm trúng thưởng" đó... Lỡ như bạn trúng vào ngay ngôi sao xấu và đang đi ngoài đường mà không tập trung xem... Đùng!... nếu may mắn khi bạn tỉnh dậy thì bạn vẫn ngờ ngợ rằng chắc tại vì "ngôi sao xấu" thôi!
Chua thoả đáng
Bài viết còn chưa khách quan, theo tôi văn hoá tâm linh là ở suy nghĩ của từng người , việc tự do tín ngưỡng đã được luật quy định, đúng hay sai đã có ai khẳng định được đâu. Nếu không có ai đến dâng sao giải hạn thì chùa nào làm lễ cho bạn Theo bạn Như thế nào là cần chấn chỉnh gấp. Chẳng lẽ bạn cấm mọi người đến chùa.?
Lạm dụng !
Ngày xưa, các chùa chiền không bao giờ "dâng sao, giải hạn", họ chỉ cầu an vào những ngày nhất định. Không hiểu vì sao, hiện nay, tất cả các chùa đều thực hiện các hủ tục này ? Tôi đề nghị phải chấn chỉnh gấp.
- 'Cán bộ liên quan vụ Tiên Lãng nên từ chức' (08/02)
- Hy sinh đời con và cả đời bố (08/02)
- Mức thu phí phương tiện giao thông hợp lý (08/02)
- Các ngân hàng không thể tiếp tục 'bóp cổ' doanh nghiệp (08/02)
- Sao giữa thủ đô lại có chuyện vô lí thế? (07/02)
- Hạnh phúc với nụ cười tình nguyện
(07/02) - Hãy là Peter Pan người lớn (06/02)
- Cần có giáo viên giỏi ngay từ bậc mầm non (06/02)
- Những việc cần làm ngay để giảm ùn tắc (06/02)
- Người Mỹ phản hồi chuyện blogger 'nói xấu' Việt Nam (06/02)
- 'Nhường' và 'chờ' trong giao thông (05/02)
- Gerrard xứng đáng là đội trưởng tuyển Anh (05/02)
- Đổi giờ không là phương thuốc đa năng giảm ùn tắc (04/02)
- Giữ gìn tín ngưỡng phù hợp với đời sống hiện đại (04/02)
- Thay đổi dải phân cách giao thông để giảm tai nạn (04/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Đồng ý với tác giả bài viết
Thưa các bạn độc giả, Tôi đồng ý với tác giả bài viết. Việc đi chùa nghe Pháp lễ Phật, cúng dường Tam bảo và áp dụng những bài học giáo lý ra đời : sống tốt, làm việc thiện là điều rất nên khuyến khích. Tuy nhiên có người chỉ đi chùa với mục đích tìm cầu lợi lộc và may mắn cho riêng bản thân mình. Chùa, Tăng, Ni tất nhiên không bao giờ phân biệt và từ chối ai theo nguyên tắc đại bình đẳng, đại từ, đại bi nhưng tôi thấy nhiều người đang nghĩ lệch lạc về việc đi Chùa.