E-mail
Bản In
Ho la san pham cua XH
Khong biet con bao nhieu Luyen, Duong, Nghia nup bong chung ta nhung quan trong la ho la san pham cua XH chung ta.
Xã Hội Bất Công
Tôi thấy việc xã hội có những ngưòi như Luyện, Dưỡng cũng là điều tất yếu thôi...
trong một xã hội mà ngày nay "quan tham" mọi trách nghiệm đổ lên đầu nhân dân thì những việc như Luyên và Dưỡng cũng chỉ là một mặt của xã hội. Cũng như chuyện ông Vươn o Hải Phòng vậy..
Nông Dân
Cần nghiêm khắc nhìn lại cuộc sống
Mình rất sợ mỗi khi sáng thứ hai đầu tuần lên mạng đọc báo sau 2 ngày nghỉ, nào là tai nạn, nào là đâm chém, nào là riết người cướp tài sản, cháy xe ........... chẳng thấy gì vui khi 1 tuần làm việc. Thật sự sợ hãi khi ngày mai, chẳng biết ai trong số chúng ta đang ơ đây gặp phải chuyện này chuyện kia. Đúng là thời bình mà CUỘC SỐNG CHẲNG BÌNH AN.
Hảy đưa Pháp Luật vào trong Nhà Trường
Hảy đưa Pháp Luật vào Trong Nhà Trường từ cấp 2 để quảng bá Pháp Luật của đất nước cho mọi mầm non của Tổ Quốc. Những phiên xét xử nghiêm trọng thì các nhà trường nên đưa học sinh đi tham dự.
Cấp 1 Phải dạy chuyên về Đạo Đức là chính,
Giá như trở lại 20 năm về trước mà trong nhà trường Đừng Nhồi nhét những thứ... không cần thiết cho 1 đứa trẽ thì ngày nay sẽ Đở hơn rất nhiều...
Phải giải quyết tận gốc
Vẫn còn đầy rẫy tham nhũng, hối lộ, tất cả vì đồng tiền thì sẽ không bao giờ cải thiển được đạo đức của người dân trong xã hội.
Còn một nguyên nhân quan trọng nữa
Đó là sự phát triển không đồng đều giữa thành thị và nông thôn, giữa thành phố lớn và các tỉnh lẽ,... Chính những quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế không đồng đều đó đã tạo ra sự chênh lệch giàu nghèo, sự hiện đại, văn minh,... ngày càng sâu sắc giữa các vùng miền, giữa các thành phần con người trong xã hội. Chính những điều này đã làm cho xã hội đã phân hoá và sẽ phân hoá rõ rệt hơn; kết quả tất yếu là một xã hội bất bình đẳng, xô bồn, giành giật, bon chen,...để tồn tại và phát triển. Hậu quả là ai cũng sẽ lấy tiền làm mục tiêu đeo đuổi trong cuộc sống.
LƯƠNG TÂM
việt nam mình có một thói quen đó là khi xầy ra các vấn đề các sự cố đáng tiếc mới bắt tay vào để phê bình, kỷ luật rồi rút kinh nghiệm thế này thế kia, như thế là không phù hợp với thời buổi hiện nay, ma nhà nước chúng ta nên lập ra một ban gọi là ngăn chạn và đề phòng:ví dụ bây giờ là thời diểm sắp đến mùa mưa thì phải rà soát các công trình giao thông xem có cống và các hố ga xử lý hoàn tất để ko phải xảy ra tai nạn thương tâm, hay là vấn đề phòng cháy chửa cháy cũng vậy, tại sao một nơi xẩy ra hoả hoạn các nơi khác lại không lấy đó làm một bài học mà vẩn để xẩy ra sự cố tương tự, ở đây tôi muốn nói đến các nhà lãnh đạo nên kiểm tra và thắt chặt công tác kiểm tra thi biết đâu khống chế được những hiểm hoạ khôn luờng.
xã hội phân biệt giầu nghèo
theo tôi hiện tượng tệ nạn xã hội diễn ra vào những phần tử nghèo ở nông thôn trong xã hội, là vì sự thiếu thốn những suy nghĩ bột phát liều lĩnh để lại thương đau cho nạn nhân và chính bản thân , gia đình kẻ gây án. người nghèo thì phải vay ngân hàng ít vốn làm ăn nhưng làm thua lỗ lại càng thêm nghèo, miền bắc nước ta thì ngxsinh viên ra trường muốn có công việc ổn thì phải bồi dưỡng cấp trên và phải quen biết tùy việc mà tính theo tiền có người đưa cho cả trăm triệu để làm việc mỗi tháng lương khoảng 3 triệu có gia đình bị môi giới lừa đưa tiền rồi cũng ko có việc làm . vậy người đã nghèo thì ngày càng nghèo kẻ giàu thì càng giàu thêm. dẫn tới mất hết nhân tính con người giết ngưới cướp của dã man ko nghĩ tới hậu quả.
kinh nghiệm cuộc sống
Lê Văn Luyện CỐ SÁT 4 mạng người không thương tiếc, chỉ còn 1 đứa bé gái thương tật vĩnh viễn về cả thể xác lẫn tâm hồn => 18 năm tù ... Hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng giết 1 mạng người =>chung thân đến tử hình... ===>>> ở Việt Nam. Thế này thì sẽ có rất nhiều người tranh thủ khi chưa đến tuổi 18 thì tìm cách làm giàu bằng cách đi cướp tiệm vàng, ...giết vài mạng người cũng ko sao, đem vàng đi giấu khoảng 10 mấy năm sau đem ra sẽ trở thành đại gia
sửa luật
theo tôi nhà nước ta nên sửa lại luật, không phải cứ giết người chưa đủ 18 tuổi là thoát khỏi án tử hình, vì bây giờ con người vốn khôn trước tuổi, và có những trường hợp lợi dụng các sát thủ chưa đủ tuổi để gây án cũng là hiểm hoạ cho tương lai
mất định hướng sống
không thể phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong định hướng phát triển xã hội theo cơ chế thị trường nhưng nó cũng kéo theo những hạn chế nhất định. Sức hút của đồng tiền, phân cấp giàu nghèo... Sự mất nền tảng trong xã hội và trong mỗi gia đình. Mà đặc biệt là hệ thống tư tưởng đạo đức trong mỗi gia đình. Bản thân tôi thấy trong mỗi gia đình các thành viên lớn tuổi còn chưa là tấm gương chuẩn mực thì làm sao con, cháu có thể là những thành viên tốt được. Gia đinh là tế bào của xác hội, Vì vậy tôi thiết nghĩ, muốn chữa bệnh phải trị tận gốc. Phải coi trọng và giáo dục đạo đức từ trong mỗi gia đinh, đặc biệt người lớn chúng ta. sau đó mới đổ lỗi cho các tác nhân khác như xã hội....
GỬI TRẦN NGỌC TRÌNH
BẠN ĐỌC LẠI LUẬT HÌNH SỰ ĐI ĐIỀU 133, 138, 104 BLHS 1999 và sửa đổi bổ sung 2009!
đạo đức xã hội
đạo đức xã hội đã và đang xuống cấp. Nếu cứ đà này, nó sẽ tiếp tục xuống cấp với tốc độ tăng dần. Vì sao vậy? Ta hãy xét lần lượt: 1. Trẻ em hư do nhìn gương xấu từ người lớn. 2. người trẻ hư do nhìn gương xấu của lớp người trước. 3. dân hư do nhìn gương xấu từ cán bộ. 4. cán bộ cấp dưới hư do nhìn gương xấu từ cán bộ cấp trên. ngay trong nghành giáo dục, cũng có không ít thầy cô phẩm chất đạo đức kém, thậm chí rất kém. (tự mỗi người biết điều này, không cần dẫn chứng cụ thể) Vậy muốn cho đạo đức xã hội tốt lên, hãy "tắmm gội" thật kí lưỡng từ 4 đến 1. Còn "tắm gội kĩ lưỡng" thế nào thì tmỗi người lớn chúng ta phải tự biết.
Ai chịu trách nhiệm?
Phải dạy dỗ con cái từ bé về ý thức đạo đức, pháp luật để khi lớn lên, tất cả điều đó trở thành bản chất. Đạo đức xã hội đi xuống ai phải chịu trách nhiệm? không lẻ không có ai?
DO LUẬT KHÔNG NGHIÊM
Do pháp luật không nghiêm trị ngay từ khi trứng nước: Ăn cắp, cướp tài sản dưới 2.000.000 đ; Đánh người gây thương tích dưới11% thì không xử lý hình sự.
Giau ngheo
Chính sự giàu nghèo quá chênh lệch, nguyên nhân là do nhiều quan chức, kẻ có quyền lực hối lộ nhiều, đã làm đất nước phát triển không đồng điều.
Do cuộc sống đưa đẩy
Đúng như 2 bạn trên đã nói, do sự phân cấp giàu nghèo ở nước ta quá rõ rệt và hơn nữa là cái giá trị của đồng tiền ở một số bộ phận người dân nước ta còn quan trọng hơn nhân cách nữa. Ai cũng muốn có thật nhiều tiền để cuộc sống tốt hơn, người giàu thì muốn giàu thêm, người nghèo thì cũng muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng ko thân thế, địa vị thì biết kiếm bằng cách nào chứ. Trong khi vật giá càng ngày càng tăng lên 1 cách đáng sợ, mà những người làm nông hay nghèo khổ thì chẳng bao giờ với tới được, 1 bữa ăn ngon đối với họ đã là xa xỉ lắm rùi, khi đó lại có những người giàu có đến mức đem tiền phung phí, mua xe này đổi nhà nọ. Vậy thì thử hỏi làm sao mà XH hok tạo ra những con người như Luyện và Dưỡng được chứ, muốn có tiền cho bằng với đời nhưng lại lười nhát lao động
Do xã hội xuống cấp
Theo tôi nếu các chính sách của nhà nước không cải thiện được đời sống của nhân dân, đặc biệt là dân nghèo thì sẽ còn nhiều Luyện và Dưỡng nữa đó là tất yếu của xã hội " Đói kém, loạn lạc sinh đạo tặc"
Bần cùng sinh đạo tặc
Câu nói của ông cha ta ngày xưa không sai chút nào. Khi cuộc sống quá khó khăn, khi luật pháp còn nhẹ nhàng, những miếng vàng dễ khiến cho con người mờ mắt, không cần biết đến lương tâm và cả số phận của mình sau này ra sao. Trước mắt là làm sao chiếm đoạt tiền của của người khác bằng mọi thủ đoạn.
- Mô hình xe buýt hai cấp giúp giao thông thuận tiện (20/02)
- Những hạn chế khi thi tuyển nhiều môn vào đại học (20/02)
- Giá như có nút 'Undo' trong cuộc đời (20/02)
- Đừng chống cự khi bị uy hiếp tính mạng (20/02)
- Dịch vụ thuê xe đạp và vấn đề giao thông tại Việt Nam (19/02)
- Nhanh chóng đưa đại học ra ngoại ô để giảm ùn tắc (19/02)
- Ngôi chùa Việt ấm áp ở Ucraina (19/02)
- Thùy Linh, Thùy Chi hát say sưa với 'Áo ấm tặng bạn'
(18/02) - Đổi giờ linh động theo từng trường học (18/02)
- Lừa đảo trên xe bus (18/02)
- Israel với mô hình nông nghiệp xanh lý tưởng
(17/02) - Khi ‘đại gia’ nợ như Chúa Chổm (17/02)
- Tôi phải trả giá khi thi tài năng trên truyền hình (17/02)
- Chống tắc đường bằng cách lưu thông theo một hướng (17/02)
- Mẹo chăm sóc gia đình khi không có người giúp việc (17/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Câu hởi hay
Câu hỏi " còn bao nhiêu Luyện, Dưỡng đang núp bóng trong chúng ta " thật hay, nhưng theo tôi cũng cần phải biết đặt câu hỏi " tại sao xã hội mình lại tạo ra Luyện , Dưỡng và liệu có còn làm ra thêm nữa không ?" có như vậy thì việc hạn chế những đối tượng này mới thực sự hiệu quả.