Thứ ba, 21/2/2012, 15:00 GMT+7

Cần hạn chế rẽ trái và quay đầu xe

Hiện nay vấn đề ùn tắc tại các thành phố lớn của nước ta đang trở thành một vấn nạn xã hội, làm đau đầu các nhà quản lý, gây thiệt hại kinh tế và hủy hoại môi trường. Là một độc giả thường xuyên theo dõi các phương án giảm ách tắc giao thông, tôi cũng xin góp một số ý kiến về vấn đề này.
> Chống tắc đường bằng cách lưu thông theo một hướng
> Tắc đường hay tắc tư duy?

Thực tế tại các thành phố lớn hiện nay, các tuyến đường có quá nhiều ngõ hẻm và đường nhỏ giao cắt với đường lớn nên mỗi lần có xe chạy từ trong hẻm hay đường nhỏ ra là ở đó xảy ra ách tắc cục bộ.

Những phương tiện rẽ trái băng qua đường đã làm cản trở luồng giao thông. Tại một số quốc gia khác, cách lưu thông trên đường rất hợp lý mà tại sao ở nước ta không học tập. Tôi xin đề ra giải pháp tránh ách tắc giao thông như sau:

Các phương tiện lưu thông trên đường (kể cả trong hẻm) khi đến nơi giao cắt với đường chính mà ở đó không có đèn tín hiệu hoặc bảng cho phép rẽ trái và đi thẳng thì các phương tiện chỉ được phép rẽ phải đi tiếp cho đến nơi có đèn tín hiệu hoặc bảng chỉ dẫn mới được rẽ trái quay đầu xe.

Song song với cách làm trên là việc sở giao thông thành phố phải nghiên cứu việc đặt đèn tín hiệu và bảng chỉ dẫn cho phép quay đầu xe một cách hợp lý trên tất cả các tuyến đường lớn nhỏ.

Bên cạnh đó, nếu tuyến đường nào đủ rộng cho 4 làn xe (1 làn xe ô tô và 1 làn dành cho xe máy mỗi chiều) thì phải đặt dải phân cách hai chiều bằng con lươn với chiều dài hợp lý để tạo luồng giao thông liên tục, đồng thời tránh một số phương tiện lấn sang phần đường ngược chiều gây cản trở cho dòng phương tiện lưu thông ngược lại.

Ở các đường nhỏ không thể đặt giải phân cách ở giữa thì vẫn phải có bảng chỉ dẫn nơi cho phép rẽ trái và quay đầu xe. Các phương tiện đang lưu thông không được rẽ trái hoặc quay đầu xe ở những nơi không có biển báo quay đầu xe.

Cấm bán hàng rong trên lòng đường và trên vỉa hè trong thời gian cao điểm từ 6h30-9h sáng và 16h30-19h tối.

Các phương tiện vi phạm thì cũng bị xử lý như trường hợp đi ngược chiều và phải đưa vào quy định xử phạt. Việc quản lý và xử phạt nên kết hợp giữa cảnh sát giao thông và ban trật tự dân phòng của các địa phương.

Cách làm trên phải được ban bố rộng rãi và giải thích cho người dân hiểu về lợi ích mà giải pháp sẽ đem lại, tránh trường hợp người dân không hiểu lại thắc mắc và phản đối phương án mới.

Theo cách lưu thông này thì một số phương tiện sẽ phải mất thêm quãng đường đi và sẽ mất thời gian hơn, nhưng nếu xét trên toàn cục là nếu không bị ách tắc giao thông thì ta thấy là sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho chính mình và cho cả người khác, hơn nữa còn giảm được ô nhiễm môi trường.

Điều đáng nói ở đây là không phải ai cũng ý thức được điều này. Chính vì không có quy định cụ thể và xử phạt cụ thể nên hàng ngày chúng ta vẫn mắc phải và trở thành thói quen. Hơn nữa, nếu thực hiện tốt giải pháp này, các phương tiện giao thông cũng phải tính toán đường đi, công việc hợp lý và hạn chế việc sử dụng phương tiện giao thông khi không cần thiết.

Ngoài ra, còn nhiều vấn đề cần giải quyết như: cấm việc bán hàng rong trên đường, lấn chiếm vỉa hè của các hộ kinh doanh. Quy hoạch thành phố để kéo giãn dân cư, các công ty, nhà máy, trường học, các hộ kinh doanh ăn uống…

Vấn đề này không thể giải quyết được ngày một ngày hai nên sẽ phải làm từ từ. Việc chính cần làm là việc giảm thiểu các xung đột trong giao thông càng ít càng tốt theo cách làm đã nêu trên đây.

Kết hợp với việc phân bố thời gian làm việc hợp lý cũng là giải pháp quan trọng trong việc giảm thiểu ách tắc giao thông. Ở một số quốc gia người ta đã áp dụng từ lâu và linh động theo từng trường hợp cụ thể.

Ví dụ: đối với một trường đại học hoặc trường PTTH thì mỗi lớp có một thời khóa biểu riêng, thời gian học có thể lệch nhau một tiết học hoặc hơn. Việc làm này nhằm hạn chế hiện tượng học sinh sinh viên đến trường và tan trường cùng một lúc, gây ra ách tắc cục bộ.

Phụ huynh học sinh cũng cần rèn luyện cho các em tính tự lập còn nhỏ, như tự đi học bằng xe buýt, tự lo bữa sáng, bữa trưa. Tôi nói như vậy là vì tôi có đã tự nấu ăn từ khi học lớp 4 khi bố mẹ thường xuyên về muộn, vì vậy không có lý do gì mà trẻ em bây giờ không làm được nếu bố mẹ tập cho các em ngay từ nhỏ.

Có rất nhiều cách giải quyết vấn đề nhưng chúng ta lại không chịu thực hiện với lý do này lý do khác để rồi tự rước khổ vào mình, rồi than thở, gây khó khăn cho chính mình và cho xã hội.

Cuối cùng, tôi muốn nói là cho dù các giải pháp đưa ra có hay đến mấy mà nếu chúng ta không đồng sức đồng lòng, không có ý thức vì cộng đồng thì cũng sẽ không thực hiện được. Chúc cho mọi người cùng đồng lòng vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Bảo Ngọc

GIAI QUYET KET XE

CẤM XE MÁY TỈNH LƯU THÔNG VÀO THÀNH PHỐ Kẹt xe là do số lượng xe ở các tỉnh khác lưu thông vào thành phố quá nhiều. Nếu hạn chế tình trạng xe tỉnh lưu thông vào thành phố thì nạn kẹt xe sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đó xe bus cũng sẽ phát huy được công dụng.

giao thông

Tôi cũng đáuy nghĩ nhiều về vấn đề này, tiện có bài báo này, tôi cung nêu ra 1 số ý kiến của bản thân như sau: Mọi người đều nghĩ xe buýt là cái lợi giúp cho giảm bớt kẹt xe, tiết kiệm tiền, giảm thiểu môi trường, nhưng theo tôi nghĩ thì khác. Vào những giờ cao điểm buổi sáng và chiều như đã được biết thì phương tiện vận chuyển người hay còn gọi là "cái lợi rất nhiều" ấy lại gây ra trở ngại cực lớn. Vì, 1. xe buýt chiếm 1 diện tích đường rất lớn. 2. khi xe buýt đến điểm đón khách, lấn tuyến hầu hết của làn xe máy gây nên hiện tượng kẹt xe cục bộ. "kẹt xe cục bộ ở đây được hiểu như thế nào? - Tức là ngoài sau xe buýt thì lượng xe rất lớn, nhưng đằng trước thì rất ít, tôi đang nói trường hợp ở đây là vào giờ cao điểm." 3. Xe buýt là "trùm" đi ẩu, chỉ cần tới chỗ có khách là nó lấn các phương tiện khác. Vậy điểm qua mấy ý như trên và qua thực tế so sánh các bạn sẽ thấy được, điều tôi nói có đúng k? Và tôi xin kết ý kiến đóng góp của tôi là vào các giờ cao điểm không nên cho xe buýt lưu thông trên đường, sau giờ đó thì vẫn hoạt động bình thường! Xe buýt chủ yếu hoạt động trong khoảng thời gian đó và những người nghèo chủ yếu chủ yếu sử dụng phương tiện này nhưng hãy xem xét lại một cách toàn cuộc sẽ thấy sự khác biệt giữa có xe buýt và không có xe buýt trong giờ cao điểm. Tôi xin hết! P/s: Trên đây cũng là một ý kiếm cần xem xét, tất cả cũng vì mong một Xã Hội phát triển hơn.

Đồng ý với Bảo Ngọc

Tôi thấy việc xe máy tham gia GT nhiều mà chẳng có luật lệ gì cả, có bằng (GPLX) chỉ để đối phó với CSSGT hay sao? Đèn tín hiệu (signal) dùng làm cảnh, đi sai làn đường, không nhường đường theo quy định rất phổ biến.

Tôi đi làm trên đường đê Nguyễn Khoái thấy có các giao cắt gây ùn tắc, cũng nên chăng kéo liền con lươn phân cách cứng, đừng để hai làn xung đột như hiện nay.

Giải pháp là đã có đường trong đê, sát bờ sông, hoặc cần đi hướng ngược lại thì chịu khó tới điểm giao cắt khác có phân làn. (Không phải ngang đường, không có đèn tín hiệu)

Còn cái quan trọng nhất là CSGT làm đúng chưc năng, không làm luật (Nhất là tuyến quốc lộ, xe chạy theo tuyến cố định, xe tải) thì dần sẽphải chấp hành thôi.

Trịnh Quốc Đạt

Hạn chế rẻ trái và quay đầu xe

Luât đi đường trong các thành phố lớn và các nuớc văn minh cấm quay xe giửa đường ( quay chử U /U turn). Người lái xe xứ người cảm thấy hổ thẹn khi quay xe chử U trên đường làm kẹt xe chạy sau mình và cản trở xe chạy ngược chiếu. Nói như vậy không phải 100% người lái xe khoông quay chử U trên đường ,người ta quay đầu xe nếu thấy động tác này không làm phiền ai hết và không bị cành sát bắt ..Nếu bạn lái xe ở Mỷ hay Âu Châu mà bạn quay chử U trên đường bạn sẻ lảnh đủ nếu xe đi ngược chiều đụng vào xe bạn .

Biện pháp của bạn cũng hay nhưng ko khả thi

Bạn có biết vì sao ko, vì 2 lí do 1. Ý thức giao thông ở HN quá kém 2. Nếu 100 người vi phạm thì có mấy người bị xử(một, hai hay năm người)

comment

Bài đóng góp cho việc giảm ách tắc giao thông cho cac đô thị lớn của bạn quả la tâm huyết . tôi mong cho các cấp có thẩm quyền đọc bài của bạn và nghiên cứu đưa vào ứng dụng sẽ góp phần giảm ách tắc giao thông sẽ rất thiết thực trong thời gian ngắn cảm ơn bạn

Chung tay giam un tac giao thong

Tôi cũng có suy nghĩ giống ban Bảo Ngọc về các giải pháp làm giảm ùn tắc giao thông trong thành phố. Mong rằng những góp ý trong bài viết của bạn Bảo Ngọc sẽ được các cơ quan ban ngành chức năng liên quan sớm triển khai.

Ở Campuchia họ xử lý rất đơn giản vấn đề này.

Không biết bạn có qua Campuchia thử để thấy cách phân luồng giao thông bên ấy chưa ? Tín hiệu đèn rẻ trái riêng, đi thẳng và rẻ phải riêng. Mỗi chu kỳ đèn của một hướng đều gồm 2 lượt ở cả 2 chiều : 1 lượt dành cho đi thẳng và rẻ phải (khoảng 50-60 giây) sau đó lượt đi của đi thẳng và rẻ phải kết thúc, kế tiếp lượt dành cho rẻ trái (25 giây). Kiểu phân luồng này chỉ có khuyết điểm duy nhất là thời gian chờ đèn đỏ rất lâu (có thể lên đến 110 giây), có thể gây kẹt xe cục bộ ở khu vực chờ đèn đỏ. Nhưng ưu điểm của nó là không bao giờ xảy ra xung đột giao thông ở giữa giao lộ (điều thường xuyên phải chứng kiến ở các giao lộ của Việt Nam) chứ đừng nói đến kẹt xe, nên ko gây kẹt xe dây chuyền cho các nút giao thông khác.

Rẽ trái là phạm luật giao thông.

Tôi đang sống tại Ba Lan. Chắc luật giao thông BL cũng giống VN, vì đều dùng xe tay lái thuận, xe đi bên phải đường. Luật giao thông quy định rõ ràng: các phương tiện từ đường bên trái (dù là ngách, ngõ, hay đường to...), khi gia nhập đường chính, chỉ được quyền rẽ phải. Dù đường thông thoáng, thậm chí không có xe đi, nhưng cũng không được rẽ trái để sang đường bên phía ngược chiều. Vi phạm sẽ bị phạt tiền và ghi điểm lỗi. Thông thường có kẻ vạch vôi liền nét giữa 2 luồng trái phải. Xe cộ không được vượt qua đường kẻ liền nét này.

Khó thực hiện

Giải pháp bạn đưa ra nghe thì hay nhưng ở Việt Nam mình từ lý thuyết đến thực tế xa vời lắm bạn à. Đến cái đơn giản nhất là dừng đèn đỏ người ta còn vi phạm, giờ bạn cấm rẽ trái người ta có nghe cho không.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao