(HN) - (TP.HCM)

Cần chấn chỉnh việc 'chơi xấu' nhau trong kinh doanh tiền tệ

Chuyện cạnh tranh không lành mạnh trong công tác huy động vốn lại tái diễn khi một vài ngân hàng “nhóm 1 & 2” bắt đầu gièm pha, hù dọa khách hàng khi gởi tiền tại các ngân hàng chưa có chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Nếu không kể ngân hàng nước ngoài, liên doanh và ngân hàng chính sách, chúng ta có tổng cộng 40 ngân hàng thương mại đang hoạt động kinh doanh. Đến nay, có trên dưới 20 ngân hàng nhóm 1& 2 đã chính thức công bố chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng kể từ khi thực hiện chủ trương phân nhóm.

Còn lại khoảng 20 ngân hàng chưa có thông tin về tỉ lệ tăng trưởng cũng như vị trí phân loại mà NHNN đã hoặc chưa thông báo cho họ. Việc không công bố thông tin của NHNN là một biện pháp cần thiết nhằm ổn định thị trường tiền tệ trong giai đoạn hiện nay.

Phân loại ngân hàng thành 4 nhóm là một phần trong kế hoạch giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Để tránh những xáo trộn không đáng có, NHNN đã không công bố danh sách xếp loại này mà có văn bản gửi riêng để giao chỉ tiêu cho từng ngân hàng. Động tác này giúp các ngân hàng “yếu, kém” có cơ hội vực dậy, tái cơ cấu và tranh hạng trong 6 tháng tiếp theo.

Thế nhưng, trong thời gian gần đây, những tin đồn “úp mở” về các ngân hàng “nhóm 4” đã trở thành sức ép vô cùng lớn trong việc huy động vốn của các ngân hàng chưa có thông tin xếp hạng. Mặc dầu chưa kết thúc việc thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và phân nhóm nhưng một số nhân viên ở ngân hàng nhóm 1&2 đã nhanh chóng in hẳn một danh sách ngân hàng nhóm 3 & 4 cho khách hàng “tham khảo”. Hành vi để lôi kéo khách hàng gửi tiết kiệm này là một kiểu “chơi xấu” cần phải được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh.

Có thể nói rằng, đây là một hiện tượng không tốt. Luật cạnh tranh cấm các doanh nghiệp gièm pha nhau bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh.

Văn hóa kinh doanh không cho phép chúng ta “hạ bệ” người này để “tôn vinh” người khác nhằm tìm kiếm những khoản lợi nhuận. Việc công bố những thông tin nhạy cảm đó sẽ làm cho các ngân hàng đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Thật ra, các ngân hàng “nhóm 4” vẫn tiếp tục cho vay mới trên cơ sở thu hồi những khoản nợ cũ mặc dù không được tăng trưởng tín dụng. Vòng quay vốn tín dụng sẽ giúp các ngân hàng này cơ cấu lại danh mục tài sản đầu tư, lành mạnh bảng cân đối tài sản.

Trên cơ sở đầu tư theo hướng bán lẻ và mở rộng dịch vụ, các ngân hàng “nhóm 4” sẽ có nhiều cơ hội phấn đấu lọt vào các nhóm trên. Để phấn đấu tăng trưởng trong điều kiện như hiện nay, ngân hàng nhóm 4 sẽ tích cực đưa ra các chương trình tín dụng tam nông, doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô tới cả nghìn tỷ đồng.

Mục đích của việc làm này là nhằm gửi đến nhà quản lý thông điệp rằng, họ đang tự điều trị mình, định hướng hoạt động theo đúng theo mục tiêu của NHNN để sau 6 tháng họ sẽ được “thăng hạng”.

Trường hợp xấu nhất, các ngân hàng này sẵn sàng hợp nhất dưới sự bảo trợ của một ngân hàng lớn mạnh trong hệ thống. Trong quá trình “chẩn đoán và chữa trị”, NHNN luôn sẵn sàng ứng cứu kịp thời để đảm bảo thanh khoản chi trả tức thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người gửi tiền.

Và đó là một phần trong kịch bản tái cấu trúc hệ thống ngân hàng trong 2012 và kéo dài khoảng 5 năm tới. Cách làm này, NHNN làm rồi và cũng đã thực hiện thành công tốt đẹp. Trong quá trình hợp nhất các ngân hàng, NHNN đảm bảo thanh khoản và an toàn tuyệt đối tiền gởi của người dân.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 01, NHNN đang hoàn tất dự thảo nghị định quy định về các hành vi cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng để có thể trình Chính phủ trong một vài tháng tới. Đơn vị chủ trì sẽ là các cơ quan thanh tra, giám sát NHNN.

Hơn bao giờ hết, NHNN cần có những biện pháp kịp thời nhằm chấn chỉnh các hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, lợi dụng việc phân nhóm ngân hàng để “chơi xấu” nhau trong kinh doanh tiền tệ.

Văn Khoa

Tôi hoàn toàn đồng ý theo cảm nhận của bạn Cao Học, vì thương trường là chiến trường cho nên không có chuyện "quân tử" như bạn Tiểu học nói đâu? Bởi vì, anh cứ cạnh tranh đúng luật đi thì người khác sẽ chơi đúng luật với anh, còn ...    

Đúng vậy ! Không nên lợi dụng sự khó khăn của người ta mà vun vén cho mình. Đó là cách chơi không quân tử. Sông có khúc, người có lúc, buôn bán có phường. Do vậy không nên "bêu rếu" các ngân hàng yếu kém để tranh dành khách ...    

Trước hết tôi cám ơn tác giả bài viết này. Thực sự, việc kinh doanh "xấu xí" như vậy là một điều sĩ nhục cho những ai làm Ngân hàng chân chính. Đành rằng chính cách làm của NHNN đã tự thân nó phát sinh ra vấn đề trên. Tuy ...    

Cam on anh Khoa, anh da co 1 bai viet that su hay vao dung thoi diem nhay cam nay.

Cần bình đẳng, quyền lựa chọn của khách hàng. Phân hạng có tính chất tham khảo.

Chào các bạn ! Tôi thấy nội dung bài viết là khá chính xác. Chính tôi đi gởi tiền tiết kiệm, các nhân viên đã tranh thủ nói xấu ngân hàng khác một cách công khai. Không nên như vậy. Ai cũng bình đẳng trong kinh doanh.

Kính thưa các bạn ! Mọi người cần phải xem lại cách điều hành của NHNN. Tại sao NHNN cố định trần huy động cứng nhắc và kéo dài 14% trong khi lạm phát năm 2011 18,6% ?Người bị thiêt hại là dân chúng và người gởi tiết kiệm. Cách ...    

Luật cạnh tranh thương mại lâu nay đã có quy định nghiêm cấm hoạt động quảng cáo tiếp thị mang tính so sánh, gây hiểu nhầm...

Quan trọng là sự phát triển lành mạnh bền vững cả hệ thống ngân hàng dưới sự quản lý giám sát của cơ quan chủ ...    

Mọi người hay nói rằng "chân lý hiển nhiên trong kinh doanh là không được nói về đối thủ", tuy nhiên hợp lý nhất vẫn là "khi nói về chính bạn, bạn không cần phải đem đối thủ cạnh tranh vào câu chuyện".
Việc tranh thủ thời cơ để tăng thị ...    

Hãy bình tĩnh và xem lại vì sao lại có sự cạnh tranh như thế? Những từ như "lành mạnh" hay " chơi xấu" phải hiểu đúng nghĩa của nó. Hiện nay một số ngân hàng nhóm 1 tuân thủ 100% theo chỉ đạo của NHNN là huy động không ...    

 
 
 
 
 
 
Video xem nhiều nhất tuần: 'Giải cứu họa mi rơi xuống kênh'

Video người đàn ông lội xuống kênh Nhiêu Lộc để giải cứu chú chim họa mi bị chết đuối được nhiều người xem nhất trong tuần qua.
Xem video do bạn đọc Hồng Phúc chia sẻ.
Vào quán nhậu ăn trộm ghế

Tên trộm đi ra đi vào, nghiêng ngó, chờ thời điểm thuận lợi. Sau đó hắn vào nhiều chuyến bê trộm ghế trong quán nhậu.
Xem video do bạn đọc Trần Văn Toàn chia sẻ.

Tiêu điểm
Những chiêu bẻ khóa trộm xe điển hình ở Việt Nam

Với động tác thành thục và "chuyên nghiệp", chiếc xe máy bị cuỗm mất chỉ sau vài giây kể từ khi lọt vào tầm ngắm của bọn đạo chích.
Video xem nhiều nhất tuần: Trộm bỏ chạy vì xe báo động

Hai tên trộm bỏ chạy vì chiếc xe rú còi báo động, tên trộm gương Mercedes dù đã bọc kín là những video được nhiều người xem nhất tuần qua... Xem video do bạn đọc Nguyen Tri Dung chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Chặn đường ôtô để rước dâu

Hàng loạt thanh niên náo loạn đường phố để rước dâu, hay tên trộm SH giật mình nghĩ bị bắt quả tang..., là những video được quan tâm nhất tuần qua.
Xem video do bạn đọc Tong Duc Uy chia sẻ.
Video xem nhiều nhất tuần: Thiếu nữ ngã trước đầu ôtô

Hai chàng trai dừng xe trên cầu mặc áo mưa vô tình gây tai nạn liên tiếp cho hai xe máy, thanh niên dừng mua hoa bị mất xe Air Blade..., là những video gây chú ý nhất tuần qua.
Xem Video do bạn đọc Nguyễn Bá Tứ chia sẻ

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang