E-mail
Bản In
Xem lại cái đèn
Về đèn tín hiệu, tôi đồng ý với bài viết của bạn Phạm Nguyên Hoàng, chỉ xin thêm một số điểm như sau:
1. Các điểm giao cắt của ta thường nhỏ, mà điểm dừng lại quá sát ngã tư, nên việc xe cộ gặp nhau giữa ngã tư là đương nhiên. Tôi nghĩ cần đưa vạch dừng xe xa ngã tư (ít nhất khoảng 5-10 mét).
2. Với khoảng cách đó, đèn vàng mới cho phép các phương tiện trong luồng xanh đi hết phần còn lại của ngã tư.
3. Không nên cho rẽ trái ở ngã tư khi đèn xanh cho phép hai chiều làn đường đi. Cần có đèn cho rẽ trái riêng.
4. Tính toán lại thời gian cho các loại đèn, vào giờ cao điểm khác giờ thường. Ở nước ngoài người ta thường thuê sinh viên đứng bấm lượng xe vào các giờ khác nhau, trên cơ sở đó tính toán thời gian.
5. Một số cột đèn dựng lấy được, đã không phục vụ gì cho giao thông, tốn điện, mà nhiều khi còn cản trở (ví dụ đèn dừng xe cho người đi bộ qua đường trước trụ sở Vinaconex tự nhiên chuyển đỏ dù đường này đã ngăn lại?).
Nguyễn Hoàng Linh
- Báo động căn bệnh tùy tiện (16/02)
- Luật đất đai cần sửa một số vướng mắc (15/02)
- Lái xe buýt không cho hành khách xuống đúng bến (15/02)
- Đường bay thẳng - nhanh mấy phút có khi chậm cả đời (15/02)
- Học sinh học tiếng Pháp 'kêu cứu' (15/02)
- Cần nhìn nhận khách quan hơn về du lịch Việt (15/02)
- Đổi giờ làm theo qui tắc 'core working hours' (15/02)
- Tôi tặng tiền để cô giáo quan tâm con mình hơn (15/02)
- Tắc đường hay tắc tư duy? (15/02)
- Valentine khắc khoải (14/02)
- Bé mỏng manh trong giá rét Hà Giang
(14/02) - Áp dụng nguyên lý 'lấy kẹo trong bình' để đổi giờ hợp lý (14/02)
- Cháy nổ xe - chưa phải là vấn đề nghiêm trọng (14/02)
- Ai mới là tội phạm trong vụ Tiên Lãng? (14/02)
- Nếu nghe lời bác sĩ tôi đã mất đứa con trai thông minh (14/02)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Đồng tình với biện pháp giảm xung đột tại điểm giao cắt
Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Nguyên Hoàng và bạn Hoàng Linh về các giải pháp trước mắt vừa không tốn kém lại khả thi, đồng thời cũng giảm tải cho các CSGT phải đứng điều khiển giao thông trên đường. Tôi thấy tại các ngã tư có lượng phương tiện lưu thông lớn như ngã tư Láng - Láng Hạ - Lê Văn Lương, đặc biệt là nơi đường hẹp như ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng nếu để 2 chiều đường cùng đèn xanh một lúc thì không thể tránh được xung đột giữa các hướng giao thông. Tại các ngã tư như vậy chỉ nên để lưu thông từng hướng một, đồng thời điều chỉnh đèn tín hiệu sao cho lưu thoát hết lượng phương tiện của chiều đang được phép đi trước khi bật đèn xanh cho hướng khác. Thêm vào đó là chế tài xử lý nghiêm các loại phương tiện đi lấn làn, đặc biệt là xe ô tô, vì chỉ cần 1 xe ô tô lấn sang bên phải là chắn hết đường của xe máy, xe thô sơ rồi. Mong rằng mọi người trong xã hội cùng góp sức để giảm ùn tắc giao thông cho Hà Nội.