Thứ ba, 14/2/2012, 14:13 GMT+7

Áp dụng nguyên lý 'lấy kẹo trong bình' để đổi giờ hợp lý

Lấy kẹo trong bình phải lấy từ số ít ra trước rồi mới đến số còn lại, chống ùn tắc giao thông đối với mật độ và lưu lượng phương tiện cũng giống như thế.

Lưu lượng xe trên phố như lượng kẹo trong bình
Lưu lượng xe trên phố như lượng kẹo trong bình


Theo lẽ thường, chúng ta muốn lấy kẹo trong bình thì phải lấy từng ít một, và lấy từ từ chứ không thể nào trút nguyên bình ra cùng một lúc. Tức là lấy số lượng ít trước rồi mới đến số lượng còn lại, không ai làm ngược lại được.

Trút kẹo ra khỏi bình

Trút kẹo ra khỏi bình cùng lúc gây ách tắc tại miệng bình, cũng như ùn tắc giao thông.

Từ ngày 1/2 vừa qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện việc thay đổi giờ học và giờ làm cho nhân viên chức, học sinh... Sau 2 tuần thực hiện, chúng ta cũng thấy rằng tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các nút giao thông trước đây có phần giảm, nhưng đồng thời cũng làm phát sinh các điểm ùn tắc mới. Dân số Hà Nội có khoảng 7 triệu dân, nếu vào giờ cao điểm chỉ có khoản 60% cùng tham gia giao thông thì ta thấy rằng có đến 4,2 triệu người.

Mục đích việc làm thay đổi giờ này của Bộ Giao thông là nhằm giảm lưu lượng giao thông cùng thời điểm, tuy nhiên việc thay đổi giờ này chỉ giúp giảm lưu lượng chỉ khoảng 700.000. Mà trong đó, thay vì giảm tải 700.000 người này trước và 3,5 triệu người sau, theo lẽ thường lấy số lượng ít ra trước rồi mới lấy số còn lại thì bộ giao thông và UBND thành phố Hà Nội lại làm ngược lại muốn lấy đi 3,5 triệu người trước rồi mới giải tỏa 700.000 người sau. Việc này dẫn đến một hệ lụy là, nếu 3,5 triệu người kia không thoát kịp, thì đến lượt 700.000 người còn lại sẽ đổ ra và làm ùn tắc thêm nghiêm trọng. Vì thành phố Hà Nội đã làm ngược lại lẽ thường vốn có, nên gây xung đột mật độ giao thông.

Ngoài ra, việc thay đổi giờ này còn gây không ít phiền toái và thay đổi nhịp sống của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý, cũng như sức khỏe của cả phụ huynh và học sinh. Sau 2 tuần triển khai thay đổi giờ học đến 19h, thì nay sở giáo dục Hà Nội lại thay đổi giờ rút ngắn lại 18h. Theo tôi thì việc thay đổi giờ lên 18h này cũng sẽ không giải quyết được gì trong việc giảm ùn tắc giao thông. Vì vẫn là lấy đi số nhiều trước rồi mới lấy đi số ít sau, việc làm này là ngược với lẽ thường. Nếu số nhiều kia không giảm tải kịp thì sẽ được bồi thêm số ít còn lại là việc làm giậm chân tại chỗ so với trước khi đổi giờ, nếu không muốn nói đến phát sinh thêm điểm ùn tắc mới, khi thời gian giãn cách quá ngắn.

Như vậy, để thuận theo lẽ thường trong việc lấy kẹo ra khỏi bình, lấy số lượng ít trước rồi mới đến số lượng còn lại. Ta cần phải nhóm các đối tượng lại với nhau.

Giữa cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính, công ty kinh doanh và nhóm hỗ trợ dịch vụ hầu như có sự liên quan nhau theo từng bộ phận trong từng đơn vị.

VD: Nhóm hành chính nhà nước về thuế, ngân hàng, tài chính sẽ có giờ đi làm và giờ tan sở cùng với nhóm tài chính kế toán của công ty.

Nhóm dịch vụ, quảng cáo hỗ trợ doanh nghiệp, nhóm cấp phép văn hóa thông tin của cơ quan nhà nước sẽ có giờ đi làm và giờ tan sở cùng với nhóm Marketing trong Công ty khối doanh nghiệp.

Trong đó, nhóm tài chính sẽ đi làm sớm và ra về sớm hơn so với nhóm dịch vụ, quảng cáo, truyền thông từ 30 phút - 60 phút.

Nhóm họp chợ và nhóm nội trợ sẽ được nhóm chung. Chợ sẽ được mở trước 5h sáng đến 6h30 tạm ngưng, vào khung giờ này các mẹ/chị trong nhóm nội trợ sẽ đến chợ để mua sắm, nấu ăn sáng cho gia đình. Trong khoản thời gian này, nhóm họp chợ và nhóm nội trợ được sử dụng phương tiện cá nhân đến chợ. Nhưng từ 6h30 - 9h, nhóm đối tượng này sẽ không được sử dụng phương tiện cá nhân khi đến chợ, vì vào giờ này chính là khung giờ đi làm và đi học của nhóm kinh tế và giáo dục.

Sau 9h, nhóm họp chợ và nhóm nội trợ hoạt động bình thường trở lại, trong khoảng từ 6h30 - 9h chợ và người nội trợ chỉ hoạt động cầm chừng (dành cho nhóm nội trợ đi bộ). Nếu nhóm họp chợ và nội trợ sử dụng phương tiện cá nhân, lấn đường sẽ phải chịu phạt thật nặng, vì việc lấn đường này chính là tác nhân gây cản trở lưu thông. Buổi chiều hạn chế họp chợ từ 16h - 17h30 (chỉ phục vụ cho nhóm nội trợ đi bộ).

Tương tự, chúng ta cần phải bóc tách và nhóm các nhóm đối tượng khác có ảnh hưởng với nhau, sẽ có khung giờ đi làm và tan sở cho phù hợp với những nhóm khác.

Đối với nhóm khối vận tải hàng hóa (xe tải từ 0,5 tấn - 3,5 tấn), giờ hoạt động từ 9h - 16h

Đối với nhóm đối tượng ngành giáo dục các cấp học, ta có thể phân bố như sau:

Khối học sinh THCS (6, 7, 8, 9) và khối học sinh THPT (10, 11, 12) thì chúng ta sẽ có cách phân bố như sau: Học sinh phải tự đi xe đạp đến trường, hoặc đi bằng xe buýt, cắt giảm tối đa phụ thuộc vào phụ huynh.

Học sinh THCS có 4 khối học thế nên nhà trường cần phải sắp đặt sao cho:

VD: Khối 9 và 7 học buổi sáng, khối 8 và 6 học buổi chiều. Vì khối 9 có sức khỏe tốt hơn khối 7, nên khối lớp 9 sẽ vào học trước khối lớp 7 là 45 phút, khối 9 tan học trước khối 7 là 45 phút.

6h30 là giờ vào học của khối lớp 9, sau khi khối lớp 9 học được 1 tiết đến 7h15, ra chơi 10 phút. Trong 10 phút này sẽ là khoảng thời gian khối lớp 7 vào lớp. 7h25 học sinh học tiếp 2 tiết (90 phút) đến 8h55 ra chơi 10 phút, 9h05 vào học 2 tiết (90 phút) đến 10h35, khối lớp 9 ra về và khối lớp 7 ra chơi. 10h35 học sinh khối 7 vào học đến 11h30 tan trường.

Tương tự với buổi chiều dành cho khối lớp 8 và 6. 12h30 là giờ vào học của khối lớp 8, sau 1 tiết đến 13h15 là giờ ra chơi 10 phút, 10 phút này chính là thời điểm khối 6 vào lớp. 13h25 vào học tiếp 2 tiết đến 14h55 ra chơi 10 phút, 15h05 học đến 16h35 thì học sinh khối 8 ra về. 16h45 khối lớp 6 vào học đến 17h30 thì tan trường.

Tương tự THPT, sẽ được phân bố sao cho giờ tan học giữa các khối phải xen kẽ nhau từ 45 phút - 55 phút. Giờ vào học, tan học của khối THCS và THPT vào buổi sáng và trưa sẽ là như nhau. Nhưng vào giờ buổi chiều thì học sinh THPT cần phải vào học sớm hơn THCS từ 15 phút - 30 phút. Để khi tan trường, học sinh THPT ra sớm hơn THCS từ 15 phút - 30 phút.

Như vậy giờ đi làm và giờ tan sở của người lớn phải được bắt đầu: Buổi sáng từ 8h - 12h, buổi chiều từ 13h - 17h đối với khối tài chính. Và sáng từ 9h - 12h30, chiều từ 13h30 - 18h đối với khối marketing, dịch vụ & thông tin.

Giờ vào học của nhóm học sinh mẫu giáo và tiểu học sẽ vào học trước giờ vào làm của phụ huynh 15 phút, giờ tan học của học sinh mẫu giáo và tiểu học sẽ sau giờ tan sở của phụ huynh 15 phút.

Nếu khối mẫu giáo và tiểu học vào học buổi sáng từ 7h45 và tan học buổi chiều từ 17h30 cần có thêm 45 phút giữ trẻ tại trường để nhóm tan sở lúc 18h có thể đón học sinh.

Như vậy, với cách phân bổ trên, phụ huynh có thể đưa con lớn THCS hoặc THPT đi học trước, sau đó đưa trẻ nhỏ đến trường rồi đi làm là kịp giờ. Chiều về tan sở đón trẻ nhỏ trước, đón con lớn sau rồi cùng về nhà là phù hợp.

Như vậy, giờ họp chợ từ trước 5h - 6h30 và hạn chế từ 6h30 - 9h, từ sau 9h hoạt động bình thường trở lại, sẽ không gây cản trở giao thông cho các nhóm tài chính và giáo dục.

Đối với nhóm công nhân và lao động phổ thông, các Công ty, xí nghiệp nơi nhóm này hoạt động cần phải phân bố thời gian làm việc thích hợp.

VD: Ca sáng từ 6h - 14h, ca chiều từ 14h - 22h. Không tan ca hoặc công nhân không được ùa ra tập thể vào khung giờ từ 16h30 - 18h30, vì khi công nhân ùa ra vào thời điểm này sẽ gây ùn tắc giao thông cục bộ và kéo dài, gây xung đột giao thông với nhóm kinh tế và giáo dục.

Những VD trên chỉ là những ví dụ để tham khảo cho các cơ quan chức năng, cần phải nhóm các khối đối tượng với nhau thành từng nhóm để từ đó phân bổ thời gian làm việc hợp lý. Tránh tình trạng tan sở, tan ca, tan học trùng thời điểm, gây kẹt xe và ùn tắc giao thông.

Lấy kẹo trong bình phải lấy từ số ít ra trước rồi mới đến số còn lại, chống ùn tắc giao thông đối với mật độ và lưu lượng phương tiện cũng giống như thế. Phải giải tỏa số lượng nhỏ trước, dần dần đến hết lưu lượng, chứ không thể nào giải tỏa lưu lượng lớn trước rồi mới đến lưu lượng nhỏ sau.

Nếu áp dụng cùng lúc phương thức giảm lưu lượng bằng cách lấy kẹo trong bình và giảm ùn tắc theo dòng chảy của nước, đồng thời kết hợp với đèn cảnh báo sớm ùn tắc giao thông thì cả TP HCM và TP Hà Nội sẽ giảm được ùn tắc giao thông như hiện nay.

Ngoài ra, cũng cần phân biệt các điểm họp chợ không nằm trong khu vực thường xuyên ùn tắc, trường học, công ty, đơn vị ngoại thành, từ đó phân bổ thời gian hợp lý tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh đưa đón trẻ và nội trợ.

Như vậy, UBND TP HCM và TP Hà Nội chỉ cần có hướng dẫn nhóm đối tượng và phân bổ thời gian cho nhóm đối tượng đó, không cần phải can thiệp chi tiết. Việc còn lại là các đơn vị, cơ quan ban ngành địa phương tự phân công giờ làm, giờ học hợp lý và phù hợp với tính chất của các đối tượng cần áp dụng.

Bài cùng tác giả:
>
Áp dụng nguyên lý "dòng chảy của nước" để giảm ùn tắc

Mai Sỹ Xuân Lâm

Chuyển ĐH ra ngoại thành

Tôi thấy chỉ cần giải pháp đưa tất cả các trường ĐH ra ngoại thành là đường phố sẽ giảm tắc nghẽn khá nhiều rồi. Ngoài ra, cần quy hoạch lại đường phố, để vỉa hè thực sự là vỉa hè cho người đi bộ, không để xe lấn chiếm. Việc quy định giờ làm cho các nhóm (công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, mẫu giáo, nhà nước, tài chính...)đều bất cập vì ko phải cứ là nhóm tài chính thì đi làm lúc 9h hay nhà nước đi làm lúc 7h (vd như vậy). Từ khi thực hiện đổi giờ để giảm ùn tắc giao thông đến nay, sáng nào tôi đi làm cũng thấy căng thẳng vì đường phố còn tắc hơn mọi khi.

Lý thuyết

Quá lý thuyết. Tôi có xem cả hai bài của bác, nếu chỉ đơn giản như bác đã nói thì có rất nhiều cái còn hay hơn (nếu chỉ là lý thuyết). Quan trọng là mỗi người tham gia giao thông là một thực thể độc lập có ý thức... chứ không phải là dòng nước hay cái kẹo để mà khơi thông dòng chảy hay lấy từng cái kẹo một cách dễ dàng như vậy được. Nói chung là không khả thi

giảm tắc đường

Theo tôi việc làm đầu tiên để giảm ùn tắc giao thông là phải thay đổi ý thức người tham gia gia thông. Tắc đường chủ yếu là do người tham gia giao thông đi không đúng phần đường của mình. Vì vậy nên phạt thật nặng những người tham gia giao thông đi sai làn, phải làm thật quyết liệt giống như ta đã làm với mũ bảo hiểm. làm được việc này đảm bảo sẽ giảm được tắc đường.

Ý kiến

Bản chất của việc ùn tắc giao thông hiện nay là hậu quả của việc thiếu tầm nhìn dài hạn. Lẽ ra vào thời điểm trước đây 10 - 15 năm chúng ta đã phải dự báo và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận áp lực giao thông như hiện nay (đầu tư mạng lưới giao thông công cộng, giáo dục ý thức sử dụng phương tiện giao thông công cộng, quy hoạch xây dựng thành phố, quy hoạch xây dựng giao thông,...). Nói chung, những điều này chúng ta đã biết qua nghiên cứu tài liệu, và cũng có thể biết qua thông tin báo chí ở các nước đang phát triển tương tự Việt Nam (kinh tế đang phát triển, dân số đông, chênh lệch dân số giữa thành thị và nông thôn, chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn => xu hướng hình thành các thành phố lớn trên 10 triệu dân, xu hướng di dân từ nông thôn ra thành phố, xu hướng mất cân đối về phân bổ các khu dân cư, khu sản xuất công nghiệp,... và rất nhiều mất cân đối khác), chúng ta có thể tham khảo cách làm của rất nhiều nước (Thái Lan, Trung Quốc, Brazin,...). Vậy theo ý kiến của tôi, ngoài việc tính toán những cách thức "chữa cháy" như Bộ GTVT đang làm thì cần thiết, nhanh chóng thành lập 1 Ủy Ban (gồm các Bộ trưởng liên quan, các nhà khoa học,...) để nghiên cứu trình kế hoạch phát triển giao thông trong vòng 10 năm tới xin cấp kinh phí và nhanh cóng đầu tư luôn. Sợ rằng nếu làm không kịp thời thì vài năm nữa việc ùn tắc giao thông không chỉ xảy ra ở Hà Nội, Tp.HCM mà còn xảy ra ở Lai Châu, Thanh Hóa, Cà Mau,...

ùn tắc giao thông hay giải pháp cũng từ ý thức mà ra thôi

Phải không ạ?

xem lại

Phương pháp đưa ra tưởng như phân tích nhiều, nhưng không đạt được hiệu quả cao. Mang tính lý thuyết...

Giao thong tai VN

Thực ra ngành GTVT hiện đang rất nỗ lực giải bài toán này, quả là rất khó. Tôi không đồng tình với một số ý kiến có tính chê bai họ. Xin có một đóng góp nhỏ, xin đừng đổ tội cho ý thức tham gia GT của người dân, mà trước hết cán bộ chuyên trách về giao thông trên đường (CSGT, giao thông công chính, dân phòng,...) phải xem lại mình, trong đó quan trọng nhất là chức năng hướng dẫn người tham gia giao thông, xử phạt thật nặng đâu phải liệu pháp duy nhất và hữu hiệu. Hãy làm như dạo ta tổ chức SEAGAME 22 đã làm, hiệu quả rõ rệt: dừng xe đúng vạch, đúng luồng (đặc biệt chỗ có biển "đèn đỏ được phép rẽ phải"), xe ô tô không chạy chiếm hết các làn đường (chừa lại ít nhất một làn cho xe máy và thô sơ),... Nên chăng có thêm biển cấm đỗ - dừng theo khung giờ, thời gian đổi đèn tại các ngã tư cũng điều tiết theo khung giờ, sao cho xe qua đèn xanh này sẽ kịp đèn xanh ngã tư sau (green wave),...

Tại sao không chọn đối tượng là công chức nhà nước

Ai cũng biết việc đổi giờ sẽ gây ra xáo trộn trong cuộc sống, gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuổi học sinh là tuổi dể bị tổn thương dể bị ảnh hương đến tâm lý lại được chọn là đối tượng thí điểm cho việc này. Tại sao không chọn đối tượng là công chức nhà nước, vừa giảm thiểu ùn tắc giao thông, vừa tăng hiệu quả giải quyết việc công của các cơ quan nhà nước.

Do học không đúng tuyến

Nguyên do kẹt xe ở trường học là do học sinh đi học không đúng tuyến nên phụ huynh phải đưa đón cháu. Đây là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông.

tham gia ý kiến về giao thông

việc ùn tắc giao thông theo tôi nguyên nhân chính vẫn là do ý thức chấp hành của những người tham gia giao thông. Nhất là những người điều khiển các phương tiện vận tải lớn, cồng kềnh. Ta thử quan sát kỹ một tại một ngã tư đang bị ùn tắc sẽ thấy rõ: Khi cả dòng xe đang chạy nếu có một xe ô tô (nhất là ô tô vận tải lớn) quay đầu hoặc chen ngang sai luật thì chắc chắn sẽ gây tắc. Với trường hợp phạm luật thì việc giữ lại để xử lý sẽ khó nếu công an giữ lại để xử lý thì càng gây tắc thêm, do đó thường công an bỏ qua mà phải giải quyết thế nào cho khỏi bị tắc đường. Dẫn tới người vi phạm coi thường pháp luật và dễ vi phạm trong lần khác. Trường hợp này CA phải kịp thời có phương tiện đề ghi hình lại và tiến hành xử phạt (hậu xử). Đồng thời phải quy định cấm quay đầu xe (kể cả xe máy) tại các ngã tư thường xẩy ra ùn tắc trong các giờ cao điểm. Tôi nghĩ với giải pháp này thì việc tắc đường sẽ giảm. Đề nghị làm thử

GIAO THÔNG

Phân tích có khoa học. Nhưng hơi phức tạp, nhưng còn hơn cách đổi giờ hiện nay, ko giải quyết được ách tắc đường mà còn xáo trộn sinh hoạt ảnh hưởng sức khỏe của học sinh.

Chung tay giảm ùn tắc giao thông

Dời các trường Đại học ra ngoại ô, cùng với nhà đầu tư xây dựng kiến trúc xá gần trường để giảm đi lại. Các em học sinh tiểu học, cấp một, cấp hai và cấp ba có các trường trong khu vực hợp tác nhau để thuê xe bus đưa đón tại một số địa điểm nhất định (khi đó phụ huynh chỉ cần đưa một đoạn đường ngắn đến xe bus thôi). Bắt buộc các em phải đi xe công cộng như thế. Đừng đổi giờ học vì sức khỏe của các em là quan trọng nhất, thời gian không hợp lí thì không tiếp thu bài được đâu. Ở những tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông thì cấm xe cá nhân đi vào, bắt buộc người dân phải tham gia phương tiện công cộng khi phải qua tuyến đường đó. Đối với taxi, xe con nếu chỗ số lượng người dưới mức qui định thì không cho vào những tuyến đường ùn tắc.

Ý kiến

Tôi nhận thấy chắc chắn có nhiều chuyên ra nghiên cứu nhiều phương án rồi, cả phương án của bạn này chắc chắn cũng chả khả quan hơn. Tôi mong Hà Nội tập chung việc nâng cao thời gian hoàn thành mạng lưới đường sắt trên cao hơn, bởi vì khi có hình thức giao thông này thì lượng xe cá nhân chắc chắn giảm hạn chế ùn tắc. Dự án đường sắt chậm có lẽ ai cũng nghĩ quá nhiều tiền nhưng để giải quyết vấn đề giao thông nhà nước nên giao cho các đối tác nước ngoài đừng quá suy nghĩ về tiền thì nước ta mới bắt kịp nước khác được.

Không thực tế

Tôi thấy bài viết của anh Xuân Lâm mang tính lý thuyết nhiều quá. Giải pháp thay đổi giờ làm hiện nay đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu, mặc dầu giải pháp này đã ít nhiều ảnh hưởng đến một số tầng lớp người dân nhưng giải pháp nào đi nữa thì cũng có cái giá của nó, được cái "lọ" thì cũng phải mất cái "chai" chứ - không vẹn toàn được.
Hiện nay việc mở rộng giao thông Hà Nội là một việc vô cùng khó khăn, do đó giải pháp hiện nay là một giải pháp tình thế chấp nhận được.
Để giảm lưu lượng giao thông không chỉ thay đổi mỗi giờ làm là được mà cần phải có những giải pháp tổng thể và lâu dài như: phát triển các phường tiện giao thông công công, xây dựng các tuyến tàu điện ngầm hoặc trên cao, xây dựng các điểm gửi xe công cộng(trước khi vào nội thành), mở rộng các tuyến đường vành đai, di chuyển các cơ sở sản xuất, các siêu thị ra ngoài đường vành đai, không phát triển và bán nhà chung cư trong nội thành (chỉ dành cho thuê)....Nếu làm được các điều này giao thông Hà Nội mới có thể tránh được ùn tắc lâu dài được.

Khoa học

Bài viết rất hay, hình như tác giả là dân Toán. Qua bài viết này nói riêng thì chúng ta cần có một nguyên tắc trong quản lý khoa học là khi chúng ta giải quyến vần đề khoa học trong quản lý thì phải dựa vào khoa học, đồng thời kết hợp phân tích tình hình thực tế để đưa ra giải pháp, như vậy thì hiệu quả mới cao.

Phải nhìn vào nguyên nhân

Theo tôi người tham gia giao thông phải có ý thức thôi, chứ chẳng có giải pháp nào có thể khả thi mà không dựa trên sự nỗ lực của từng người. Tôi thường thấy kẹt xe là do lấn làn đường, vượt đèn đỏ, giống như trường hợp 2 con dê qua 1 chiếc cầu. Nếu 2 con dê cứ ko chịu nhường nhau thì đương nhiên là cầu bị tắc rồi. Nếu ai cũng tuân thủ đúng luật thì đường có đông mấy rồi cũng lưu thông được. Vì vậy chỉ còn cách là tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân thôi. Ai cũng muốn mình đi trước, đi nhanh hơn được 1-2 phút thì kết cục là Tất cả cùng muộn cả tiếng đồng hồ là lẽ đương nhiên.

XÂY NHÀ TỪ NÓC

Tôi cũng đồng tình với ý kiến tác giả, nhưng để giảm ùn tắc giao thông, có lẽ không đơn giản chỉ là việc đổi giờ, mà vấn đề là cơ bản ở chỗ: Quy hoạch TP yếu kém, dân số về vùng trung tâm tăng lên nhanh chóng, nếu cứ kiểu này thì chẳng bao giờ có thể hết ùn tắc, nên việc phát sinh những điểm ùn mới là việc đương nhiên, dù có đổi giờ hay không thì trước sau gì cũng tắc.

Nên suy nghĩ lại

Vẫn biết rằng ùn tắc giao thông cần phải được tháo gỡ. Nhưng hình như Bộ GTVT mới nghĩ đến vấn đề của Bộ mình mà chưa nghĩ đến các ban ngành liên quan. Muốn thực hiện điều này mong các sở ban ngành hãy ngồi lại với nhau trong đó không thể thiếu đại biểu đại diện cho người dân tham gia. Nghĩ sao khi con tan học lúc 16h, bố mẹ kết thúc giờ làm lúc 17h thì làm sao đón con. Với cơ quan dễ thì có thế cắt xén thời gian, còn với cơ quan tôi thì chuyện đó là chắc chắn là không thế, còn với công nhân thì sao? Họ lấy tiền đâu ra mà thuê người đưa đón.

thu phí để giảm ùn tắc

Phương Án tăng phí lưu hành xe để giảm ùn tắc giao thông theo tôi là không nên làm trong tình hình kinh tế khó khăn này. Hiện nay chúng tôi mua bất cứ cái gì thì giá cũng cao lý do phần lớn là chi phí vận chuyển nằm trong đó. Kềm chế lạm phát thì không thể tăng bất cứ chi phí nào tại thời gian này và vài năm tới. Do vậy các loại xe cá nhân đăng ký mới cần hạn chế cấp phép trong năm nay để giảm ùn tắc giao thông.

Hay

Bài viết tác giả này rất hay! nên lấy nội dung để làm phim 3D hay tiểu thuyết hành động!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao