E-mail
Bản In
rắc rối
theo tôi với những phương tiện dưới 50 triêu đồng thì ra UBND xã chứng thực cũng được, người mua và người bán cần lập 2 bản mua bán, cho tặng xe, mỗi người giữ một bản để người mua đi sang tên, người bán lưu lại để khi xảy ra vấn đề gì thì có bằng chứng đã bán xe, nghị định mới này quá phiền hà, đúng là càng cải tiến thì lại cải lùi
Không đơn giản như vậy đâu
Người bán đã khổ vì công chứng phải có 2 vợ chồng, người mua cũng nhiêu khê không kém, sau khi có hợp đồng mua bán có công chứng rồi, đóng thuế thước bạ bên chi cục thuế Quận, xuống Công An Quận (cụ thể mình ở khu vực Tân Phú) vào làm thủ tục sang tên xe, thì đòi hỏi làm thêm tờ Thông báo Tặng/ Bán Xe, yêu cầu phải tìm người chủ xe ký vào (mắc cười là không cần công chứng xác nhận gì cả), các anh công an đọc tới đọc lui tờ hợp đồng mua bán có công chứng rồi bảo rằng hợp đồng kg rõ ràng ở mục giấy đăng ký xe phải ghi rõ Phòng CSGT Công An Quận nào chứ không được ghi chung chung Phòng CSGT Công An TPHCM, do đó các bạn khi ra phòng công chứng coi chừng văn chương trong hợp đồng, nếu không sẽ bị hành ...chín luôn. Phòng công chứng thực hiện mà Công An Quận chê nữa là dân đen ít chữ. Qua phòng Công chứng thì bên đó nói Công An Quận yêu cầu tờ thông báo Bán/ Tặng xe là sai, phi lý, biết tin ai bây giờ. Vài hàng để các bác bán xe kêu khổ cũng hiểu người mua cũng khổ nữa.
Bán xe máy cũ
Trước đây tôi có bán 1 chiếc xe Dream lùn giá 5 triệu, ra hỏi thủ tục thấy lôi thôi lắm, vợ chồng cùng đi để làm thủ tục. Sau đó tôi không làm nữa và người mua cũng chẳng cần làm thủ tục mua bán, cũng chẳng cần giấy mua bán, chỉ cần lấy xe và đăng ký. Tôi nghĩ nên cải cách thủ tục này cho thuận tiện hơn để dân đỡ vất vả.
Quá tốn kém
Tôi vừa phải chứng giấy mua bán xe gắn máy tại phòng công chứng,quá rắc rối và phiền hà,khi cả hai vợ chồng và người mua xe phải dắt nhau ra công chứng,nếu còn độc thân phải về phường làm thêm giấy chứng nhận độc thân nữa,mất gần cả tiếng đồng hồ,tốn 200 ngàn gồm 100 ngàn tiền phí dịch vụ và 100 ngàn cho cô nhân viên đánh máy có mấy chữ.trong khi trước kia chỉ tốn 10 ngàn trong vòng 15 phút.
Phiền hà hay không phiền hà?
Các bạn thân mến!Theo tôi các bạn nghĩ sai vấn đề rồi,tôi cũng vừa bán cái xe cũ và chính tôi (bên bán) Lại ra yêu cầu bên mua cùng ra Công chứng.Tôi nghĩ làm như thế rất rõ ràng và tôi đã hết trách nhiệm với phương tiện này từ ngày được Công chứng.Tôi nói thế này cho các bạn hiểu đúng hay sai nhé; Ví dụ: Xe bán cho người khác và lấy tiền xong xuôi rồi, nếu xe này là phương tiện gây án hay gây tai nạn và trốn phạt vi phạm .v .v.Tuy nhiên bạn không phạm tội thì không sợ gì cả.Vậy bên CA họ sẽ làm việc và tìm từ đâu?lúc này bạn bắt buộc hợp tác điều tra hay từ chối có được không?vả lại người dùng phương tiện gây án họ khôn khéo không mua bán gì với bạn thì sao? Cho nên mong các bạn cứ chắc ăn làm cho dứt khoát, rõ ràng đỡ phiền hà dây dưa.Còn khi có phiền hà tới mình đưa tờ giấy Công chứng ra là xong có đúng không?
Hình như hiểu chưa chính xác
Tôi cũng đã đọc quy định này, và theo tôi nghĩ cơ quan nhà nước có sự hiểu chưa cính xác về quy định. Đó là: Theo quy định trước đây thì người bán xe có thể ra Ủy ban nhân dân phường để chứng thực chữ ký hoặc xác nhận tại cơ quan, đơn vị công tác còn nay theo quy định mới thì người dân có thể chứng thực hoặc công chứng mà không còn xác nhận của cơ quan đơn vị nữa. Phòng công chứng thực hiện chức năng công chứng theo Luật công chứng, Ủy ban nhân dân phường thực hiện chức năng chứng thực theo Nghị định 79. Chiểu theo quy định mới của Bộ công an, việc bán xe có thể chứng thực hoặc công chứng. Như vậy Ủy ban nhân dân phường thực hiện chứng thực là đúng quy định vì ngoài Ủy ban nhân dân phường xã, thì không còn cơ quan nào khác có quyền chứng thực. Tôi nghe nói Văn phòng Ủy ban Thành phố có nhận phản ánh thủ tục hành chính của nhân dân hay sao ấy. Mọi người có thông tin thì phản ảnh dùm và cho địa chỉ với nhé.
Đồng ý
Đọc ý kiến của các bạn,tôi thật sự không ngờ lại có nghị định mới về mua bán xe gây quá nhiều phiền hà cho người dân. Như tôi được biết qua báo đài,ở những quốc gia khác như Hoa kỳ,AnhPháp......những bộ nghành nào đưa ra những luật làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân thì người đứng đầu bộ nghành đó phải xin lỗi và từ chức.
công chứng giấy bán xe
tôi đồng ý vói các bạn thủ tục như thế thì quá ư là phiền hà một cái xe may cũ trị giá có đáng là bao nhiêu tiền đâu
Mua bán xe cần thiết phải ra công chứng không ??
Nếu tài sản lớn như nhà đất & xe ô tô tôi nhận thấy còn có lý. Còn như xe gắn máy giá trị thấp mà cả 2 vợ chống cùng xin nghỉ làm để đi công chứng liệu đơn vị họ công tác có bằng lòng hay không ?
phièn hà quá
Hôn nay tôi ra công chúng chiếc xe đã bán nhưng không công chưng được vì mất giấy kết hôn do 50 năm giấy kết hôn đã mục nát. thủ tục này có phiền hà quá không?
công chứng giấy bán xe
Theo tôi nghĩ chỉ cần chủ xe làm thủ tục sang tên là được rồi. Vì là xe máy khi mua xe chỉ do một người đứng tên, nên khi bán xe thì người chủ ký tên đồng ý bán xe là được đâu cần vợ làm gì. cho phiền phức, đúng là cải cách....càng ngày càng nản.
Đồng ý
Tôi cũng đồng ý với bạn hồi sáng này 18/1/2011 tôi cũng bán 1 chiếc xe ra công chứng,rồi còn phải đêm giấy tờ kết hôn nữa,tôi thiết nghĩ như vậy phiền hà quá, vậy đâu là "một cửa một dấu", thật là gian nan quá đi.
Đồng ý
Đúng vậy. Thật là mất thời gian quá đi. Sáng nay mình cũng đinh ninh làm như cũ, ra phường mua tờ giấy mua bán xe, điền thông tin, photo cà vẹt xe rồi nộp hồ sơ chờ công chứng. Chờ một hồi thì cũng đến lượt, tưởng đâu giải quyết xong ai ngờ phường lại bảo giờ không còn chứng giấy này nữa, bảo phải sang phòng công chứng. Thế là xách xe chạy đi tìm phòng công chứng, tưởng đâu đem giấy tờ đó vào chứng là xong. Ai ngờ, họ bắt mình mua mẫu hồ sơ mới thấy 3-4 tờ giấy gì đó, rồi phải bổ sung thêm giấy kết hôn, rồi hai vợ chồng phải lên công chứng. Để bán một chiếc xe giá trị thấp mà tốn nhiều thời gian quá.
- Tết giá lạnh của trẻ em biên cương (18/01)
- Xăng bẩn dễ gây cháy xe (17/01)
- Lay động Ban Mê Thuột
(17/01) - Nhìn lại giấc mơ sân bay Long Thành (17/01)
- Không thể đi xe buýt như hiện tại (16/01)
- 'Khách sạn cho quạ' và giải pháp chống ùn tắc (16/01)
- Giả thiết nguyên nhân cháy xe và cách phòng vệ (16/01)
- Rối với biển chỉ dẫn giao thông
(16/01) - Nếu kêu gọi đầu tư tàu điện ngầm, tôi sẽ đóng tiền đầu tiên (15/01)
- Minh bạch thì người dân sẽ đóng phí (14/01)
- Biến đường làng Hà Nội thành đại lộ (14/01)
- Sân bay không lắp đèn - tậu được trâu không mua nổi dây thừng (13/01)
- Đề xuất cách thu phí giao thông (13/01)
- Chuyển doanh nghiệp ra ngoại ô để chống ùn tắc (12/01)
- Tôi bị quấy rối điện thoại suốt 3 tháng (11/01)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Phiền phức
Có chiếc cùi bắp ah. Đi công chứng tới lui. Mất thời gian. Đúng la người nào nghĩ ra chắc là để trục lợi.