E-mail
Bản In
Quy định 'chuẩn' cho trẻ 5 tuổi - Giải pháp thế nào, thực hiện ra sao ?
Điều đáng lo ngại ở Việt Nam nhất là khá nhiều trường hợp cấp Người có thẩm quyền đưa ra "CHUẨN" và công bố nhưng trước đó lại chưa nghĩ đến GIẢI PHÁP thực hiện và các BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ! Cách làm này không khác "đầu cơ" chính sách và sẽ đẻ ra hệ luỵ hàng loạt các LÒ luyện chuẩn ra đời hay các hành vi tiêu cực để GIÚP trẻ đạt chuẩn.
Điều rất lạ là không ít chính sách, quy định ra đời có vẻ Khoa học, Nghiêm tục nhưng "các Nhà Sản xuất" không lo lắng và suy nghĩ trước các GIẢI PHÁP thực hiện cụ thể, minh bạch và các Biện pháp kiểm soát để đạt hiệu quả đối với quy đinh đã ban hành và để có cơ sở giúp Cha mẹ và Nhà trưòng có biện pháp khắc phục.
Đó mới là điều cần làm và tránh được tiêu cực, thành tích. Đến khi nào Quy định và các hướng dẫn, các chế tài mới đồng hành cho dù việc cải cách đã được thực thi, sao cứ chuyển trách nhiệm cho cấp dưới để rồi lại phải Thanh tra, Kiểm tra tốn thời gian, tiền bạc như thế.
Bó tay!
Đúng là bó tay với cái gọi là chuẩn do các bác bộ giáo dục nghĩ ra! Tôi là 1 người mẹ, cũng tự tin rằng mình là người có trình độ, có bằng cấp tử tế mà chưa biết phải dậy con mình như thế nào để đạt chuẩn đây!
Cảm ơn ý kiến của bạn Quang An, đang muốn bốc hoả vì cái gọi là "chuẩn" do Bộ giáo dục đưa ra, đọc bình luận của bạn vui quá hết cả bực mình!
Lo ngại sẽ tràn ngập lò luyện 'chuẩn' cho trẻ 5 tuổi
Ông đề ra chuẩn có chắc là chạy được 18m trong vòng 5-7 giây không mà áp dụng cho một đứa trẻ. Chắc định biến dân tộc Việt Nam thành "Thần đồng đất Việt" quá
Quá bức xúc về tình trạng giáo dục tại việt nam
Tôi thực sự bức xúc. Không hiểu họ suy nghĩ như thế nào mà lại bắt các cháu 5 tuổi phải viết được tên của mình. Điều này khác gì khuyến khích cho việc dạy học từ khi các cháu 4 tuổi ( có như vậy thì đến 5 tuổi mới có thể viết được tên mình). Trong khi đó chúng ta đang cố gắng loại bỏ hình thức học trước tuổi.
Thật không thể hiểu nổi
Khong the chap nhan duoc!
Có phải là các ông bà trong Bộ Giáo dục ăn thử hỏi ngày xưa khi các ông các bà 5 tuổi thì biết đuợc những gì? Có khi nhiều trong số các ông còn bị đúp đi đúp lại ấy chứ?
Tuổi thơ vô cùng trong sáng và hãy để cho các cháu đuợc phát triển một cách tự nhiên và không phải chịu áp lực của bất kỳ một cái chuẩn nào hết! Các ông đưa ra chuẩn như thế khác nào buộc con em chúng tôi phải tăng cường đi học ở cái tuổi mà chủ yếu thời gian để cho các cháu đuợc vui chơi, tự mình khám phá thế giới xung quanh. Chính các ông đang đè nặng áp lực lên các bé và gia đình của các bé. Có phải nhà nào cũng giàu có đâu mà để cho con đi học mẫu giáo nọ mẫu giáo kia!
Ngày xưa chúng tôi đúng lớp 1 mới bắt đầu học vỡ lòng mà vẫn bao nhiêu nguời giỏi giang, thành đạt! Sao các ông không nghĩ truớc nghĩ sau gì khi đưa ra cái chuẩn vớ vẩn kia! Hãy để các cháu phát triển theo đúng như năng lực của từng cháu!
Đánh mất tuổi thơ
Tôi có con tháng 9 này là đúng 5 tuổi. Tôi cũng lo ngại chuyện học hành dạy dỗ con tôi để khi vô lớp 1 không thua bạn bè. Nhưng nói thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Đâu phải ai cũng đủ khả năng kinh tế gia đình, thời gian dành cho con và cả chuyện con nó có chịu học không?
Ở trường mầm non tôi hỏi cô cháu có nên cho cháu học chữ không? Cô cháu bảo khi nào đến học kì 2 hãy cho cháu học chữ. Vì cháu học khoảng 3 tháng là nó tiếp thu được liền. Ở trong trường không cô nào dạy hết muốn học phải học ở ngoài. Chẳng khác nào tôi cho con tôi đi học thêm tăng ca giống như đi luyện thi để được vào học lớp 1. Thậm chí tôi dạy cháu ở nhà nhưng cháu rất khó tiếp thu và chỉ 10 phút là bé đã chán học. Bé lại nói ngọng không rành rọt nên rất khó nghe. Cháu cũng không chịu đi học cứ đưa lý do đủ thứ.
Vậy cháu vô lớp 1 sẽ bị thiệt thòi.......
Các bác cứ hay thắc mắc thế nhỉ
Cái này là Bộ giáo dục& Đào tạo đã tham khảo một số cơ quan chuyên môn rồi đấy. Tôi xin dẫn chứng nhé
- Chạy 18 m trong khoảng thời gian 5-7 giây (Cái này đích thị là bên điền kinh thể thao )
- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất (Cái này thì tự suy đoán là ở bên cứu hoả )
- Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc (Cái này thì là của bộ Y tế)
- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (Đảm bảo đã có sự tư vấn của các công ty sản xuất thực phẩm chức năng)
- Trẻ trước khi vào tiểu học phải biết bật xa tối thiểu 50 cm (Cái này cũng lại của bên điền kinh thể thao)
- Tự viết đúng tên mình (Cái này thì đích thị của bộ giáo dục rồi )
Đảm bảo các cháu nhà mình sau này lớn lên đều trở thành Thần Đồng Đất Việt hết cho nên các bác cứ hay thắc mắc.
Không còn gì nữa để làm hay sao?
Không còn gì nữa để làm hay sao?
Thật buồn cho kiểu làm việc ngồi trong phòng máy lạnh của cán bộ BGD.
Mâu thuẫn với việc cấm trẻ 6 tuổi học chữ trước khi vào lớp 1.
lại một tiêu chuẩn để tỏ ra đổi mới
Chào các bạn,
Tôi thật bức xúc với những sáng kiến gọi là cải tổ giáo dục của Bộ Giáo dục. Không hiểu chúng ta đào tạo con người kiểu gì: lấy thành tích cho Bộ hay để cho trẻ thơ phát triển một cách tự nhiên. Tôi thiết nghĩ rằng rất nhiều người trên Bộ Giáo Dục đã có những chuyến đi du học hay tham khảo nền giáo dục của một số nuớc trên thế giới cũng biết rằng ở các nuớc tân tiến con trẻ rất sáng tạo, có nhận thức sớm xung quanh môi truờng sống mà không cần phải đạt chuẩn như bên mình, không bị gò ép sớm.
Các nhà tâm sinh lý nghĩ gì về việc Chuẩn này nhỉ??
Có lẽ mỗi khi có một sự thay đổi mới ở một Bộ nào đó thì phải đẻ ra một cái gì gọi là khác người cũ.
Không hiểu giáo dục kiểu này có sinh ra những thành đồng không nhỉ??? Buồn thay cho tuổi thơ của trẻ em Việt nam!!!!
Chuẩn... không cần chỉnh
Gửi Bộ Giáo dục.
Quý vị làm ơn đi sâu đi sát vào quần...chúng.
Mục đích đưa ra chuẩn để làm gì? Để cho người dân thấy rằng Bộ đang tích cực làm việc cho sự phát triển giáo dục của nuớc nhà à?
Con trẻ bây giờ mất hết sự nhận thức về tự nhiên và xã hội thực tế rồi, bởi chúng đâu có thời gian để cọ xát. Chỉ học và học...
Ôi, khốn khổ cho lũ vẹt con.
sẵn sàng xuất phát....
Việc xuất hiện nhiều chuẩn mới lạ trong ngành giáo dục chẳng có gì là lạ đối với những ai có con em trong độ tuổi đến trường.... có lẽ đây là một trong những tiêu chuẩn đã được chắc lọc kỹ càng để giúp cho các em nhỏ có đủ "SỨC" chạy đua trong hành trình 12 năm liên tục + những năm tháng mài quần ở bậc học cao hơn...
Tội nghiệp cho các em, trong khi ngành giáo dục đầu tư không nhỏ để cải cách, nâng cấp cả một hệ thống với vô vàng đề án, mà chất lượng thì luôn tỉ lệ nghịch với đầu tư.
Nghe đâu năm nay học phí tăng gấp đôi mà chỉ có 20 tỉnh thành /63 áp dụng cho năm học mới ... còn hai đô thị lớn hàng đầu của VN thì chưa??!!
( Như Ý )
được - mất chuẩn trẻ 5 tuổi
Bao đời cha ông đến chúng ta chẳng đặt ra chuẩn gì hết nhưng xã hội vẫn phát triển, tỉ lệ mù chữ năm sau vẫn thấy qua các báo cáo là giảm hơn năm trước, đất nước vẫn ngày một đi lên nhờ vào mỗi con người mà từ trước tới giờ ko được phát triển theo một cái chuẩn nào hết.
Các nhà khoa học, báo, đài... rầm rộ lên án việc học trước khi vào lớp 1 của trẻ nhưng vô hinh chung lại khuyến khích việc học trước khi chuẩn đặt ra là trẻ 5 tuổi phải viết được tên cuả mình, thật là nghịch lý.
Đặt ra chuẩn hay là tạo cơ hội cho một loạt các dịch vụ ăn theo? Hiện tại lò luyện chữ đẹp đua nhau mọc ra, nhưng mọi người có biết đa số trẻ viết chữ theo cách viết của mấy lò luyện sẽ không viết kịp bài của cô giảng không? còn gây áp lực cho con trẻ nữa. Vậy mà bây giờ thêm dịch vụ luyện chuẩn, sẽ phát sinh so sánh chuẩn giữa các bé sẽ rồi bé ko bằng bạn bè sẽ tự ti....
Ôi! thật là vô lý, đến đấy là đủ hiểu mất nhiều hơn được rồi đó
Tôi thấy đó là áp lực cho gia đình và con trẻ
Ngày xưa tôi bước vào lớp 1 thì mới được biết mặt chữ, mới ê a tập đọc từng con chữ cái. Vậy mà cũng nên người đấy thôi?
Chuẩn này không biết do ai nghĩ ra, hay như chuẩn được đi xe máy trước đây nhỉ?
Trẻ phải viết đúng tên thì mới đạt chuẩn?
Tôi thấy trẻ em bây giờ đi học thật vất vả từ sách vở nhiều, học cũng nhiều.
Trong khi Bộ GD và ĐT yêu cầu giảm tải cho học sinh, không được dạy chữ trước khi trẻ vào lớp một. Nhưng tiêu chuẩn cho trẻ em 5 tuổi phải tự viết đúng tên mình, như vậy có đúng với yêu cầu của Bộ GD hay không. Và hiện nay đa số vì bố mẹ các cháu lo con mình khi vào lớp 1 không theo kịp chương trình học nên thường phải cho con đi học chữ trước. Đúng là đặt ra tiêu chuẩn quá cao đối với trẻ em mầm non cũng như tiểu học càng tăng thêm tính tiêu cực trong nhà trường và xã hội
Kính đề nghị Bộ nên xem xét lại quy chuẩn để giảm tải việc học cho các cháu.
Chuẩn là để phấn đấu
Theo tôi hiểu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn để các trường mẫu giáo căn cứ vào đó mà xây dựng chương trình dạy học cho trẻ.
Chứ không phải là nếu trẻ không đạt chuẩn đó thì không được đi học lớp 1.
Làm gì với cái chuẩn
Tôi có hai cháu đã học cấp 1 , nhưng cũng giật mình vì cái chuẩn của Bộ giáo dục .
Tại sao Bộ giáo dục lại đề ra một cái chuẩn mà không suy tính gì . Chúng ta đang yêu cầu giảm tải cho các cháu , phê phán phụ huynh cho các cháu học trước chương trình . Vậy mà yêu cầu các cháu phải biết viết tên mình ? Trẻ con hiện nay học nhiều quá không có cả thời gian để chơi : học tiếng Anh , học thêm từ lớp 1 : luyện chữ , luyện toán . Hỏi còn đâu tuổi thơ . Chúng ta hãy nói ít thôi mà hãy làm gì cho con trẻ .
Tại sao nước ngoài lại có hệ thống giáo dục như vậy mà Việt nam thì không ?
Trách nhiệm của người lớn chúng ta .
Chuẩn cho trẻ 5 tuổi
Tôi không hiểu việc nhận dạng 29 chữ cái và việc phải viết đúng tên của mình trong cái chuẩn cho trẻ 5 tuổi .Vậy chẳng khác nào phải dạy con đọc và viết chữ lưu lóat ngay từ khi học mẫu giáo rồi còn gì .Các trường học các cấp chẳng đang bị phàn nàn vì nhồi nhét và học quá tải .
Nay các bác lại định nhồi nhét các bé học mẫu giáo hay sao ?
Không thể đánh đồng như vậy được!
Theo tôi thì mỗi cháu có cơ địa, sức khoẻ và khả năng hoàn toàn khác nhau, không thể đưa ra tiêu chuẩn là tất cả các cháu phải làm được thế này hay thế kia.
Đơn cử như chuyện biết đi, có cháu 12 tháng hay thậm chí 9, 10 tháng đã biết đi; nhưng cũng có cháu 16-18 tháng mới đi được, hay có cháu 12 tháng đã nói được khá nhiều từ, trong khi có cháu 20 tháng lại chưa phát âm rõ hẳn từ nào cả.
Cho nên tôi nghĩ rằng việc đưa ra "chuẩn" này là không hợp lý lắm, và mục đích để làm gì đây?
Xin hãy nghĩ lại!!
Không thể tin nổi! Bộ Giáo dục lúc nào cũng tuyên bố không chạy theo thành tích với cả giảm tải nhưng thực chất càng lúc càng gây áp lực với các bé cũng như phụ huynh.
Liên tưởng tới cảnh các cháu đi thi vào lớp một: khóc mếu, nằm ra ghế, bò dưới sàn và lăn ra...ngủ chỉ còn biết nói "Thương quá!"
- Dòng chảy xa bờ - kẻ giết người nguy hiểm khi tắm biển (29/07)
- Đừng ai bị lừa ham rẻ mà mua phải đồ rởm như tôi (28/07)
- Game online dưới góc nhìn giáo dục (23/07)
- Bâng khuâng (21/07)
- Nỗi lo 'giữ lớp' cho con (21/07)
- Xã hội cần những nhà tài trợ như trong 'Bước nhảy hoàn vũ' (22/06)
- Phải khẩn cấp có giải pháp chống giật cho máy ATM (03/04)
- Điều ước vọng đầu năm (16/02)
- Cảm giác chinh phục Langbiang thật khó quên (13/01)
- Lỗi tất cả ở người tham gia giao thông! (02/01)
- 'Chấp hành luật giao thông, tôi bị mắng là lão già hâm' (05/11)
- Ước mơ giúp cho nhiều người bớt khổ (29/10)
- Hạn chế ôtô nên làm càng sớm càng tốt (29/10)
- Tai nạn điện xảy ra nhiều khi do chủ quan (11/09)
- Ngừng ngay việc thải khí độc trong khu dân cư (24/08)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |
Chia sẻ ảnh của bạn tại đây |














VnExpress tuyển dụng
Bệnh thành tích của chính các bậc phụ huynh mới là chuyện lớn.
"Chuẩn" của Nhà nước chủ yếu áp dụng cho "đại chúng", các bạn quan tâm làm gì cho mệt. 1 đứa trẻ được chăm sóc và nuôi dưỡng đầy đủ, 4 tuổi cao 1m25 và nặng 25 - 27 kg là bình thường hiện nay ở các gia đình tương đối có thu nhập ở các thành phố lớn.
Tuy nhiên, cái "bình thường" ấy lại vượt xa "chuẩn về chiều cao cân nặng của trẻ em" của Bộ Y tế. Chuẩn của ngành đã thế thì huống gì là chuẩn liên ngành của Bộ Giáo dục. Có thể là quá cao hay quá thấp đối với 1 đứa trẻ bất kỳ.
Vấn đề là Bộ Giáo dục không nên coi chuẩn ấy như 1 thứ rào cản bắt buộc như kiểu thi tuyển sinh mà nên công bố rộng rãi cho người dân biết để họ gia tăng các biện pháp nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em nhằm hướng tới cái chuẩn ấy. Bệnh thành tích của Bộ Giáo dục chỉ là chuyện nhỏ, bệnh thành tích của chính các bậc phụ huynh mới là chuyện lớn. Mình trách người chớ mình đã tự xem lại mình chưa ?