Thứ năm, 29/10/2009, 17:21 GMT+7

Hạn chế ôtô nên làm càng sớm càng tốt

Tác giả Khuất Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển Giao thông vận tải TP HCM.

"Việc hạn chế sử dụng xe hơi cá nhân trước sau gì thì cũng phải áp dụng, không giải pháp này thì giải pháp khác. Vì vậy nên làm sớm". (Khuất Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển giao thông vận tải TP HCM).
> Ôtô vào trung tâm TP HCM sẽ phải nộp phí/ Thu phí ôtô vào Sài Gòn là thí điểm liều

Trước tiên, xin nhắc lại một lần nữa là tôi ủng hộ chính sách của UBND TP HCM về việc áp dụng thu phí đối với ôtô vào khu vực trung tâm.

Về mặt chi phí thì ta nhìn thấy là không quá lớn, thành phố đủ năng lực để thực hiện, mặc dù sẽ có những khó khăn ban đầu. Về kỹ thuật và hành chính thì cũng không có gì đáng ngại nếu áp dụng thu phí điện tử. Có thể học tập cách làm đơn giản của London, chỉ một mức phí lúc làm thí điểm, sau đó sẽ chuyển sang thu phí linh hoạt.

Tuy nhiên, một khó khăn lớn nhất là những nỗ lực chống lại giải pháp này, đặc biệt là nhóm các nhà kinh doanh xe hơi, những người được hưởng lợi từ hoạt động của xe hơi trong khu vực trung tâm. Và cả những nhóm chưa hiểu hết lợi ích của giải pháp này cũng như tác hại gây ách tắc giao thông của việc sử dụng xe hơi.

Tôi xin nhấn mạnh thêm một điểm nữa là mức phí phải đủ để làm cho người lái xe thay đổi hành vi của họ. Cái này thì cần dựa trên kết quả nghiên cứu. Cộng với quyết tâm của chính quyền, điều kiện này có ý nghĩa quyết định cho thành công của các giải pháp quản lý giao thông.

Khuất Việt Hùng

* Đọc quan điểm của ông Khuất Việt Hùng về việc Hà Nội chặn một loạt ngã tư, điểm giao cắt để phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông tại đây

Gửi ông Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển Giao thông vận tải TP HCM

Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển Giao thông vận tải TP HCM cần đưa ra những cơ sở khoa học của hạn chế ô tô bằng việc thu phí chứ không nên nói một cách cảm tính.

Hiện nay xe ô tô ở Việt Nam thuế nọ chồng lên thuế kia, lệ phí này chồng lên lệ phí khác, giá xe đã cao gấp 3 lần so với nước phất triển. Nhưng trước mỗi lần tăng thuế, phí, lệ phí dân càng đổ xô đi mua bởi xe là nhu cầu chính đáng và cần thiết của người dân.

Tôi được nghe nhiều người đã và sẽ mua xe nói rằng việ tăng phí sẽ không làm họ từ bỏ nhu cầu đi lại bằng ô tô. Trước đây cũng đã có những ý kiến muốn hạn chế xe mô tô! Không biết đến một lúc nào đó lại có người đề xuất cấm luôn tất cả các phương tiện cá nhân cho giản tiện công tác quản lý?

Mong các ông hãy thường xuyên di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt để hiểu được nỗi khổ của người dân trước khi đưa ra những "sáng kiến" kiểu hạn chế như vậy cho dân được nhờ.

Nên thu phí ôtô vào thành phố, giảm các loại thuế xe ở các tỉnh

Tôi thiết nghĩ việc thu phí rất cao đối các loại xe ô tô vào nội thành là một việc làm chiến lược đúng đắn, để tăng việc phát triển kinh tế. Hiện nay việc tắc nghẽn giao thông làm cho giảm đáng kể tình hình phát triển kinh tế. Đồng thời chúng ta nên đánh thuế thật cao đối với các loại phương tiện đang ký mới tại các thành phố, nên giảm các loại thuế xe cho các vùng nông thôn các tỉnh.

Chúng ta nên đưa ra các loại màu biển khác nhau dành cho xe được ưu đãi và phạm vi xử dụng. Nếu vi phạm các phạm vi xử dụng chúng ta kiên quyết xử lý. Việc gảm thuế cho xe đăng ký các tỉnh là điều nên làm để phát triển kinh tế địa phương

Phí ô tô

Thực ra hạn chế ô tô là việc làm do cực chẳng đã mà thôi.

Theo tôi ngoài việc thu các loại thuế như hiện nay thì nên thu phí sử dụng xe vào giá xăng là hợp lý. Còn thu phí theo khu vực chẳng quản lý nổi tiền thu được mà thất thoát hết.

Đường quê không bao giờ kẹt xe

Ở quê tôi toàn ngưới dân ít học kém ý thức giao thông, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy kẹt xe, kẹt đường gì cả.

Vậy các vị thử nghĩ xem nguyên nhân gốc là chỗ nào dẫn đến nạn kẹt xe.

Hạn chế đến bao giờ ?

Cứ đồng ý là cho hạn chế xe đi .Vậy thì hạn chế đến bao giờ hết kẹt xe hay hạn chế mãi mãi .

TPHCM cần phải mở rộng ,chứ 3-4 năm nữa là hết đường đi

không còn gì bàn cãi

Thật là một ý tưởng của thế kỷ trước công nguyên.

So sánh khập khiễng

Tất cả mọi ý kiến trước khi đưa ra phải cân nhắc kỹ. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhất là khi anh so sánh Luân Đôn với ta.

Theo tôi anh lên suy nghĩ đưa ra phương án hạn chế những phương tiện thô sơ, phát triển cơ sở hạ tầng thì hay biết mấy.

Ô tô đâu phải là nguyên nhân duy nhất gây ùn tắc. Xin hỏi hàng ngày anh đi làm bằng phương tiện gì.

Đây là cách giải quyết tình thế

Với xu thế phát triển hiện nay ý kiến của ông là chưa thuyết phục, nếu ý kiến của ông là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thì có phải tốt hơn không, ông là bên tư vấn, ông nói ông ủng hộ, nhưng tôi nghĩ khi cho ông quyết định ông lại có ý kiến và những việc làm khác.

Ý kiến thật là "kinh điển"

Đông quá thì hạn chế và cấm là hết đông ngay?

Hạn chế ôtô là hạn chế sự phát triển

Vấn đề về hạn chế các phương tiện giao thông luôn được đề cập, tuy nhiên hầu hết đều đưa đến thiệt hại cho người tiêu dùng.

Phát triển giao thông và các phương tiện giao thông đã được đặt ra từ lâu, tuy nhiên chắc chúng ta không đủ trình độ nên tính đến chuyện hạn chế phương tiện giao thông.

Một điều thực tế đó là phương tiện giao thông hiện đại chính là một trong những chìa khóa của phát triển xã hội, hạn chế nó là hạn chế sự phát triển.

Hy vọng có những biện pháp hay hơn!
Trân trọng!

Ý kiến đi theo lối mòn

Sau rất nhiều bài phân tích về các biện pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tôi tưởng với tư cách là người tư vấn cho chính quyền về vấn đề này ông phải có những giải pháp sáng tạo và tích cực để thúc đẩy sự phát triển của giao thông thì ông lại đưa ra một đề nghị mà dư luận đã phản đối từ lâu. Đấy là giải quyết không được thì cấm.

( Nguyen Hoang Minh )

Phương án không thực tế!

Tôi thấy ý kiến của anh lí thuyết quá, chưa cân nhắc kỹ đến các tác động xã hội đi kèm với việc tổ chức thu phí vào trung tâm thành phố.

Rất không thực tế khi so sánh TP Hồ Chí Minh với Singapore hoặc London. Các thành phố này đều tiến rất xa về mặt quy hoạch rồi. Gần như toàn bộ người dân sống tại các khu ngoại ô chỉ đi vào trung tâm đi làm rồi tối về nên việc thu phí là rất công bằng và dễ kiểm soát.

Còn ở TP HCM ta, cũng có rất nhiều người dân sống trong khu vực mà ta gọi là trung tâm. Nếu những người này cũng đi xe hơi, tổ chức việc thu phí thế nào? Rồi đối với những người ở các quận khác vào trung tâm, di chuyển bằng gì? London hay Singapore đều có hệ thống giao thông công cộng xe buýt hoặc xe điện ngầm gần như hoàn hảo, nên khi học thực hiện việc thu phí, người dân có giải pháp thay thế để di chuyển trong trung tâm, TP HCM thì người dân sẽ làm thế nào? Đi bộ ư?

Tôi chẳng ưa gì các nhà sản xuất xe hơi nhưng tôi thiết nghĩ, nhu cầu sở hữu và đi xe hơi của người dân là chính đáng nhất là khi nền kinh tế càng ngày càng cải thiện. Nhiệm vụ quản lý nhà nước là phải nhìn xa trông rộng để đáp ứng về mặt hạ tầng cho người dân chứ không nên chỉ nhìn vào mỗi một giải pháp là cấm hoặc hạn chế. Các giải pháp phải mang tính thống nhất cân nhắc toàn diện chứ không nên việc ông cấm cứ cấm, việc người dân đi lại thế nào mặc người dân. Cách làm ấy chỉ gây thêm bức xúc và cuối cùng người dân cũng sẽ tìm cách "lách" khiến cho giải pháp bị vô hiệu hoá.

Tại thành phố HCM hiện nay thì thực trạng kẹt xe không chỉ ở trung tâm, thực ra trung tâm không kẹt bằng khu vực ngoại vi nên khi cứ đem việc này ra bàn, tôi thiết nghĩ không biết đã "gãi đúng chỗ ngứa" hay chưa?

Kể cả có định thu phí thì cũng phải xây dựng dự án trên cở sở kinh tế nghĩa là đầu tư bao nhiêu thu phí bao nhiêu, phương pháp hoàn vốn thế nào, phí sử dụng vào mục đích gì... Chi phí cho những "giải pháp" này cũng sẽ tiêu từ nguồn tiền đóng góp của người dân qua thuế hoặc các hình thức thu khác nên phải đảm bảo sử dụng hiệu quả và cách thức sử dụng phải được công khai.

Có nước văn minh nào lại không có ôtô

Ôtô là phương tiện đi lại ở những xã hội văn minh, ý thức của người lái xe ôtô hơn hẳn những người đi các phương tiện khác.

Ở Trung Quốc họ chỉ cho phát triển ôtô để đi lại, ô tô cá nhân, xe buýt và taxi, không có xe máy. Các nước châu Âu cũng chỉ có ôtô.

Thử hỏi có nước văn minh nào lại không có ô tô.

Hết mức chịu đựng !

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên, ở những thành phố lớn khác trên thế giới họ sử dụng ôtô làm phương tiện chính vì đường sá, giao thông của họ được quy hoạch cho điều đó. Còn ở nước ta, đường sá đa phần rất nhỏ, nhiều ngõ ngách, chỉ thích hợp cho xe máy thì không có lý do gì lại cho rằng xe máy là nguyên nhân của việc kẹt xe.

Việc hạn chế số lượng ôtô lưu thông sẽ làm giảm kẹt xe rất rõ rệt. Những ngài lãnh đạo của thành phố ta rất kém về tầm nhìn...

Tôi lấy ví dụ: tình trạng dường sá vừa nhỏ lại ngắn và hẹp, lẽ ra lãnh đạo thành phố nên có chính sách hạn chế việc nhập khẩu, SX, cho lưu hành dòng xe SUV 7cho hiện đang rất phổ biến hiện nay mà nên khuyến khích những dòng xe gia đình nhỏ gọn, tiện ích hơn khi lưu thông sẽ chiếm ít diện tích hơn.

Xe taxi 7 chỗ chở đủ 6, 7 người khách thì ít mà chỉ 1, 2 khách thôi thì rất nhiều, vừa chiếm nhiều diện tích trong cái mặt bằng chung của dường sá hiện nay lại vừa ngốn nhiều xăng và năng lượng từ máy lạnh trên xe, đó cũng là một dạng lãng phí tưởng là nhỏ chứ thật sự không hề nhỏ chút nào.

Sao không làm từ gốc

Hạn chế xe ô tô cá nhân càng sớm càng tốt, vậy thì hạn chế ngay từ khâu nhập khẩu, từ khâu sản xuất đi chứ làm sao phải đợi đến lúc người ta mua rồi mới hạn chế.

Tại sao không làm từ gốc mà lại leo lên cây để bẻ ngọn. Như vậy chẳng phải thả chuột ra để đuổi sao.

30/10/2009

Nên suy nghĩ lại, "gọt chân hay nới giày" cái nào hay hơn.

( nguyen Hung )

Việc sử dụng ôtô nên được khuyến khích

Nền kinh tế hội nhập và phát triển, đời sống và nhu cầu cá nhân của người dân không ngừng gia tăng. Việc bùng nổ về mặt giao thông đó là sự gia tăng của các phương tiện cá nhân (xe máy hay ôtô) là điều tất yếu bởi hệ thống giao thông công cộng của chúng ta còn quá hạn chế và bất cập.

Việc sử dụng ô tô là việc theo tôi là cần khuyến khích bởi nó đảm bảo sức khẻo cho người tham gia giao thông, cũng như giảm thiểu tai nạn mà phần lớn do Xe máy gây nên.

Ông Hùng là người đứng đầu một trung tâm tư vấn vể phát triển giao thông mà lại nói là : "Nên hạn chế ôtô càng sớm càng tốt" thì tôi thực sự không thể hiểu nổi. Bởi phát triển giao thông nhằm mục đích chính là phục vụ người tham gia giao thông.

Tại sao chúng ta không đưa các phương pháp như cải tạo nâng cấp các hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng các phương tiện giao thông công cộng.

Đừng đổ hết lỗi cho ôtô

Tôi thường tham gia giao thông trên đường thấy tình trạng sáng thì luồng vào thành phố rất đông và buổi chiều thì ngược lại. Điều đó cho thấy bố trí qui hoạch chưa hợp lý.

Tôi đã nghe nói kế hoạch di chuyển một vài bộ ra vùng ven đô, nếu việc đó thực hiện chắc sẽ giảm bớt nhiều tình trạng kẹt xe.

Xin đừng làm kiểu không quản đựợc thì cấm.

Văn Hóa Giao Thông cũng là một cách giảm ùn tắc

Ngoài việc xe nhiều, hạ tầng giao thông còn yếu kém thì việc ùn tắc giao thông còn có một nguyên nhân nữa đó là văn hóa giao thông của người tham gia giao thông. ý thức giao thông của người tham gia giao thông rất kém: khi không có cảnh sát giao thông là lấn tuyến, vượt đèn đỏ, tự ý rẻ trái...

Hoặc khi trời mưa thì khỏi nói nữa, mạnh ai nấy chạy, không tuân thủ luật giao thông. Đặc biệt khi kẹt xe thì khỏi phải nói, làm cho thời gian kẹt xe tăng đáng kể Vì vậy tôi đưa ra các giải pháp sau:

1. Giáo dục, tuyên truyền ý thức giao thông phải tuân thủ luật lệ giao thông cho mọi tầng lớp không chỉ tập trung ở thành phố mà toàn bộ.

2. Tăng hệ thống kiểm soát: bố trí nhiều camera hơn nữa để ghi hình các trường hợp vi phạm

3. Tăng tiền phạt do vi phạm ( tất cả các đối tượng giao thông: đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô).

Hiện nay chỉ đa số phạt xe mô tô và ô tô nhưng đi bộ và xe đạp thì rất ít. Nếu người tham gia giao thông không có vi phạm thì tôi nghĩ sẽ góp phần rất lớn để giảm ùn tắt giao thông. Ý thức xếp hàng cần phải được tuyên truyền giáo dục là một đức tính cần thiết cho mỗi con người cần phải phát huy.

Tôi không đồng ý với anh Hùng

Nếu anh là 1 người bình thường, anh nói câu này tôi còn tin chứ anh là Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển giao thông vận tải TP HCM anh nói thì tôi không phục.

Tôi hỏi anh: Hàng này anh đi làm bằng xe gì ? xe công hay xe tư? Ô tô hay xe máy.

Anh đồng ý vì anh có xe công đưa đón. Nếu sau này anh về hưu anh có điều kiện anh có mua xe tư không? anh có đồng ý cho con cái anh mua xe tư không ?
Chẳng ai có quyền cấm hoặc hạn chế người khác mua xe.

Anh là Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển giao thông vận tải TP HCM thiết nghĩ anh nên tư vấn sao cho các cơ sở giao thông của VN theo kịp sự phát triển của đất nước. Anh xem bên Mỹ và Đức đấy. Người ta còn cho tiền dân để thay xe cũ bằng xe mới, người ta khuyến kích dân mua ô tô, còn ở ta thì lại ngược lại.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao