Đại bàng đầu trắng là loài chim biểu tượng của Mỹ. Khi trưởng thành, chúng được nhận diện bằng phần đầu và đuôi màu trắng nổi bật, lưng và ngực màu nâu đen, chân và mỏ màu vàng. Chúng phát triển đầy đủ màu sắc lúc khoảng 5 tuổi.
Trong khi đó, đại bàng đầu trắng còn non thường bị nhầm lẫn với diều hâu hoặc kền kền do mỏ đen, mắt nâu. Tuy nhiên, một số đại bàng đầu trắng đột biến di truyền có thể bị ảnh hưởng màu lông. Khi đó, phần màu trắng trên lông bị nhạt màu hoặc toàn bộ lớp lông có màu trắng.
Đại bàng đầu trắng. Ảnh: Wikipedia |
Kích thước của đại bàng đầu trắng phụ thuộc vào khu vực sinh sống, trong đó con cái có thể lớn khoảng 89-93 cm với sải cánh rộng 2-2,3 m. Con đực nhỏ hơn, kích thước cơ thể khoảng 76-86 cm với sải cánh rộng 1,8-2,1 m. Trọng lượng trung bình của chúng là 4,5-6,4 kg.
Là loài chim săn mồi, đại bàng đầu trắng có thị lực tốt gấp bốn lần con người. Theo Bald Eagle Info, loài đại bàng này có hai hố thị giác với số lượng tế bào hình nón lên đến hàng triệu, cho phép chúng nhìn được cả phía trước và hai bên cùng một thời điểm. Đại bàng đầu trắng có khả năng nhìn thấy cá trong nước ở khoảng cách vài chục mét khi đang bay lượn. Đây là khả năng rất đặc biệt bởi hầu hết loài cá khó phát hiện từ trên cao do bị phản bóng. Ngay cả ngư dân cũng gặp nhiều khó khăn khi nhìn cá ở ngay dưới mặt nước, dù chỉ cách quãng ngắn.
Đại bàng đầu trắng có tuổi đời chưa dày dặn, ít kinh nghiệm có thể mắc lỗi, chẳng hạn sà xuống tấn công những vật thể trôi nổi như chai nhựa. Cá chết sẽ bị chúng phát hiện vị trí và bắt tốt hơn cá sống, bởi cá chết nổi và ánh sáng dễ quan sát hơn.
Câu 2: Chó husky có bao nhiêu lớp lông?