Bỏ đến trường từ khi hết lớp 8 để theo chương trình giáo dục tại nhà (homeschool), Nguyễn Ngọc Phương Anh, 18 tuổi, vẫn trúng tuyển 8 đại học Mỹ.
Không tất bật chuẩn bị cho ngày khai giảng sắp tới, Jessica tin rằng các con vẫn đang chủ động học tập mỗi ngày với phương pháp “unschooling” (học tập không trường lớp).
Michelle Murray tức giận khi nhà trường kết luận việc bắt nạt là lỗi của các con, do chúng không thể làm bạn với những đứa trẻ khác.
Không theo phương pháp học tập truyền thống, sinh viên vẫn có thể bước qua cánh cổng Harvard nhờ khả năng tự học và tư duy khác biệt.
Khác với giáo dục tại nhà thông thường, phương pháp "unschooling" không đòi hỏi chương trình cụ thể, trẻ được quyền chọn mọi thứ muốn học.
Vợ chồng Turpin được chính quyền bang cấp phép mở trường tư tại nhà trong đó học sinh chính là những đứa con bị họ ngược đãi trong nhiều năm.
Sau khi nghỉ việc, nữ hiệu trưởng cùng gia đình thực hiện chuyến đi kéo dài một năm, dạy con theo cách phi truyền thống.
Rèn luyện thói quen đọc, ăn tối cùng con, quan tâm việc học ở trường, hợp tác tốt với giáo viên... là những cách phụ huynh nên áp dụng.
Cha mẹ cần dạy con những kỹ năng để trở thành người có trách nhiệm, tạo ra giá trị trong xã hội càng sớm càng tốt.
Cha mẹ nên trả lời câu hỏi của con bằng thái độ tích cực, hạn chế đặt ra nhiều quy tắc, khuyến khích con chấp nhận thất bại.
Chán nản với mục tiêu và các bài kiểm tra ở trường, cô Sue Cowley (Anh) đưa hai con chu du khắp thế giới, viết hướng dẫn giúp phụ huynh hứng thú với phương pháp giáo dục này có thể thực hiện.
Giáo dục tại nhà (homeschool) còn xa lạ ở Việt Nam, tuy nhiên đây là phương pháp phổ biến tại Mỹ.
Bất bình vì cô giáo trù úm con, chị Thu Lan (TP HCM) quyết định cho con nghỉ học lớp 2 để tự dạy. Tuy nhiên, thiếu thời gian và tiền bạc khiến chị mệt mỏi và cáu gắt.
Những người ủng hộ giáo dục tại nhà cho rằng phương pháp này tạo niềm vui trong học tập. Nhưng làm thế nào để biết những đứa trẻ đang nhận được sự giáo dục phù hợp?