Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt gần 580.000 tỷ đồng đến hết 2023, tức xấp xỉ 82% kế hoạch Thủ tướng giao, theo Bộ Tài chính.
TP HCM sẽ không chi thu nhập tăng thêm cho người đứng đầu đơn vị giải ngân đầu tư công từ dưới 80%.
TP Đà Nẵng đã giải ngân 60% vốn đầu tư công năm 2023, đặt mục tiêu đến 31/1/2024 "tiêu" hết 3.500 tỷ đồng để đạt 95%.
Số vốn đầu tư công chưa giải ngân còn khoảng 247.000 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch giao, nên Thủ tướng phê bình, yêu cầu các đơn vị giải ngân thấp kiểm điểm.
Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn công gắn với trách nhiệm người đứng đầu và thay thế cán bộ sách nhiễu, cản trở giải ngân.
Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khởi công 4 dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh với tổng chiều dài 164 km cùng cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh với Sóc Trăng.
Bộ trưởng Tài chính cho rằng năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu do "phải có vốn mới có dự án trong khi dự án đủ thủ tục mới được bố trí vốn".
Kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm nay là hơn 711.700 tỷ đồng, Thủ tướng yêu cầu giải ngân trên 95% số này và không trả lại vốn.
Đầu tư công là động lực phát triển nên Thủ tướng yêu cầu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn, tức hơn 676.000 tỷ đồng trong năm 2023.
TP HCMĐơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 30%, thủ trưởng bị đánh giá không hoàn thành tốt nhiệm vụ, bị cắt thu nhập tăng thêm của quý 4/2022.
Quận 3, 11, Phú Nhuận, và Củ Chi không giải ngân bồi thường được ở các dự án đầu tư công, còn TP Thủ Đức, quận 7 , Tân Phú... tỷ lệ này chưa đạt một phần trăm.
Đến hết tháng 9, vốn đầu tư công mới giải ngân đạt 46,7%, Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, để chậm trễ "là có lỗi với nhân dân".
Ông Phan Văn Mãi xin nhận trách nhiệm vì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng qua chỉ đạt 29% và hứa có giải pháp chấn chỉnh, khi các đại biểu đề nghị giải trình.
Đã 8 tháng trôi qua, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay mới đạt hơn 39% kế hoạch Thủ tướng giao.
Bảy tháng qua có đến 100 dự án đầu tư công tại thành phố có tỷ lệ giải ngân bằng 0, trong đó hầu hết công trình này đều vốn trên 200 tỷ đồng.
Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng chỉ đạt 28% kế hoạch, Bộ Tài chính đề xuất dùng 58.000 tỷ vốn chưa phân bổ cho chương trình phục hồi kinh tế.
Ông Vương Đình Huệ nói "thấy khó hiểu" khi thể chế đã mở hết cỡ mà gói kích thích kinh tế 347.000 tỷ đồng vẫn chưa phân bổ được đồng nào.
Chính phủ muốn bổ sung thêm 18.350 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng Uỷ ban Thường vụ không chấp thuận vì cho rằng chưa có danh mục dự án cụ thể.
Ông Lê Minh Khái nhìn nhận, giải ngân đầu tư công chậm là vấn đề bàn nhiều năm nhưng chưa thể đẩy nhanh do chủ yếu vướng chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng.
Phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu yêu cầu giải ngân đầu tư công ở mức cao nhất, nhưng không chạy theo chỉ tiêu mà buông lỏng, để xảy ra sai phạm.